Khách giảm hơn 70%, sân bay Tân Sơn Nhất vắng "chưa từng có"

Khánh Linh - Chân Phúc |

Ngày 25.5, sau khi dịch bệnh tiếp tục có những dấu hiệu bùng phát ở nhiều tỉnh thành với diễn biến phức tạp khiến người dân hạn chế đi lại, sân bay Tân Sơn Nhất đã rơi vào tình trạng vắng vẻ, đìu hiu do lượng khách sụt giảm nặng nề.

Sau khi Việt Nam liên tiếp xuất hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vắng vẻ do người dân hạn chế di chuyển. Tại lối đi vào sân bay chỉ thưa thớt một vài chiếc xe đưa khách tới sân bay.
Khu vực đảo làm thủ tục của tất cả các hãng đều trong trạng thái hoạt động chưa tới 50% công suất so với trước khi bùng dịch. Cụ thể, Vietjet đã cho tạm dừng hoạt động 2 khu vực check-in và chỉ để lại khu vực quầy K phục vụ hành khách làm thủ tục.
Thậm chí, có nhiều khu vực check-in không chỉ đóng quầy mà còn tắt điện, quây rào vì lượng khách quá thưa vắng.
Một số hành khách có con nhỏ đặc biệt chú ý đến công tác phòng chống dịch tại sân bay như mặc đồ bảo hộ và áp dụng 5K của Bộ Y tế.
Tại khu vực cửa kiểm tra soi chiếu an ninh, hành khách cũng có thể nhanh chóng làm thủ tục với thời gian chỉ 3-5 phút. Tuy nhiên, hiện tại số lượng cửa an ninh soi chiếu cũng đã được cắt giảm xuống còn 5 cửa tại khu A nhà ga quốc nội.
Nhiều hành khách cho biết vô cùng bất ngờ nhưng cũng yên tâm vì sân bay vắng vẻ. Nhờ vậy, việc đảm bảo phòng chống dịch được đảm bảo trong suốt quá trình trước, trong và sau chuyến bay.
Chị Ý Như - hành khách đi từ TPHCM đến Hà Nội chia sẻ bản thân rất hay đi máy bay do công việc cần di chuyển nhiều, tuy nhiên đây là lần sân bay vắng nhất chị từng thấy. "Trước đây sân bay Tân Sơn Nhất rất đông và máy bay thì cũng trong tình trạng đầy. Nhưng hôm nay tôi thấy vắng hơn rất nhiều, gần tới giờ bay mà xung quanh cửa ra cũng không có mấy người ngồi chờ"- chị Như cho biết.
Theo số liệu mới nhất từ Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, vào ngày 24.5 sân bay chỉ phục vụ 197 chuyến bay đi và đến, chỉ đạt gần 30% so với hồi đầu tháng khi chưa có dịch. Trước đó vào đầu tháng 5, có ngày sân bay phục vụ hơn 700 chuyến. Đặc biệt là vào ngày 29.4 có 747 chuyến bay đi và đến.
Những hàng ghế trống nhiều dãy dài trong khu vực nhà chờ cho thấy sự thưa thớt của các chuyến bay. Theo thông tin từ Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, trong ngày 25.5, vào khung giờ chiều và tối, mỗi giờ chỉ có từ 2-3 chuyến bay cất cánh từ Tân Sơn Nhất. Đại diện Ban Giám đốc Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cho biết, dự kiến số lượng hành khách trong ngày 25.5 khoảng 11.000 khách, trong khi số lượng khách trung bình của những ngày trước dịch vào khoảng 80.000 khách/ngày.
Không chỉ khách đi mà khách đến cũng trong tình trạng vắng vẻ tương tự. Khu vực làn xe đón khách tới cũng thông thoáng lạ thường, khác hẳn những ngày bình thường trước dịch.
Khánh Linh - Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Sân bay Tân Sơn Nhất thưa thớt lạ thường ngày cuối tuần

KHÁNH LINH - HOÀI ANH |

"So với ngày lễ 30.4-1.5, tôi thấy sân bay hôm nay vắng hơn phải khoảng 20-30 lần", ông Bùi Mạnh Cường - hành khách thực hiện chuyến bay công tác ở sân bay Tân Sơn Nhất chia sẻ với PV Báo Lao Động.

Hàng trăm hành khách sẽ xét nghiệm COVID-19 tại Tân Sơn Nhất mỗi ngày

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cùng phối hợp tổ chức lấy 500 mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19 mỗi ngày tại khu vực ga đến quốc nội để tăng cường công tác kiểm soát dịch trong cộng đồng.

Lấy 500 mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên nhân viên và hành khách tại Tân Sơn Nhất

KHÁNH LINH |

Bắt đầu từ chiều 5.5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) tổ chức lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên cho nhân viên và hành khách ở ga quốc nội đến sân bay Tân Sơn Nhất.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sân bay Tân Sơn Nhất thưa thớt lạ thường ngày cuối tuần

KHÁNH LINH - HOÀI ANH |

"So với ngày lễ 30.4-1.5, tôi thấy sân bay hôm nay vắng hơn phải khoảng 20-30 lần", ông Bùi Mạnh Cường - hành khách thực hiện chuyến bay công tác ở sân bay Tân Sơn Nhất chia sẻ với PV Báo Lao Động.

Hàng trăm hành khách sẽ xét nghiệm COVID-19 tại Tân Sơn Nhất mỗi ngày

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cùng phối hợp tổ chức lấy 500 mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19 mỗi ngày tại khu vực ga đến quốc nội để tăng cường công tác kiểm soát dịch trong cộng đồng.

Lấy 500 mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên nhân viên và hành khách tại Tân Sơn Nhất

KHÁNH LINH |

Bắt đầu từ chiều 5.5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) tổ chức lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên cho nhân viên và hành khách ở ga quốc nội đến sân bay Tân Sơn Nhất.