Khách Tây thích thú leo cột mỡ, ném pao, thổi khèn trong hội Gầu Tào H’Mông ở Sa Pa
Trần Sơn - Lâm Nguyễn |
Lào Cai - Đến Sa Pa dịp này, nhiều du khách nước ngoài thích thú, hào hứng trải nghiệm nét văn hóa bản địa đặc sắc của dân tộc H’Mông trong lễ hội Gầu Tào.
Gầu Tào là lễ hội lớn nhất, đông người tham gia nhất, được coi là lễ hội tiêu biểu và đặc sắc nhất của người H'Mông.
Lào Cai - Gầu Tào là lễ hội lớn nhất trong năm của đồng bào dân tộc H’Mông vùng biên giới với những nghi thức, hoạt động mang đậm truyền thống bản sắc văn hóa.
Lào Cai - Trong ngày mùng 3 Tết Nguyên đán, nhiều du khách đã đến Sa Pa khai hội “Mở cổng trời Fansipan 2024” và tham gia trò chơi dân gian “bịt mắt bắt dê”.
Các đơn vị chức năng của Hà Nội sẽ tổ chức kiểm tra 2.400 cơ sở kinh doanh dịch vụ như khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, vũ trường, quán bar, karaoke, massage, xoa bóp, cà phê đèn mờ... để phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn mại dâm, các tệ nạn xã hội khác.
Trước ngày vía Thần Tài, giá vàng trong nước bất ngờ điều chỉnh giảm. Nhiều người đổ xô tới các cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý trên địa bàn Hà Nội để mua vàng. Một số bậc phụ huynh dùng tiền lì xì để mua vàng cho con "làm vốn" sau này.
Lễ hội chùa Phượng Vũ (hay còn gọi là chùa Múa) sáng 18.2 (tức mùng 9 tháng Giêng) khuấy động không khí hội xuân tại xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, Thái Bình.
Lào Cai - Gầu Tào là lễ hội lớn nhất trong năm của đồng bào dân tộc H’Mông vùng biên giới với những nghi thức, hoạt động mang đậm truyền thống bản sắc văn hóa.
Lào Cai - Trong ngày mùng 3 Tết Nguyên đán, nhiều du khách đã đến Sa Pa khai hội “Mở cổng trời Fansipan 2024” và tham gia trò chơi dân gian “bịt mắt bắt dê”.