Khách đặt khẩu trang, kính chắn vàng mã cúng tháng cô hồn mùa COVID-19

NGUYỄN HẢI - AN NHIÊN |

Với quan niệm “Trần sao âm vậy” trong tình hình dịch COVID-19 như hiện nay, khách hàng đến "thủ phủ" vàng mã Song Hồ (Bắc Ninh) đặt khẩu trang, kính chắn giọt bắn,...

 
Anh Nguyễn Quang Tới (Đông Hồ) làm nghề vàng mã được 3 năm. Năm nay, mùa COVID-19 đã có khách hàng đặt anh sản phẩm là một chiếc xe máy, kèm kính chắn giọt bắn và khẩu trang y tế.
Chiếc xe Honda đời 82 có giá  500 nghìn đồng và kính chắn giọt bắn 100 nghìn đồng, khẩu trang được anh tặng kèm.
Chiếc xe Honda đời 82 có giá 500 nghìn đồng và kính chắn giọt bắn 100 nghìn đồng, khẩu trang được anh tặng kèm.
Xu hướng mỗi năm mỗi khác người trong làng Song Hồ cho biết năm nay ngoài ô tô, xe máy, iphone... thì khẩu trang lại là một vật không thể thiếu được, nhất là trong dịch bệnh COVID-19 như hiện nay.
Xu hướng mỗi năm mỗi khác, người trong làng Song Hồ cho biết năm nay ngoài ô tô, xe máy, iphone... thì khẩu trang lại là một vật không thể thiếu được, nhất là trong dịch bệnh COVID-19 như hiện nay.
Ngoài kính chắn giọt bắn, xe,... thì làng còn sản xuất những chiếc giường bằng vàng mã kiểu Hàng Quốc.
Ngoài kính chắn giọt bắn, xe,... có nhà còn sản xuất các mặt hàng tân thời  như những chiếc giường bằng vàng mã kiểu Hàn Quốc.
Đến thăm Làng Đông Hồ dịp tháng 7 âm lịch ta sẽ thấy được cảnh tượng rực rỡ màu sắc từng các mảnh giấy màu để làm vàng mã.
Đến thăm Làng Đông Hồ dịp tháng 7 âm lịch sẽ thấy được cảnh tượng rực rỡ màu sắc từng các mảnh giấy màu để làm vàng mã.
Tháng 7 âm lịch hàng năm là tháng cao điểm sản xuất vàng mã của làng, nhiều gia đình phải huy động chính con em mình vào tham gia sản xuất để kịp thời gian giao hàng.
Tháng 7 âm lịch hàng năm là tháng cao điểm sản xuất vàng mã của làng, nhiều gia đình phải huy động chính con em mình vào tham gia sản xuất để kịp thời gian giao hàng.
Tháng 7 âm lịch hàng năm là tháng cao điểm sản xuất vàng mã của làng, nhiều gia đình phải huy động chính con em mình tham gia sản xuất để kịp thời gian giao hàng.
Vớ quan niệm trần sao âm vậy, nên ở đây không thiếu thứ gì. Từ biệt thự, xe hơi, điện thoại... Ở đây hàng gì cũng có, chỉ hàng độc thì phải đặt trước, còn hàng thông thường luôn được bán sẵn như
Chị Hạnh người làm vàng mã cho biết: "với quan niệm trần sao âm vậy, nên ở đây không thiếu thứ gì. Từ biệt thự, xe hơi, điện thoại... Ở đây hàng gì cũng có, chỉ hàng độc thì phải đặt trước.""
 
 
Dịp rằm tháng 7 hàng năm dân làng Đông Hồ không khí nhộn nhịp tấp nập người mua người bán, người làm hàng mã. Chiếc xe tải 2,5 tấn mang biển kiểm soát Thái Bình là khách hàng quen của làng vàng mã Đông Hồ.
NGUYỄN HẢI - AN NHIÊN
TIN LIÊN QUAN

Nghề làm vàng mã ở Hà Nội cũng lao đao vì dịch COVID-19

Giang Quang - Sở Hạ |

Rằm tháng Bảy sắp đến gần nhưng làng Phúc Am (xã Duyên Thái, huyện Thường Tín) nổi tiếng với nghề làm vàng mã ở Hà Nội lại khá im ắng. Nhiều hộ dân tại đây chia sẻ, tình trạng này bắt đầu khi có dịch COVID-19.

Cá chết hàng loạt trên sông Mã: Đình chỉ 4 cơ sở sản xuất giấy vàng mã

Quách Du |

Sau khi xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt trên sông Mã (đoạn chảy qua huyện Bá Thước, Thanh Hóa), cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh, làm rõ. Qua đó, UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định đình chỉ 4 cơ sở sản xuất bột giấy, vàng mã.

Xe ôtô bốc cháy nghi do người dân đốt vàng mã khi cúng rằm

THUỲ TRANG |

Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) đang xác minh vụ việc một xe ôtô đang đậu trên vỉa hè bỗng dưng bốc cháy. Chủ xe nghi ngờ có người dân đốt vàng mã khi cúng rằm nhưng chưa dập lửa gây cháy lan ra xe.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nghề làm vàng mã ở Hà Nội cũng lao đao vì dịch COVID-19

Giang Quang - Sở Hạ |

Rằm tháng Bảy sắp đến gần nhưng làng Phúc Am (xã Duyên Thái, huyện Thường Tín) nổi tiếng với nghề làm vàng mã ở Hà Nội lại khá im ắng. Nhiều hộ dân tại đây chia sẻ, tình trạng này bắt đầu khi có dịch COVID-19.

Cá chết hàng loạt trên sông Mã: Đình chỉ 4 cơ sở sản xuất giấy vàng mã

Quách Du |

Sau khi xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt trên sông Mã (đoạn chảy qua huyện Bá Thước, Thanh Hóa), cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh, làm rõ. Qua đó, UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định đình chỉ 4 cơ sở sản xuất bột giấy, vàng mã.

Xe ôtô bốc cháy nghi do người dân đốt vàng mã khi cúng rằm

THUỲ TRANG |

Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) đang xác minh vụ việc một xe ôtô đang đậu trên vỉa hè bỗng dưng bốc cháy. Chủ xe nghi ngờ có người dân đốt vàng mã khi cúng rằm nhưng chưa dập lửa gây cháy lan ra xe.