Khách hàng đổ xô đến đại lý nhận xe sau khi phí trước bạ giảm 50%

Khánh Linh - Anh Tú |

TPHCM - Sau khi chính thức áp dụng việc giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe sản xuất và lắp ráp trong nước từ ngày 1.12, những ngày gần đây các đại lý xe tất bật làm thủ tục và tổ chức giao xe cho khách hàng đã đặt cọc mua xe trước đó.

 
Kể từ ngày 1.12, ngay từ sáng sớm, các showroom, đại lý ôtô đã bắt đầu đón những khách hàng đầu tiên đến nhận bàn giao xe sau thời gian dài chờ đợi. Theo bà Nguyễn Đặng Hoàng Như - Tổng Giám đốc một đại lý xe Hàn Quốc tại TPHCM cho biết, thông tin về việc giảm phí trước bạ đã khiến cho lượng khách hàng tăng lên đột biến trong thời gian gần đây. "Gần đây khách tìm đến đại lý đông hơn, việc mua bán cũng diễn ra sôi động hơn hẳn. Lượng khách hàng đã tăng lên khoảng 50% so với thời gian trước đó"- Bà Như chia sẻ.
 
Một số mẫu xe vừa ra mắt phiên bản thế hệ mới đang được nhiều khách hàng quan tâm, ngắm nghía và tìm hiểu là điều đang xảy ra ở nhiều đại lý xe những ngày gần đây. Theo bà Như, sức mua tiếp tục tăng mạnh như hiện tại thì từ giờ tới hết năm rất có thể một số mẫu xe vốn dĩ đã bán chạy trước đó sẽ rơi vào tình trạng khan hàng.
 
Trao đổi với phóng viên, cũng có nhiều khách hàng lúc tới showroom chỉ định tham quan và tìm hiểu giá xe. Tuy nhiên, khi nghe tư vấn của các chuyên viên kinh doanh, một số người đã quyết định đặt cọc mua ngay khi biết mức giá hiện tại có thể rẻ hơn vài chục triệu đồng do ưu đãi phí trước bạ vẫn đang còn hiệu lực.
 
Tại khu vực tiếp khách của một đại lý ôtô trên đường Lương Định Của (TP. Thủ Đức, TPHCM), các bàn tiếp khách luôn kín chỗ, các chuyên viên tư vấn bán hàng chuẩn bị hợp đồng đặt cọc, giao nhận xe cho khách.
 
Anh Trịnh Thanh Sang - Trưởng phòng kinh doanh đại lý xe ôtô tại quận 2 (TPHCM) chia sẻ, trong tuần đầu tháng 12, đội ngũ nhân viên của showroom đã tập trung toàn lực để hoàn thiện hồ sơ giao xe cho khách hàng. "Chúng tôi làm việc từ sáng cho đến 8-9h tối để hoàn tất thủ tục hồ sơ nhanh, gọn nhất có thể vì nhiều khách hàng đã chờ rất lâu để lấy xe" - Anh Sang nói.
 
Trong ngày cuối tuần, các gia đình liên tục đến nhận xe. Đội ngũ nhân viên bán hàng phải bố trí khung giờ hẹn khách tới lần lượt để có đủ thời gian tư vấn làm thủ tục, kiểm tra và giao xe cho khách.
 
Anh Lưu Minh Tuấn (ngụ quận Phú Nhuận, TPHCM) đang cẩn thận kiểm tra từng chi tiết trên chiếc xe. Chia sẻ với phóng viên, anh Tuấn cho biết đã đặt mua mẫu xe này từ tháng 6 khi vừa có phiên bản mới, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh, việc nhận xe được trì hoãn tới tháng 12. “Tôi đã đặt cọc từ cách đây hơn 5 tháng, sau khi dịch bệnh ổn định tôi dự định hoàn tất thủ tục để lấy xe thì có thông tin về việc giảm 50% lệ phí trước bạ nên tôi quyết định chờ thêm đến tận giờ. Tổng cộng chiếc xe này tôi được giảm khoảng 60 triệu đồng".
 
Không chỉ riêng anh Tuấn, hầu hết khách hàng tới mua xe những ngày gần đây cũng đều đã nghiên cứu chiếc xe phù hợp với bản thân và mức giá bán trước khi quyết định.
 
Nhiều khách hàng háo hức nhận xe trong tuần đầu tháng 12, sau khi phí trước bạ mới được áp dụng.

Mới đây Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã đồng ý với đề xuất của Bộ Tài chính giảm mức thu lệ phí trước bạ đối với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước bằng 50% mức thu hiện hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 1.12.2021 đến hết ngày 31.5.2022. Sau thời gian được giảm mức thu được đề cập ở trên thì mức thu lệ phí trước bạ sẽ thực hiện theo quy định hiện hành.

Khánh Linh - Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Hưởng ưu đãi kép lệ phí trước bạ, Toyota Vios đáng mua nhất phân khúc?

Phương Duy |

Trong tháng 12 này, khách hàng mua Toyota Vios vừa được hãng hỗ trợ tiền nộp lệ phí trước bạ và hưởng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ.

Giảm phí trước bạ ôtô: Dân đổ xô đi đăng ký, showroom vắng khách

Minh Ánh - Phương Anh |

Hà Nội - Từ khi có quyết định giảm 50% phí trước bạ đối với ôtô, các chủ xe sau nhiều ngày chờ đợi đã đổ xô đi đăng ký. Ghi nhận tại những điểm đăng ký ôtô có thể thấy sự quá tải. Trong khi đó, các đại lý bán xế hộp lại đìu hiu, vắng vẻ khi người dân hầu như đã xuống tiền mua xe từ trước tháng 12.

Giảm 50% phí trước bạ, có gần 12.000 ôtô đăng ký trước bạ trong một ngày

Cường Ngô |

Theo thống kê của Tổng cục Thuế, số lượng xe ôtô sản xuất lắp ráp trong nước thực hiện đăng ký nộp lệ phí trước bạ trong ngày 1.12 đã đạt mức 11.286 xe ôtô, gấp gần 10 lần so với những ngày cuối tháng 11.2021 (1.187 xe ôtô).

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hưởng ưu đãi kép lệ phí trước bạ, Toyota Vios đáng mua nhất phân khúc?

Phương Duy |

Trong tháng 12 này, khách hàng mua Toyota Vios vừa được hãng hỗ trợ tiền nộp lệ phí trước bạ và hưởng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ.

Giảm phí trước bạ ôtô: Dân đổ xô đi đăng ký, showroom vắng khách

Minh Ánh - Phương Anh |

Hà Nội - Từ khi có quyết định giảm 50% phí trước bạ đối với ôtô, các chủ xe sau nhiều ngày chờ đợi đã đổ xô đi đăng ký. Ghi nhận tại những điểm đăng ký ôtô có thể thấy sự quá tải. Trong khi đó, các đại lý bán xế hộp lại đìu hiu, vắng vẻ khi người dân hầu như đã xuống tiền mua xe từ trước tháng 12.

Giảm 50% phí trước bạ, có gần 12.000 ôtô đăng ký trước bạ trong một ngày

Cường Ngô |

Theo thống kê của Tổng cục Thuế, số lượng xe ôtô sản xuất lắp ráp trong nước thực hiện đăng ký nộp lệ phí trước bạ trong ngày 1.12 đã đạt mức 11.286 xe ôtô, gấp gần 10 lần so với những ngày cuối tháng 11.2021 (1.187 xe ôtô).