Khách sạn Hà Nội vắng vẻ trong ngày đầu được đón khách quốc tế trở lại

Phương An |

Hà Nội - Ngày 15.3 là ngày đầu tiên du lịch Việt Nam mở cửa đón khách quốc tế. Theo ghi nhận, hàng loạt khách sạn khu vực phố cổ Hà Nội vẫn trong tình trạng vắng vẻ, thậm chí khoá chặt cửa.

Từ hôm nay, khách du lịch quốc tế có thể đến Việt Nam thông qua đường bộ, đường biển, đường hàng không. Quy định nhập cảnh dựa trên hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, áp dụng chung cho mọi đối tượng, không có quy định riêng cho khách du lịch.
Từ hôm nay, khách du lịch quốc tế có thể đến Việt Nam thông qua đường bộ, đường biển, đường hàng không. Quy định nhập cảnh dựa trên hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, áp dụng chung cho mọi đối tượng, không có quy định riêng cho khách du lịch.
Theo ghi nhận, nhiều khách sạn ở khu vực phố cổ ở Hà Nội vẫn trong tình trạng vắng vẻ. Thậm chí, nhiều nơi khoá cửa, dán biển chuyển nhượng.
Theo ghi nhận, nhiều khách sạn ở khu vực phố cổ ở Hà Nội vẫn trong tình trạng vắng vẻ. Thậm chí, nhiều nơi khoá cửa, dán biển chuyển nhượng.
Nhiều khách sạn tại Hàng Bông, Hàng Đào, Bát Sứ, Mã Mây... “nằm bất động“.
Nhiều khách sạn phố cổ vẫn “cửa đóng then cài“.
du lịch Việt Nam sẽ hoàn toàn mở cửa, tất cả các địa phương đều được phép đón khách quốc tế. Đây được kỳ vọng là cơ hội cho sự phục hồi của ngành du lịch sau quãng thời gian dài bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19.
Hàng loạt khách sạn tại Hàng Bông, Hàng Đào, Bát Sứ, Mã Mây... “nằm bất động".
Mặc dù nằm trên các tuyến phố trung tâm, thu hút lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước nhưng khách sạn này vẫn không một bóng người ra vào.
Mặc dù nằm trên các tuyến phố trung tâm, thu hút lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước nhưng khách sạn này vẫn không một bóng người ra vào.
Chủ khách sạn treo biển “giá tốt” nhưng tại sảnh vẫn chỉ có lễ tân.
Chủ khách sạn treo biển “giá tốt” nhưng tại sảnh vẫn chỉ có lễ tân.
Một khách sạn dán biển chuyển nhượng mặt bằng trên phố Hàng Bông (Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Một khách sạn dán biển chuyển nhượng mặt bằng trên phố Hàng Bông (Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Nhiều khách sạn phố cổ vẫn “cửa đóng then cài“.
Du lịch Việt Nam mở cửa, tất cả các địa phương đều được phép đón khách quốc tế. Đây được kỳ vọng là cơ hội cho sự phục hồi của ngành du lịch sau quãng thời gian dài bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổng cục Du lịch cũng đề nghị các địa phương mở cửa lại hoạt động du lịch, đón và phục vụ du khách theo từng cấp độ dịch, như hướng dẫn trước đó. Khách Việt có thể du lịch nước ngoài, đảm bảo các quy định của Việt Nam và điểm đến.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổng cục Du lịch cũng đề nghị các địa phương mở cửa lại hoạt động du lịch, đón và phục vụ du khách theo từng cấp độ dịch, như hướng dẫn trước đó. Khách Việt có thể du lịch nước ngoài, đảm bảo các quy định của Việt Nam và điểm đến.
Ông Khang (lái xích lô, Hà Nội) chia sẻ: “Từ hôm nay, người nước ngoài có thể nhập cảnh vào Việt Nam. Tuy nhiên, số lượng khách nước ngoài di chuyển khu vực phố cổ trong ngày hôm nay không thay đổi so với trước đó. Việc mở cửa du lịch là niềm hy vọng cho ngành du lịch nói chung và cho những người lao động trong lĩnh vực này sớm quay trở lại cuộc sống trước đây“.
Ông Khang (lái xích lô, Hà Nội) chia sẻ: “Từ hôm nay, người nước ngoài có thể nhập cảnh vào Việt Nam. Tuy nhiên, số lượng khách nước ngoài di chuyển khu vực phố cổ trong ngày hôm nay không thay đổi so với trước đó. Việc mở cửa du lịch là niềm hy vọng cho ngành du lịch nói chung và cho những người lao động trong lĩnh vực này sớm quay trở lại cuộc sống trước đây“.
Như đã đưa tin, sáng 15.3, Bộ Y tế đã có văn bản xin ý kiến Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, đề xuất du khách có thể nhập cảnh với kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh trong 24h và RT-PCR 72h trước khi xuất cảnh. Trong vòng 24h kể từ khi nhập cảnh, du khách phải xét nghiệm và nếu âm tính có thể tự do đi lại. Bộ Y tế cũng có chủ trương không thắt chặt quy định với khách quốc tế.
Như đã đưa tin, sáng 15.3, Bộ Y tế đã có văn bản xin ý kiến Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, đề xuất du khách có thể nhập cảnh với kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh trong 24h và RT-PCR 72h trước khi xuất cảnh. Trong vòng 24h kể từ khi nhập cảnh, du khách phải xét nghiệm và nếu âm tính có thể tự do đi lại. Bộ Y tế cũng có chủ trương không thắt chặt quy định với khách quốc tế.
Phương An
TIN LIÊN QUAN

Ngày đầu mở cửa du lịch: Vắng bóng du khách quốc tế ở sân bay Đà Nẵng

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Dù có chủ trương ngành du lịch sẽ mở cửa hoàn toàn trở lại vào ngày 15.3, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có đoàn du khách quốc tế nào đến Đà Nẵng trong hôm nay (15.3).

Đoàn khách Nga đến Khánh Hòa trong ngày đầu mở cửa du lịch

Hữu Long |

Khánh Hòa - Trong ngày đầu toàn quốc mở cửa lại du lịch quốc tế, Nhà ga quốc tế Cam Ranh đã đón một đoàn khách Nga sang tham quan và du lịch.

Du lịch Việt Nam mở cửa từ 15.3: Chờ tín hiệu tích cực từ du khách quốc tế

Hải Minh |

Hôm nay (15.3), du lịch Việt Nam sẽ hoàn toàn mở cửa, tất cả các địa phương đều được phép đón khách quốc tế. Đây được kỳ vọng là cơ hội cho sự phục hồi của ngành du lịch sau quãng thời gian dài bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ngày đầu mở cửa du lịch: Vắng bóng du khách quốc tế ở sân bay Đà Nẵng

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Dù có chủ trương ngành du lịch sẽ mở cửa hoàn toàn trở lại vào ngày 15.3, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có đoàn du khách quốc tế nào đến Đà Nẵng trong hôm nay (15.3).

Đoàn khách Nga đến Khánh Hòa trong ngày đầu mở cửa du lịch

Hữu Long |

Khánh Hòa - Trong ngày đầu toàn quốc mở cửa lại du lịch quốc tế, Nhà ga quốc tế Cam Ranh đã đón một đoàn khách Nga sang tham quan và du lịch.

Du lịch Việt Nam mở cửa từ 15.3: Chờ tín hiệu tích cực từ du khách quốc tế

Hải Minh |

Hôm nay (15.3), du lịch Việt Nam sẽ hoàn toàn mở cửa, tất cả các địa phương đều được phép đón khách quốc tế. Đây được kỳ vọng là cơ hội cho sự phục hồi của ngành du lịch sau quãng thời gian dài bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19.