Khách tây hào hứng gói bánh chưng dành tặng người nghèo ăn tết

Hà Sơn |

Trong 3 ngày 15 - 17.1, các nghệ nhân làng nghề truyền thống Hà Nội và sinh viên; các cá nhân, tổ chức, quân đội... cùng nhau gói hơn 1.000 chiếc bánh chưng trao cho người nghèo tại 4 tỉnh phía Bắc.

 
Trong ba ngày từ 15 đến 17.1 (tức ngày 21 - 23 tháng Chạp năm Kỷ Hợi), Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) tổ chức gói hơn 1.000 chiếc bánh chưng để trao cho người nghèo tại 4 tỉnh Thanh Hóa, Thái Bình, Nam Định và Điện Biên.
 
Ban tổ chức cho hay, đây là dịp để các thế hệ người Việt Nam thể hiện sự đoàn kết, tương thân, tương ái, chung tay tiếp nối, phát huy truyền thống lá lành đùm lá rách, chia sẻ tinh thần đón Tết cổ truyền ấm áp nghĩa tình, hướng tới một năm mới bình an, tốt đẹp.
 
Vị khách Hamlet (Nga) cùng vợ của mình tham gia chương trình.
 
Ông Hamlet tỉ mỉ thực hiện từng công đoạn để thành chiếc bánh chưng truyền thống gửi tặng người nghèo.
 
Chương trình còn là cơ hội giúp du khách trong và ngoài nước hiểu về văn hóa đặc sắc trong truyền thống đón Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, góp phần giáo dục thế hệ trẻ ý thức trách nhiệm trong việc bảo tồn, gìn giữ văn hóa truyền thống.
 
Các bạn sinh viên hào hứng và thích thú "khoe" sản phẩm của mình.
 
Các chiến sĩ quân đội cùng các nghệ nhân gói bánh chưng truyền thống.
 
Những chiếc bánh chưng sẽ đến với người nghèo tại bốn tỉnh Thanh Hóa, Thái Bình, Nam Định và Điện Biên.
 
Ngoài ra, Ban Tổ chức trao 1.000 túi quà, mỗi túi quà trị giá khoảng 500.000đ gồm: 2 bánh chưng, 1 hộp mứt Tết, 10 kg gạo tẻ, 1 chai dầu ăn, 1 áo ấm hoặc chăn ấm mới... cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, nạn nhân nhiễm chất độc da cam Dioxin và đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa có mặt tại đây.

Hà Sơn
TIN LIÊN QUAN

Người dân Đà Nẵng làm bánh chưng, nặn tò he ở "Phiên chợ Tết" 2020

THUỲ TRANG |

Sáng 11.1, người dân Đà Nẵng, đặc biệt là những em nhỏ đã được thử sức làm bánh chưng, nặn tò he, làm mứt dừa tại "Phiên chợ Tết" 2020.

Hoa hậu Tiểu Vy lần đầu tự tay gói bánh chưng gửi đến các em nhỏ vùng cao

THẾ ANH |

Có mặt tại chương trình “Tết sẻ chia, Tết yêu thương”, Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy đã cùng các em học sinh trường Tiểu học Chu Văn An (Hà Nội) gói bánh chưng để tặng các em nhỏ vùng cao.

Du học sinh tại Việt Nam thích thú gói bánh chưng, cuốn nem

NGỌC ANH - TẠ QUANG |

Những ngày này, không khí Tết Canh Tý đang rộn ràng trong cộng đồng học sinh nước ngoài du học tại Việt Nam. Cùng nhau tổ chức đón Tết với các hoạt động như gói bánh chưng, nấu những món ăn truyền thống, biểu diễn các hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian…. đang là cách những du học sinh nước ngoài kết nối và xích lại gần nhau ở Việt Nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người dân Đà Nẵng làm bánh chưng, nặn tò he ở "Phiên chợ Tết" 2020

THUỲ TRANG |

Sáng 11.1, người dân Đà Nẵng, đặc biệt là những em nhỏ đã được thử sức làm bánh chưng, nặn tò he, làm mứt dừa tại "Phiên chợ Tết" 2020.

Hoa hậu Tiểu Vy lần đầu tự tay gói bánh chưng gửi đến các em nhỏ vùng cao

THẾ ANH |

Có mặt tại chương trình “Tết sẻ chia, Tết yêu thương”, Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy đã cùng các em học sinh trường Tiểu học Chu Văn An (Hà Nội) gói bánh chưng để tặng các em nhỏ vùng cao.

Du học sinh tại Việt Nam thích thú gói bánh chưng, cuốn nem

NGỌC ANH - TẠ QUANG |

Những ngày này, không khí Tết Canh Tý đang rộn ràng trong cộng đồng học sinh nước ngoài du học tại Việt Nam. Cùng nhau tổ chức đón Tết với các hoạt động như gói bánh chưng, nấu những món ăn truyền thống, biểu diễn các hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian…. đang là cách những du học sinh nước ngoài kết nối và xích lại gần nhau ở Việt Nam.