Khách sạn 4 sao tại Cần Thơ làm nơi cách ly COVID-19

Tạ Quang |

Không chỉ cam kết giảm giá phòng và dịch vụ cho người thực hiện cách ly, các khách sạn đủ điều kiện làm cơ sở cách ly tại Cần Thơ cũng chấp hành nghiêm các quy định của ngành Y tế, Du lịch, để phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách.

Trước diễn biến mới của dịch COVID-19, nhiều tỉnh, thành phố đã lập danh sách cơ sở lưu trú du lịch đủ điều kiện đáp ứng công tác phòng, chống dịch để làm nơi cách ly có thu phí.
Trước diễn biến mới của dịch COVID-19, nhiều tỉnh, thành phố đã lập danh sách cơ sở lưu trú du lịch đủ điều kiện đáp ứng công tác phòng, chống dịch để làm nơi cách ly có thu phí.
Theo ghi nhận của phóng viên, khách sạn Victoria (Ninh Kiều – Cần Thơ) đang gấp rút chuẩn bị những vật tư trang thiết bị để sẵn sàng làm nơi cách ly khi thành phố huy động.
Theo ghi nhận của phóng viên, khách sạn Victoria (Ninh Kiều – Cần Thơ) đang gấp rút chuẩn bị những vật tư trang thiết bị để sẵn sàng làm nơi cách ly khi thành phố huy động.
Khách sạn này cũng chuẩn bị trang thiết bị y tế phòng, chống dịch như khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tay, máy đo thân nhiệt, phun khử khuẩn và vệ sinh thường xuyên các phòng ốc được trưng dụng làm nơi cách ly.
Khách sạn này cũng chuẩn bị trang thiết bị y tế phòng, chống dịch như khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tay, máy đo thân nhiệt, phun khử khuẩn và vệ sinh thường xuyên các phòng ốc được trưng dụng làm nơi cách ly.
Hoàn tất những vách ngăn kín giữa 2 phòng để tránh tiếp xúc gần.
Hoàn tất những vách ngăn kín giữa 2 phòng để tránh tiếp xúc gần.
Nhân viên xịt côn trùng để đảm bảo phòng luôn được sạch sẽ.
Nhân viên xịt côn trùng để đảm bảo phòng luôn được sạch sẽ.
Những tấm nệm cũng đang được thu dọn.
Những tấm nệm cũng đang được thu dọn.
Bà Đoàn Mai Thanh – Trợ lý Quản lý Lễ tân khách sạn Victoria cho biết: “Hiện tại, khách sạn đã chuẩn bị 89 phòng cách ly y tế, tiêu chuẩn 4 sao, mỗi phòng chỉ 1 người, tối đa là 2 người (vợ chồng), chi phí ăn, ở (chưa bao gồm chi phí dịch vụ y tế) khoảng 2,6 triệu đồng/phòng/ngày”.
Bà Đoàn Mai Thanh – Trợ lý Quản lý Lễ tân khách sạn Victoria cho biết: “Hiện tại, khách sạn đã chuẩn bị 89 phòng cách ly y tế, tiêu chuẩn 4 sao, mỗi phòng chỉ 1 người, tối đa là 2 người (vợ chồng), chi phí ăn, ở (chưa bao gồm chi phí dịch vụ y tế) khoảng 2,6 triệu đồng/phòng/ngày”.
“Đối tượng Khách sạn Victoria Cần Thơ tiếp nhận cách ly y tế tập trung là Việt kiều, du học sinh, lao động… từ các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) về nước qua các chuyến bay đến Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ”, bà Thanh cho hay.
“Đối tượng khách sạn Victoria Cần Thơ tiếp nhận cách ly y tế tập trung là Việt kiều, du học sinh, lao động… từ các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) về nước qua các chuyến bay đến Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ”, bà Thanh cho hay.
Bà Thanh cũng cho biết thêm, hiện công tác chuẩn bị phải thay đổi rất nhiều để đảm bảo an toàn, bên cạnh đó khách sạn cũng đáp ứng đủ nhu cầu thiết yếu của khách tại khách sạn. Qua đó cũng cần sự hỗ trợ của các cơ quan, ban, ngành để tập huấn cho toàn nhân viên.
Bà Thanh cũng cho biết thêm, hiện công tác chuẩn bị phải thay đổi rất nhiều từ phòng ngủ, giặt đồ, nhà chứa rác thải y tế,… để đảm bảo an toàn cho người cách ly. Qua đó cũng cần sự hỗ trợ của các cơ quan, ban, ngành để tập huấn cho toàn nhân viên.
Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với Lao Động ông …Ánh – Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều (Cần Thơ) thông tin: “Để đảm bảo công tác cách ly, quận sẽ tham gia hỗ trợ an ninh trật tự, y tế kỹ thuật và các dịch vụ kiểm tra sức khỏe cho những người cách ly. Mặt khác, cũng sẽ hỗ trợ tạo điều kiện cho các cơ sở để họ thực hiện công tác cách ly dịch vụ theo đúng quy định của pháp luật”.
Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với Lao Động ông Nguyễn Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều (Cần Thơ) thông tin: “Để đảm bảo công tác cách ly, quận sẽ tham gia hỗ trợ an ninh trật tự, y tế kỹ thuật và các dịch vụ kiểm tra sức khỏe cho những người cách ly. Mặt khác, cũng sẽ hỗ trợ tạo điều kiện cho các cơ sở để họ thực hiện công tác cách ly dịch vụ theo đúng quy định của pháp luật”.
Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Trưa 4.7, thêm 260 ca mắc mới COVID-19 chủ yếu trong khu cách ly

Lệ Hà |

Trưa 4.7. Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, ghi nhận thêm 260 ca mắc mới.

12 giờ ghi nhận 267 ca mắc mới COVID-19 chủ yếu trong khu cách ly

Lệ Hà |

6h00 ngày 4.7, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, ghi nhận thêm 267 ca mắc mới. Tổng cộng đã thực hiện tiêm 3.867.407 liều vaccine phòng COVID-19.

Nữ điều dưỡng ở khu cách ly dương tính với SARS-CoV-2 dù đã tiêm đủ vaccine

BẢO TRUNG |

Nữ điều dưỡng đang công tác ở Khoa Nội tổng hợp - Nhi - Nhiễm của Trung tâm Y tế huyện Lắk (Đắk Lắk) có tiếp xúc với BN 15921 (trở về từ TP.HCM) vừa dương tính với SARS-CoV-2 dù đã tiêm 2 mũi vaccine COVID-19.

Thí sinh F1, F2 và khu cách ly y tế Đà Nẵng vẫn thi tốt nghiệp THPT đợt 1

THUỲ TRANG |

UBND TP.Đà Nẵng vừa có báo cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sẽ để các thí sinh thuộc diện F1, F2 và ở khu vực các ly y tế (F) do liên quan đến dịch COVID-19 tham gia dự thi tốt nghiệp THPT cùng đợt 1 và được bố trí dự thi tại điểm thi riêng.

Đưa nhu yếu phẩm vào khu cách ly cho công nhân, lan tỏa xã hội sẻ chia

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, trong lúc dịch bệnh lây lan ở mức độ cao thì các cơ quan chức năng, mạnh thường quân cùng tổ chức công đoàn đang chạy đua thời gian, đưa nhu yếu phẩm vào khu cách ly cho công nhân khó khăn. Bình Dương tiếp tục kêu gọi lan tỏa xã hội sẻ chia trong lúc dịch bệnh khó khăn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Phú Thọ: Dân khốn khổ vì dự án đường cao hơn nền nhà cả mét

Tô Công - Minh Nguyễn |

Người dân sống tại xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao bức xúc vì dự án đường nâng nền lên quá cao, gây phiền toái thậm chí là thiệt hại cho nhiều hộ gia đình.

Trưa 4.7, thêm 260 ca mắc mới COVID-19 chủ yếu trong khu cách ly

Lệ Hà |

Trưa 4.7. Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, ghi nhận thêm 260 ca mắc mới.

12 giờ ghi nhận 267 ca mắc mới COVID-19 chủ yếu trong khu cách ly

Lệ Hà |

6h00 ngày 4.7, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, ghi nhận thêm 267 ca mắc mới. Tổng cộng đã thực hiện tiêm 3.867.407 liều vaccine phòng COVID-19.

Nữ điều dưỡng ở khu cách ly dương tính với SARS-CoV-2 dù đã tiêm đủ vaccine

BẢO TRUNG |

Nữ điều dưỡng đang công tác ở Khoa Nội tổng hợp - Nhi - Nhiễm của Trung tâm Y tế huyện Lắk (Đắk Lắk) có tiếp xúc với BN 15921 (trở về từ TP.HCM) vừa dương tính với SARS-CoV-2 dù đã tiêm 2 mũi vaccine COVID-19.

Thí sinh F1, F2 và khu cách ly y tế Đà Nẵng vẫn thi tốt nghiệp THPT đợt 1

THUỲ TRANG |

UBND TP.Đà Nẵng vừa có báo cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sẽ để các thí sinh thuộc diện F1, F2 và ở khu vực các ly y tế (F) do liên quan đến dịch COVID-19 tham gia dự thi tốt nghiệp THPT cùng đợt 1 và được bố trí dự thi tại điểm thi riêng.

Đưa nhu yếu phẩm vào khu cách ly cho công nhân, lan tỏa xã hội sẻ chia

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, trong lúc dịch bệnh lây lan ở mức độ cao thì các cơ quan chức năng, mạnh thường quân cùng tổ chức công đoàn đang chạy đua thời gian, đưa nhu yếu phẩm vào khu cách ly cho công nhân khó khăn. Bình Dương tiếp tục kêu gọi lan tỏa xã hội sẻ chia trong lúc dịch bệnh khó khăn.