Italia phong tỏa, cách ly, đóng cửa...để chống dịch COVID-19

Thanh Chân |

Chính quyền Italia đang nỗ lực để ngăn chặn sự gia tăng nhanh chóng của dịch bệnh COVID-19. Những biện pháp như phong tỏa, cách li, đóng cửa những điểm tụ tập đông người... đã được thực hiện.

Ý đã trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên thực hiện các biện pháp cách ly quyết liệt để đối phó và kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Ảnh: AP.
Italia đã trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên thực hiện các biện pháp cách ly quyết liệt để đối phó và kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Ảnh: AP.
Thị trấn Codogno, nơi dịch bệnh bùng phát, trở nên vắng vẻ và đã bị phong tỏa. Nhân viên bệnh viện ở Codogno (Italia) chuẩn bị thêm nhiều chiếc giường cho bệnh nhân hồi 21.2. Ảnh: AP.
Thị trấn Codogno (Italia), nơi dịch bệnh bùng phát, trở nên vắng vẻ và đã bị phong tỏa. Nhân viên bệnh viện ở Codogno chuẩn bị thêm giường sẵn sàng trực chiến chống lại COVID-19 khi có bệnh nhân mắc bệnh. Ảnh: AP.
Tính từ 23.2, hơn 50.000 cư dân tại 11 thị trấn ở miền bắc Italia, trong đó có 10 thị trấn ở Lombardy và một ở khu vực lân cận Veneto, đã bị cách ly. Giao thông đều bị cấm đi vào vùng này ngoại trừ cảnh sát, nhân viên y tế và xe tải chở vật tư thiết yếu. Ảnh: AFP.
Tính từ 23.2, hơn 50.000 cư dân tại 11 thị trấn ở miền bắc Italia, trong đó có 10 thị trấn ở Lombardy và một ở khu vực lân cận Veneto, đã bị cách ly. Chỉ có cảnh sát, nhân viên y tế và xe tải chở vật tư thiết yếu mới được di chuyển từ ngoài vào các địa phương này. Ảnh: AFP.
Cảnh sát thiết lập các trạm kiểm soát ở những điểm nóng và có thể kéo dài nhiều ngày. Ảnh: AFP.
Cảnh sát thiết lập các trạm kiểm soát dịch ở những điểm nóng và có thể kéo dài nhiều ngày. Ảnh: AFP.
Du khách được khuyến cáo mang khẩu trang khi đi tham quan Phòng trưng bày Vittorio Emanuele II (Milan, Ý). Ảnh: AFP.
Du khách được khuyến cáo mang khẩu trang khi đi tham quan Phòng trưng bày Vittorio Emanuele II (Milan, Italia). Ảnh: AFP.
Nhà hát opera của Milan, La Scala, là một trong số các tổ chức hủy bỏ các sự kiện. Ảnh: AFP.
Để phòng ngừa dịch bệnh, các trường học ở vùng Bologna, Veneto, Piedmont, Emilia Romagna và Friuli Venezia Giulia đều đóng cửa. Thêm vào đó, chính quyền cũng đã ra lệnh đóng cửa các điểm tụ tập đông người ở phía bắc Italia như quán bar, nhà hàng, rạp chiếu phim. Ảnh: AFP.
Nhà chức trách Italia đã hủy bỏ 2 ngày còn lại (24-25.2) của lễ hội hóa trang Venice Carnival sau khi dịch Covid-19 bùng phát ở khu vực phía bắc đất nước. Ảnh: AFP.
Nhiều sự kiện bị hủy bỏ vì dịch bệnh. Theo đó, nhà chức trách Italia đã hủy bỏ 2 ngày còn lại (24-25.2) của lễ hội hóa trang Venice Carnival sau khi dịch COVID-19 bùng phát ở khu vực phía bắc đất nước. Ảnh: AFP.
Sự gia tăng các ca nhiễm bệnh cũng làm cho thể thao ở Italia bị gián đoạn, nhiều trận bóng đã buộc phải hoãn. Trong hình là một người đàn ông đứng bên ngoài sân vận động San Siro (Milan, Italia) sau khi trận đấu giữa Inter Milan và Sampdoria Serie A bị hủy do sự bùng phát của COVID-19 ở Italia. Ảnh: Reuters.
Do dịch bệnh, các hoạt động thể thao ở đây cũng bị ảnh hưởng. Giải bóng đá hàng đầu Italia, Serie A, đã hủy ít nhất 3 trận đấu được tổ chức ở Lombardy và Veneto. Trong hình là một người đàn ông đứng bên ngoài sân vận động San Siro (Milan, Italia) sau khi trận đấu giữa Inter Milan và Sampdoria Serie A bị hủy do sự bùng phát của COVID-19 ở Italia. Ảnh: Reuters.
Tính đến trưa 24.2, Italia xác nhận có 5 ca tử vong do dịch COVID-19. Số người nhiễm bệnh vẫn tiếp tục gia tăng. Ông Bruno Borrelli, người đứng đầu cơ quan bảo vệ dân sự của đất nước, cho biết hiện ở Italia có 219 người đã thử nghiệm dương tính với COVID-19. Ảnh: AFP.
Theo hãng Thông tấn Reuters, tính đến tối 24.2, Italia xác nhận có 7 ca tử vong do dịch COVID-19. Số người nhiễm bệnh vẫn tiếp tục gia tăng. Ít nhất đã có hơn 200 người ở Italia dương tính với COVID-19. Ảnh: AFP. Ảnh: AFP.
Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Dân Hàn Quốc xếp hàng dài hàng trăm mét đi mua khẩu trang phòng COVID-19

H.Phương |

Trong khi số ca mắc dịch COVID-19 ngày càng tăng và chưa có dấu hiệu dừng. Người ở Daegu (Hàn Quốc) xếp hàng dài tới hàng trăm mét để mua khẩu trang vì lo sợ COVID-19.

Ảnh ấn tượng tuần: Giây phút nghỉ ngơi của các bác sĩ tại tâm dịch COVID-19

Theo Reuters |

Những người bác sĩ tiên phong trong trận chiến chống COVID-19; Ông trùm truyền thông Michael Bloomberg bị đối thủ công kích trong buổi tranh luận đầu tiên... là những khoảnh khắc ấn tượng của thế giới tuần qua.

Hàn Quốc căng mình chiến đấu chống lại dịch COVID-19

Phương Thảo |

Tính đến sáng 23.2, Hàn Quốc ghi nhận 123 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số người bị nhiễm lên 556, trong đó 4 người đã tử vong. Hầu hết các địa điểm công cộng của thành phố Daegu đều đóng cửa, các y bác sĩ nỗ lực điều trị cho các ca bệnh.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Dân Hàn Quốc xếp hàng dài hàng trăm mét đi mua khẩu trang phòng COVID-19

H.Phương |

Trong khi số ca mắc dịch COVID-19 ngày càng tăng và chưa có dấu hiệu dừng. Người ở Daegu (Hàn Quốc) xếp hàng dài tới hàng trăm mét để mua khẩu trang vì lo sợ COVID-19.

Ảnh ấn tượng tuần: Giây phút nghỉ ngơi của các bác sĩ tại tâm dịch COVID-19

Theo Reuters |

Những người bác sĩ tiên phong trong trận chiến chống COVID-19; Ông trùm truyền thông Michael Bloomberg bị đối thủ công kích trong buổi tranh luận đầu tiên... là những khoảnh khắc ấn tượng của thế giới tuần qua.

Hàn Quốc căng mình chiến đấu chống lại dịch COVID-19

Phương Thảo |

Tính đến sáng 23.2, Hàn Quốc ghi nhận 123 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số người bị nhiễm lên 556, trong đó 4 người đã tử vong. Hầu hết các địa điểm công cộng của thành phố Daegu đều đóng cửa, các y bác sĩ nỗ lực điều trị cho các ca bệnh.