Kẹt xe, người Hà Nội "chôn chân" trong mưa rét ngày đầu tuần

Tùng Giang |

Sáng đầu tuần, nhiều tuyến phố Hà Nội ùn tắc kéo dài, người dân ních từng mét một trong điều kiện thời tiết xấu.

 
Sáng 18.10, theo ghi nhận của Lao Động, trong giờ cao điểm, hàng loạt tuyến đường trung tâm đường Láng, Thái Hà, Ngã Tư Sở, Tâu Sơn, Chùa Bộc, Nguyễn Trãi... trong cảnh ùn tắc kéo dài.
 
Dòng phương tiện chen chúc cùng xe buýt, người điều khiển xe máy luồn lách giữa các khe hẹp trên đường Nguyễn Trãi.
 
Việc nhiều tuyến đường ùn tắc khiến hành trình đến nơi làm việc của người dân trở lên khó khăn.
 
 
Nhiều phương tiện lấn làn, đi trên vỉa hè dành cho người đi bộ khiến tình trạng giao thông hỗn loạn.
 
Hơn 8h sáng, khu vực Ngã Tư Sở có hàng nghìn phương tiện đổ ra đường khiến tuyến đường này rơi vào tình trạng kẹt cứng. Hàng loạt phương tiện xe máy "chôn chân" dưới mưa, nhích từng mét trên đường.
 
 
Tại đường vành đai 2, đoạn qua nút giao Trường Chinh, xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài từ trên cao xuống dưới thấp. Các phương tiện xếp hàng dài, ôtô và xe máy đan xen vào nhau chật cứng.
 
 
Lối đi dành cho người đi bộ bị các phương tiện bủa vây xung quanh.
 
Mưa lớn đúng vào giờ đi làm buổi sáng khiến việc đến công sở của người dân gặp nhiều khó khăn trên trục đường Láng. Trước tình trạng mật độ phương tiện tham gia gia thông tăng đột biến những ngày qua, trao đổi với Lao Động, Thiếu Tá Đặng Hồng Giang - Đội trưởng đội CSGT số 3, (Phòng CSGT, Công an TP.Hà Nội) cho biết, sau khi thành phố trở lại trạng thái bình thường, mật độ phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến. Trong giờ cao điểm đặc biệt là thời tiếu có mưa, các phương tiện như xe ôtô cá nhân tăng cao. Nhiều tuyến ùn ứ là chiều đi ra - vào cửa ngõ thành phố. Ngoài ra, trong thời gian này việc xe buýt, taxi, xe công nghệ được phép hoạt động trở lại bình cũng là một trong những nguyên nhân khiến lượng phương tiện giao thông tăng.
 
"Đội CSGT số 3 luôn bố chí 2 ca 4 kíp lúc nào cũng có người từ 6h đến 22h hàng ngày. Mỗi ngày đều bố trí 8 chốt chống ùn tắc trên quận Đống Đa. Cùng với đó, tất cả các đội của ngành đều ra quân điều tiết bình thường 24/24. Đội cũng quán triệt, không buông lỏng điều hành giao thông sau nới lỏng giãn cách", Đội trưởng đội CSGT số 3 thông tin.
Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Khu xử lý chất thải lớn thứ 2 Hà Nội dừng tiếp nhận rác thải vì gặp sự cố

Tùng Giang |

Từ ngày 6.10 đến nay, khu xử lý chất thải Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) dừng tiếp nhận rác do trạm xử lý nước thải gặp sự cố.

Yêu cầu tiêm đủ 2 mũi vaccine, nhà xe ở Hà Nội "than" khó hoạt động

Tùng Giang - Hà Phương |

Dù hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh bằng ôtô chính thức được nối lại tại Hà Nội kể từ 6h ngày 14.10, tuy nhiên các bến xe vẫn rơi vào tình trạng vắng vẻ, nhiều nhà xe cho rằng khó hoạt động trở lại với quy định của Hà Nội.

Ùn tắc trên nhiều tuyến đường ngày Hà Nội nới lỏng một số hoạt động

Tùng Giang |

Hàng loạt tuyến đường ùn tắc kéo dài trong ngày Hà Nội nới lỏng một số hoạt động.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Khu xử lý chất thải lớn thứ 2 Hà Nội dừng tiếp nhận rác thải vì gặp sự cố

Tùng Giang |

Từ ngày 6.10 đến nay, khu xử lý chất thải Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) dừng tiếp nhận rác do trạm xử lý nước thải gặp sự cố.

Yêu cầu tiêm đủ 2 mũi vaccine, nhà xe ở Hà Nội "than" khó hoạt động

Tùng Giang - Hà Phương |

Dù hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh bằng ôtô chính thức được nối lại tại Hà Nội kể từ 6h ngày 14.10, tuy nhiên các bến xe vẫn rơi vào tình trạng vắng vẻ, nhiều nhà xe cho rằng khó hoạt động trở lại với quy định của Hà Nội.

Ùn tắc trên nhiều tuyến đường ngày Hà Nội nới lỏng một số hoạt động

Tùng Giang |

Hàng loạt tuyến đường ùn tắc kéo dài trong ngày Hà Nội nới lỏng một số hoạt động.