Infographic: Những phát ngôn đáng chú ý trong 3 ngày chất vấn Quốc hội

Văn Thắng |

Tại các phiên chất vấn, đã có hơn 250 lượt đại biểu Quốc hội chất vấn và tranh luận. Các thành viên Chính phủ đã trả lời hầu hết tất cả các câu hỏi đặt ra. Các vấn đề nóng thời sự đã được đưa ra và được các Bộ trưởng trả lời thẳng thắn.

 
Ngày 5.6, chất vấn Bộ trưởng GTVT, đại biểu Dương Trung Quốc cho rằng, ngành đường sắt Việt Nam được kế thừa một hệ thống hoàn chỉnh thuộc dạng nhất Châu Á, được người Pháp xây dựng. Tuy nhiên, đường sắt đang là loại hình bị "bỏ rơi" trong nhận thức, dẫn đến thiếu sự đầu tư thích đáng. (Ảnh Infonet)
 
Ngày 5.6, Nói về việc Bộ trưởng nhận trách nhiệm về những bất cập của ngành đường sắt, đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm hoan nghênh phát biểu của Bộ trường Bộ GTVT. Tuy nhiên, có nhiều vấn đề mà Bộ GTVT có thể khắc phục được ngay mà không cần chờ Quốc hội, ví dụ như: chất lượng phục vụ, chất lượng toa xe, vấn đề vệ sinh trên tàu,... (Ảnh VOV)
 
Ngày 5.6, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể trả lời câu hỏi đại biểu của Trương Trọng Nghĩa: Luật Đấu thầu của chúng ta rất chặt chẽ. Nếu phát hiện thông thầu, vi phạm luật sẽ xử lý. Tôi thừa nhận một số dự án được chỉ định thầu, tiến độ kéo dài gây lãng phí là có. Các nhà thầu tham gia nhiều dự án, trúng nhiều dự án ở các địa phương dẫn đến yếu kém năng lực tài chính 1 thời điểm, dẫn đến dự án chậm, lãng phí. (Ảnh: Zing.vn)
 
Ngày 5.6, trả lời câu hỏi về giải pháp căn cơ để hoàn thiện quy định về BOT, Bộ trưởng cho biết, thời gian tới tiếp tục rà soát, sửa đổi để hoàn thiện. (Ảnh Thời báo Tài chính)
 
Ngày 5.6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói về việc đổi tên "trạm thu phí" thành "trạm thu giá" của Bộ GTVT. (Ảnh Quochoi.vn)
 
Ngày 5.6, Chất vấn Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể, đại biểu Nguyễn Sỹ Cương đề nghị: "Nếu buổi trưa hôm nay Bộ trưởng không bận thì tôi mời Bộ trưởng ra đứng ở một ngã tư khoảng 10 phút, chúng ta đếm tỷ lệ vi phạm diễn ra và xử phạt". (Ảnh: Trung tâm thông tin Quốc hội)
 
 Ngày 4.6, Chất vấn Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Đại biểu Nguyễn Anh Trí dẫn báo cáo cứ 10 ngày thì người dân Hà Nội có đến 9 ngày hít thở không khí có bụi quá mức cho phép trong phần chất vấn của mình. Tuy nhiên, Bộ trưởng Hà không đồng tình với số liệu bởi phản ánh mang tính cục bộ. (Ảnh TTXVN)
 
Ngày 5.6, chất vấn Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga nhìn nhận: "Đối với vụ Nguyễn Khắc Thủy phải có Chủ tịch Nước có ý kiến và dư luận lên án thì cơ quan điều tra mới tích cực xem xét. Vậy những vụ mà dư luận không lên án, lãnh đạo không vào cuộc thì thế nào?” (Ảnh Việt Dũng)
 
Ngày 5.6, chất vấn Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cho biết: Cả nước có 17 cơ quan liên quan tới công tác trẻ em nhưng dường như những gia đình mà ông gặp rất đơn độc. "Tôi yêu cầu Bộ LĐTB&XH có thái độ kiên quyết hơn nữa để cùng cơ quan khác vào cuộc”, ông nói. (Ảnh Quochoi.vn)
 
Ngày 5.6, giải trình thêm vấn đề bạo hành trẻ em, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đề nghị phải có một quy trình điều tra đặc biệt, xét xử đặc biệt. Ông cũng đề nghị Ủy ban Tư pháp đứng ra làm trọng tài với các cơ quan để có một quy trình điều tra thật đặc biệt và quy trình xét xử đặc biệt giữa cơ quan điều tra của Bộ Công an với Viện Kiểm sát tối cao. 
 
Tham gia giải trình các chất vấn của đại biểu với Bộ trưởng LĐTB&XH và Bộ trưởng GDĐT, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam trả lời thêm về con số 200.000 sinh viên đại học thất nghiệp. Theo Phó Thủ tướng, việc có một tỷ lệ nhất định, dù học tất cả các bậc mà không có việc làm là bình thường trên thế giới, chính việc đó thúc đẩy cạnh tranh và vươn lên của các cơ sở giáo dục. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)
 
Ngày 5.6, trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết một năm số lao động mới vào thị trường và sinh viên tốt nghiệp là 700.000 người. Nhưng số sinh viên thất nghiệp là 200.000 người. Trong khi đó tỷ lệ thất nghiệp thanh niên toàn cầu là 13%, khu vực châu Á - Thái Bình Dương là 11%. (Ảnh TTXVN)
 
Ngày 6.6, Chất vấn Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, đại biểu Đặng Thuần Phong nêu hàng loạt bất cập của giáo dục mầm non như phát triển không đồng đều, chất lượng không ổn định, nguồn lực đầu tư thấp... "Như vậy mà mầm non được đánh giá cao thì tôi cũng không hiểu thế nào", ông nói. (Ảnh: Cổng Thông tin Điện tử Quốc hội)
 
 Ngày 6.6, trong phiên chất vấn của mình, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định với trách nhiệm người đứng đầu, ông sẽ có những chỉ đạo, kiên quyết đưa những giáo viên bạo hành trẻ khỏi ngành ngay, không chần chừ. Các cơ sở để xảy ra bạo hành, sẽ đình chỉ và thậm chí giải thể, đóng cửa. (Ảnh TTXVN)
 
 Ngày 6.6, thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định Hà Nội và TP.HCM vẫn luôn là đầu tàu, động lực của cả nước dù có đặc khu hay không. 7 vùng kinh tế trọng điểm vẫn sẽ được quan tâm để phát huy thế mạnh, làm lan tỏa các địa phương và vùng khác. (Ảnh TTXVN)
 
 Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội vào chiều 6.6 về vấn đề tăng tuổi nghỉ hưu, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng đây là vấn đề “nhạy cảm”, có tác động đến nhiều người nên phải thận trọng. (Ảnh CafeF)
Văn Thắng
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.

Tri ân và tạm biệt thầy Park Hang-seo!

TAM NGUYÊN |

Tương lai là điều không thể nói trước, nhưng hiện tại, xin cảm ơn và tạm biệt thầy Park Hang-seo.