Khách nhập cảnh qua cửa khẩu Hữu Nghị bị sốt sẽ có chuông báo

Phạm Đông - Tạ Quang |

Để phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona xâm nhập vào Lạng Sơn, các cơ quan chức năng tỉnh đã thắt chặt an ninh tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị và sẵn sàng công tác phòng, chống dịch.

Trước diễn biến mới về dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona, Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị đã phối hợp với Trung tâm Kiểm dịch y tế Quốc tế tỉnh Lạng Sơn kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hành khách xuất - nhập cảnh. Bảng thông báo về việc tăng cường phòng dịch viêm phổi cấp tại cửa khẩu được cơ quan chức năng đặt ngay bên ngoài cửa.
Trước diễn biến mới về dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona, theo ghi nhận của PV Lao Động ngày 29.1, Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị đã phối hợp với Trung tâm Kiểm dịch y tế Quốc tế tỉnh Lạng Sơn kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hành khách xuất - nhập cảnh. Bảng thông báo về việc tăng cường phòng dịch viêm phổi cấp tại cửa khẩu được cơ quan chức năng đặt ngay bên ngoài cửa.
Các cán bộ kiểm dịch y tế được trang bị khẩu trang, găng tay, nước sát khuẩn khi thực hiện nhiệm vụ tại cửa khẩu. Mỗi hành khách xuất - nhập cảnh phải được sự giám sát của cán bộ kiểm dịch y tế quốc tế, có xác nhận của kiểm dịch y tế mới được làm thủ tục xuất - nhập cảnh.
Các cán bộ kiểm dịch y tế được trang bị khẩu trang, găng tay, nước sát khuẩn khi thực hiện nhiệm vụ tại cửa khẩu. Mỗi hành khách xuất - nhập cảnh phải được sự giám sát của cán bộ kiểm dịch y tế quốc tế, có xác nhận của kiểm dịch y tế mới được làm thủ tục xuất - nhập cảnh.
 
Cán bộ kiểm dịch y tế sử dụng hồng ngoại đo thân nhiệt trên chán của mỗi hành khách.
Cán bộ kiểm dịch y tế sử dụng hồng ngoại đo thân nhiệt trên trán của mỗi hành khách.
Thiết bị giám sát thân nhiệt của du khách sẽ cho kết quả ngay sau khi đo.
Thiết bị giám sát thân nhiệt của du khách sẽ cho kết quả ngay sau khi đo.
Du khách được đo nhiệt kế ống tai trước khi nhập cảnh qua cửa khẩu.
Du khách được đo nhiệt kế ống tai trước khi nhập cảnh qua cửa khẩu.
Lượng khách nhập cảnh đã được các lực lượng chức năng kiểm tra thân nhiệt đầy đủ và không phát hiện trường hợp nào bất thường. Sau đó mỗi người sẽ làm các thủ tục xuất - nhập cảnh sau.
Lượng khách nhập cảnh đã được các lực lượng chức năng kiểm tra thân nhiệt đầy đủ và không phát hiện trường hợp nào bất thường. Khi kiểm tra xong, mỗi người sẽ làm các thủ tục xuất - nhập cảnh sau.
Đáng chú ý, ở cửa khẩu cũng đã lắp đặt hệ thống máy đo thân nhiệt từ xa để phát hiện những người nghi nhiễm dịch. Hệ thống con trỏ của máy sẽ tự động di chuyển trên màn hình đến những người có thân nhiệt cao hơn bình thường, nếu ai có biểu hiện sốt thì hệ thống chuông sẽ báo lên. Trường hợp phát hiện ra người có thân nhiệt cao trên 38 độ C thì sẽ được đưa vào phòng cách ly để hỏi về các thông tin liên quan.
Ông Phan Trần Kiên – cán bộ kiểm dịch y tế cửa khẩu Hữu Nghị cho biết, ở cửa khẩu cũng đã lắp đặt hệ thống máy đo thân nhiệt từ xa để phát hiện những người nghi nhiễm dịch. Hệ thống con trỏ của máy sẽ tự động di chuyển trên màn hình đến những người có thân nhiệt cao hơn bình thường, nếu ai có biểu hiện sốt thì hệ thống chuông sẽ báo lên. Trường hợp phát hiện ra người có thân nhiệt cao trên 38 độ C thì sẽ được đưa vào phòng cách ly để hỏi về các thông tin liên quan.
Tại khu vực làm thủ tục nhập cảnh, đơn vị bố trí lực lượng phát tờ rơi và dán thông báo có nội dung về dịch bệnh để người dân, du khách nắm được.
Tại khu vực làm thủ tục nhập cảnh, đơn vị bố trí lực lượng phát tờ rơi và dán thông báo có nội dung về dịch bệnh để người dân, du khách nắm được.
Do đã được tuyên truyền, phổ biến về tác hại cũng như mức độ nguy hiểm của dịch viêm phổi cấp nên người dân, du khách đều chấp hành nghiêm chỉnh hướng dẫn của cán bộ y tế. Đặc biệt, 100% người dân và lực lượng chức năng đều sử dụng khẩu trang y tế.
Do đã được tuyên truyền, phổ biến về tác hại cũng như mức độ nguy hiểm của dịch viêm phổi cấp nên người dân, du khách đều chấp hành nghiêm chỉnh hướng dẫn của cán bộ y tế. Đặc biệt, 100% người dân và lực lượng chức năng đều sử dụng khẩu trang y tế.
Trong ngày 29.1 có rất đông hành khách đến làm thủ tục xuất - nhập cảnh tại cửa khẩu Hữu Nghị và có sự giám sát của cán bộ kiểm dịch y tế quốc tế. Nếu phát hiện có trường hợp nghi nhiễm có thể thực hiện các biện pháp tại chỗ nhằm khống chế dịch; quy trình và các thao tác xử lý tình huống cũng được đơn vị tổ chức tập huấn, hướng dẫn, đảm bảo các cán bộ đều thực hiện thuần thục, kịp thời và hiệu quả. Sau khi đã hết hành khách đến làm thủ tục, lực lượng chức năng sẽ phun khử khuẩn các vị trí, phương tiện, kiểm soát hàng hóa khi nhập cảnh vào Việt Nam, đáp ứng việc phòng ngừa dịch bệnh.
Trong ngày 29.1, có rất đông hành khách đến làm thủ tục xuất - nhập cảnh tại cửa khẩu Hữu Nghị và có sự giám sát của cán bộ kiểm dịch y tế quốc tế. Nếu phát hiện có trường hợp nghi nhiễm có thể thực hiện các biện pháp tại chỗ nhằm khống chế dịch; quy trình và các thao tác xử lý tình huống cũng được đơn vị tổ chức tập huấn, hướng dẫn, đảm bảo các cán bộ đều thực hiện thuần thục, kịp thời và hiệu quả. Sau khi đã hết hành khách đến làm thủ tục, lực lượng chức năng sẽ phun khử khuẩn các vị trí, phương tiện, kiểm soát hàng hóa khi nhập cảnh vào Việt Nam, đáp ứng việc phòng ngừa dịch bệnh.
Phạm Đông - Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Thêm 2 bệnh nhân nghi nhiễm virus corona ở Thanh Hoá

Xuân Hùng |

Thêm 2 bệnh nhân nghi nhiễm virus Corona nhập viện và điều trị cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá.

Những điểm giống và khác nhau giữa dịch virus Corona và dịch SARS 2002

AN An |

Cho đến nay, những lo ngại rằng dịch virus Corona Vũ Hán là SARS tiếp theo có khả năng bị "thổi phồng". Các triệu chứng và nguồn gốc của hai loại virus có thể tương đương nhau, nhưng mức độ nghiêm trọng của chúng thì không.

Thái Bình: Nữ bệnh nhân về từ Vũ Hán âm tính với chủng virus Corona

Khánh Linh |

Bệnh nhân nữ 27 tuổi (trú xã An Dục, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) sau khi trở về từ vùng dịch do chủng virus Corona mới (nCoV) có biểu hiện ho cơn, đau nhức xương khớp. Tuy nhiên, sau 6 ngày điều trị đã cho kết quả xét nghiệm âm tính với virus nCoV.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Thêm 2 bệnh nhân nghi nhiễm virus corona ở Thanh Hoá

Xuân Hùng |

Thêm 2 bệnh nhân nghi nhiễm virus Corona nhập viện và điều trị cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá.

Những điểm giống và khác nhau giữa dịch virus Corona và dịch SARS 2002

AN An |

Cho đến nay, những lo ngại rằng dịch virus Corona Vũ Hán là SARS tiếp theo có khả năng bị "thổi phồng". Các triệu chứng và nguồn gốc của hai loại virus có thể tương đương nhau, nhưng mức độ nghiêm trọng của chúng thì không.

Thái Bình: Nữ bệnh nhân về từ Vũ Hán âm tính với chủng virus Corona

Khánh Linh |

Bệnh nhân nữ 27 tuổi (trú xã An Dục, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) sau khi trở về từ vùng dịch do chủng virus Corona mới (nCoV) có biểu hiện ho cơn, đau nhức xương khớp. Tuy nhiên, sau 6 ngày điều trị đã cho kết quả xét nghiệm âm tính với virus nCoV.