Kênh thoát nước bị "bức tử", sân bay Tân Sơn Nhất bị đe dọa khi mưa lớn

MINH QUÂN |

Kênh A41 và kênh Hy Vọng – hai hướng thoát nước chính cho sân bay Tân Sơn Nhất - ngập kín rác, nổi lềnh bềnh toàn hộp xốp, túi nilon, chai lọ, vật dụng gia đình và cả vật liệu xây dựng. Sân bay Tân Sơn Nhất lại căng thẳng lo ngập khi mùa mưa tới.

Kênh Hy Vọng dài khoảng 1,8 km chảy qua phường 15, quận Tân Bình, sau đó đổ ra kênh Tham Lương. Cùng với kênh A41 và Nhật Bản, đây là nơi thoát nước cho sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, sau mỗi trận mưa lớn, rác từ các nơi đổ về ứ đọng dày đặc, bốc mùi hôi thối.  Ảnh: Minh Quân
Kênh Hy Vọng dài khoảng 1,8 km chảy qua phường 15, quận Tân Bình, sau đó đổ ra kênh Tham Lương. Cùng với kênh A41 và Nhật Bản, đây là nơi thoát nước cho sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, hạ lưu kênh Hy Vọng đoạn giáp với đường Phan Huy Ích ngập kín rác, bốc mùi hôi thối. Ảnh: Minh Quân
Các loại rác như chai nhựa, túi nylon, mút xốp, xác động vật... phủ kín mặt kênh. Bà Hoành Thị Lài, đã hơn 20 năm sống tại khu vực này, cho biết rác ngập kín kênh hơn 6 tháng nay nhưng không thấy nhân viên vệ sinh môi trường đến khơi thông.   Ảnh: Minh Quân
Các loại rác như chai nhựa, túi nilon, mút xốp, xác động vật... phủ kín mặt kênh.
Bà Hoành Thị Lài, đã hơn 20 năm sống tại khu vực này, cho biết rác ngập kín kênh hơn 6 tháng nay nhưng không thấy nhân viên vệ sinh môi trường đến khơi thông. Ảnh: Minh Quân
Bà Hoành Thị Lài, đã hơn 20 năm sống tại khu vực này, cho biết rác ngập kín kênh hơn 6 tháng nay nhưng không thấy nhân viên vệ sinh môi trường đến khơi thông. Ảnh: Minh Quân
“Khu vực thượng nguồn dòng kênh tập trung nhiều công ty, chợ và khu dân cư xả thải rác với khối lượng lớn. Do đó, khi lượng rác này đổ về khu vực cầu Hy Vọng bị dồn ứ lại gây nên tình trạng ô nhiêm trầm trọng”- bà Lài - nói.
“Khu vực thượng nguồn dòng kênh Hy Vọng tập trung nhiều công ty, chợ và khu dân cư xả thải rác với khối lượng lớn. Do đó, khi lượng rác này đổ về khu vực cầu Hy Vọng bị dồn ứ lại gây nên tình trạng ô nhiễm trầm trọng”- bà Lài phản ánh.
Rác đặc kín miệng cống gây cản trở và tắc nghẽn dòng chảy khi có mưa lớn.  Ảnh: Minh Quân
Rác đặc kín miệng cống gây cản trở và tắc nghẽn dòng chảy khi có mưa lớn. Ảnh: Minh Quân
Dự án cải tạo kênh Hy Vọng được UBND TPHCM chỉ đạo thực hiện cấp bách từ năm 2013 nhưng phải đến năm 2016, thiết kế cơ sở của dự án mới được UBND TPHCM phê duyệt. Tưởng chừng dự án sẽ được khởi công đúng như kế hoạch nhưng việc Ngân hàng Thế giới (WB) ra thông báo dừng hỗ trợ 400 triệu USD cho dự án “Quản lý rủi ro chống ngập cho TPHCM” khiến việc cải tạo kênh Hy Vọng đi vào bế tắc.
Dự án cải tạo kênh Hy Vọng được UBND TPHCM chỉ đạo thực hiện cấp bách từ năm 2013 nhưng phải đến năm 2016, thiết kế cơ sở của dự án mới được UBND TPHCM phê duyệt. Tưởng chừng dự án sẽ được khởi công đúng như kế hoạch nhưng việc Ngân hàng Thế giới (WB) ra thông báo dừng hỗ trợ 400 triệu USD cho dự án “Quản lý rủi ro chống ngập cho TPHCM” khiến việc cải tạo kênh Hy Vọng đi vào bế tắc.  Ảnh: Minh Quân
Nam 2018, Trung tâm chống ngập TPHCM kiến nghị UBND thành phố cải tạo kênh Hy Vọng bằng vốn ngân sách với tổng kinh phí khoảng 150 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa được phê duyệt trong khi kênh Hy Vọng ngày càng ô nhiễm.  Ảnh: Minh Quân
Năm 2018, Trung tâm chống ngập TPHCM kiến nghị UBND thành phố cải tạo kênh Hy Vọng bằng vốn ngân sách với tổng kinh phí khoảng 150 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa được phê duyệt trong khi kênh Hy Vọng ngày càng ô nhiễm. Ảnh: Minh Quân
Kênh A41 (thuộc phường 4, quận Tân Bình) dài khoảng 2 km. Kênh này có hai nhánh bắt đầu từ 2 cống thoát nước của Sân bay Tân Sơn Nhất, hợp dòng tại khu vực đường Giải Phóng. Kênh dẫn nước ra đường Cộng Hòa rồi đổ vào hệ thống cống ngầm về kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè. Giống như kênh Hy Vọng, rác thải từ các nơi đổ về ứ đọng dày đặc tại các miệng cống trên kênh A41.  Ảnh: Minh Quân
Kênh A41 (thuộc phường 4, quận Tân Bình) dài khoảng 2 km. Kênh này có hai nhánh bắt đầu từ 2 cống thoát nước của Sân bay Tân Sơn Nhất, hợp dòng tại khu vực đường Giải Phóng. Kênh dẫn nước ra đường Cộng Hòa rồi đổ vào hệ thống cống ngầm về kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè. Giống như kênh Hy Vọng, rác thải từ các nơi đổ về ứ đọng dày đặc tại các miệng cống trên kênh A41. Ảnh: Minh Quân
Kênh A41 đoạn từ đường Phan Thúc Duyện đến đường Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, rác thải trải đầy trên kênh khiến dòng nước bị ô nhiễm, bốc mùi hôi thối khó chịu, một số ống thoát nước bị tắc nghẽn.  Ảnh: Minh Quân
Kênh A41, đoạn từ đường Phan Thúc Duyện đến đường Cộng Hòa rác thải trải đầy trên kênh khiến dòng nước bị ô nhiễm, bốc mùi hôi thối khó chịu, một số cống thoát nước bị tắc nghẽn. Ảnh: Minh Quân
Theo quan sát, nhiều đoạn mặt kênh bị bồi lấp nặng nề, đủ loại rác thải như rác sinh hoạt, chất thải, phế phẩm, trụ xi măng, than tổ ong, xà bần, cành cây…
Theo quan sát, nhiều đoạn mặt kênh bị bồi lấp nặng nề, đủ loại rác thải như rác sinh hoạt, chất thải, phế phẩm, trụ xi măng, than tổ ong, xà bần, cành cây…  Ảnh: Minh Quân
Nhiều đoạn nước chuyển màu đen bốc mùi hôi thối nồng nặc. Rác thải qua nhiều năm bám dày đặc hai bên bờ kênh, là nơi để chuột làm ổ.   Ảnh: Minh Quân
Nhiều đoạn nước chuyển màu đen bốc mùi hôi thối nồng nặc. Rác thải qua nhiều năm bám dày đặc hai bên bờ kênh, là nơi để chuột làm ổ. Ảnh: Minh Quân
Người dân đổ các loại rác thải dọc bờ kênh A41, mỗi khi có mưa lớn số rác này tràn xuống kênh gây tắc nghẽn cống.  Ảnh: Minh Quân
Người dân đổ các loại rác thải dọc bờ kênh A41, mỗi khi có mưa lớn số rác này tràn xuống kênh gây tắc nghẽn cống. Ảnh: Minh Quân
Chính quyền địa phương cho biết thường xuyên tuyên truyền không xả rác, vứt rác xuống kênh, nhưng ý thức người dân sống xung quanh kênh chưa cao. Tình trạng ô nhiễm môi trường đang rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.  Ảnh: Minh Quân
Chính quyền địa phương cho biết thường xuyên tuyên truyền không xả rác, vứt rác xuống kênh, nhưng ý thức người dân sống xung quanh kênh chưa cao. Tình trạng ô nhiễm môi trường đang rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Ảnh: Minh Quân
Theo kế hoạch, dự án cải tạo mương A41 dự kiến khởi công vào cuối năm 2017, hoàn thành năm 2018. Tuy nhiên, đến nay công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án này vẫn chưa hoàn thành. Đại diện UBND Q.Tân Bình cho biết việc giải tỏa tương đối khó khăn do hầu hết đất trong khu vực này là đất được cấp cho gia đình quân nhân, rất phức tạp về pháp lý. Có nhiều trường hợp lòng kênh “nằm gọn” trong nhà dân.  Ảnh: Minh Quân
Theo kế hoạch, dự án cải tạo kênh A41 dự kiến khởi công vào cuối năm 2017, hoàn thành năm 2018. Tuy nhiên, đến nay công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án này vẫn chưa hoàn thành. Đại diện UBND quận Tân Bình cho biết việc giải tỏa tương đối khó khăn do hầu hết đất trong khu vực này là đất được cấp cho gia đình quân nhân, rất phức tạp về pháp lý. Có nhiều trường hợp lòng kênh “nằm gọn” trong nhà dân. Ảnh: Minh Quân
MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Hàng loạt giải pháp chống tắc nghẽn sân bay Tân Sơn Nhất dịp Tết

MINH QUÂN |

Dù chưa phải cao điểm Tết Nguyên đán 2020 nhưng bên trong và bên ngoài sân bay Tân Sơn Nhất đã trở nên quá tải và ngột ngạt, bởi lượng người cùng phương tiện đổ dồn về sân bay tăng đột biến. Vì vậy, ngay từ lúc này, các phương án chống tắc nghẽn cho sân bay Tân Sơn Nhất từ trong ra ngoài đang được thực hiện rốt ráo.

Sân bay Tân Sơn Nhất "nghẹt thở" vì kẹt xe dịp cận Tết

MINH QUÂN |

Cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) liên tục ùn tắc nghiêm trọng dù chưa đến cao điểm phục vụ Tết Canh Tý 2020. Tầng tầng, lớp lớp xe buýt, xe khách, ôtô tải, taxi, xe máy chen chúc nhích từng chút một, kéo dài cả cây số.

Tết này, quanh sân bay Tân Sơn Nhất chưa thể thoát nạn tắc đường

minh quân |

Tình trạng kẹt xe xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất (TSN) sẽ tiếp tục “nóng” trong dịp Tết Nguyên đán 2020 do hầu hết dự án “giải cứu” sân bay còn dang dở, hoặc chưa khởi công.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hàng loạt giải pháp chống tắc nghẽn sân bay Tân Sơn Nhất dịp Tết

MINH QUÂN |

Dù chưa phải cao điểm Tết Nguyên đán 2020 nhưng bên trong và bên ngoài sân bay Tân Sơn Nhất đã trở nên quá tải và ngột ngạt, bởi lượng người cùng phương tiện đổ dồn về sân bay tăng đột biến. Vì vậy, ngay từ lúc này, các phương án chống tắc nghẽn cho sân bay Tân Sơn Nhất từ trong ra ngoài đang được thực hiện rốt ráo.

Sân bay Tân Sơn Nhất "nghẹt thở" vì kẹt xe dịp cận Tết

MINH QUÂN |

Cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) liên tục ùn tắc nghiêm trọng dù chưa đến cao điểm phục vụ Tết Canh Tý 2020. Tầng tầng, lớp lớp xe buýt, xe khách, ôtô tải, taxi, xe máy chen chúc nhích từng chút một, kéo dài cả cây số.

Tết này, quanh sân bay Tân Sơn Nhất chưa thể thoát nạn tắc đường

minh quân |

Tình trạng kẹt xe xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất (TSN) sẽ tiếp tục “nóng” trong dịp Tết Nguyên đán 2020 do hầu hết dự án “giải cứu” sân bay còn dang dở, hoặc chưa khởi công.