Indonesia tìm kiếm tàu ngầm chở 53 người mất tích

Bảo Bình - Linh Chi (Ảnh AFP) |

Indonesia đã triển khai nhiều tàu và máy bay để tìm tàu ngầm KRI Nanggala bị mất tích trong cuộc tập trận ngoài khơi đảo Bali, tại cảng Celukan Bawang, tỉnh Buleleng.

Trước đó ngày 21.4 (theo giờ địa phương) tàu ngầm Hải quân Indonesia mang tên KRI Nanggala 402 bị mất tích trong cuộc tập trận ngoài khơi bờ biển Bali (cảng Celukan Bawang, tỉnh Buleleng). Ngay lập tức, Cơ quan Cứu hộ Indonesia và cảnh sát biển đã tham gia chiến dịch tìm kiếm tàu ngầm mất tích.

Hiện tại, hải quân Indonesia đã huy động nhiều tàu thăm dò, tàu ngầm và trực thăng vào cuộc tìm kiếm. Người phát ngôn Hải quân Indonesia Julius Widjojono cho biết, có khoảng 400 người được huy động để tìm kiếm.

Tuy vậy, đã một ngày sau khi tàu KRI Nanggala 402 mất tích, đội cứu hộ vẫn chưa xác định được vị trí của chiếc tàu bị chìm cũng như tình trạng của 53 thuỷ thủ trên tàu.

Theo AFP, một chiếc máy bay trực thăng được huy động cứu hộ đã phát hiện vết dầu loang ở vùng biển nơi tàu ngầm được cho là đã chìm. Bởi vậy, dù chưa xác định được vị trí của con tàu nhưng đội cứu hộ đã thu hẹp phạm vi tìm kiếm dựa trên vết dầu loang này.

Hiện tại, Bộ Quốc phòng Indonesia phát tín hiệu cứu nạn quốc tế và đã nhận được phản hồi từ hải quân Singapore, Australia, Ấn Độ, cam kết sẽ hỗ trợ tìm kiếm tàu ngầm mất tích.

Tàu KRI Nanggala 402 nặng 1.300 tấn được đóng vào năm 1978. Tàu KRI Nanggala 402 từng được tân trang lại Hàn Quốc và đưa trở lại hoạt động từ năm 2012. Con tàu liên lạc với sở chỉ huy lần cuối vào lúc 3h sáng 21.4.

Bảo Bình - Linh Chi (Ảnh AFP)
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện dấu vết tàu ngầm Indonesia mất tích

Ngọc Vân |

Máy bay trực thăng tìm kiếm tàu ngầm Indonesia mất tích phát hiện vết dầu loang ở vùng biển nơi tàu ngầm được cho là đã chìm.

Tàu ngầm Indonesia mất tích cùng 53 thủy thủ khi đang tập trận

Khánh Minh |

Tàu ngầm của Hải quân Indonesia với 53 thủy thủ bị mất tích trong cuộc tập trận gần đảo Bali ngày 21.4.

Bí mật của tàu ngầm Nga mà phương Tây gọi là "hố đen"

Song Minh |

Tàu ngầm Nga lớp Varshavyanka là một trong những tàu ngầm có khả năng tàng hình và di chuyển im lặng nhất thế giới mà phương Tây mệnh danh là "hố đen".

Tỉ phú Qatar muốn sở hữu Man United: Mua một đội EPL không hề dễ

VIỆT HÙNG |

Man United đang đứng ở ranh giới sang tay một ông chủ khác. Dòng tiền khổng lồ có thể đến từ Anh, Mỹ, Trung Quốc hoặc Trung Đông trong vài tháng tới.

Những biển số xe ôtô hàng triệu USD ở Hong Kong

Song Minh |

Biển số xe ôtô được cá nhân hóa là một thứ xa xỉ trị giá hàng triệu USD ở Hong Kong (Trung Quốc).

Hơn 40 năm sống "treo" cạnh lăng vua: Tiến không được, lùi cũng chẳng xong

NGUYỄN LUÂN |

THỪA THIÊN HUẾ - Hàng chục hộ dân sống "treo" trong khuôn viên lăng vua Dục Đức với cuộc sống nhà cửa tạm bợ, đợi được di dời đến nơi ở mới.

Đoàn xe tải rầm rập trên Quốc lộ 24C khiến người dân Quảng Ngãi ngán ngẩm

VIÊN NGUYỄN |

Xe tải trọng tải nặng liên tục “cày ải” trên quốc lộ 24C, đoạn qua xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, khiến đường hư hỏng, bụi bẩn tấn công nhà dân, nguy cơ tai nạn giao thông luôn chực chờ người đi đường.

Tiếp tục chậm tiến độ, sân bay Điện Biên có kịp về đích?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Sau hơn 1 năm triển khai Dự án Sân bay Điện Biên, nhiều gói thầu vẫn tiếp tục chậm tiến độ. Vậy dự án này có kịp về đích vào tháng 8.2023?

Phát hiện dấu vết tàu ngầm Indonesia mất tích

Ngọc Vân |

Máy bay trực thăng tìm kiếm tàu ngầm Indonesia mất tích phát hiện vết dầu loang ở vùng biển nơi tàu ngầm được cho là đã chìm.

Tàu ngầm Indonesia mất tích cùng 53 thủy thủ khi đang tập trận

Khánh Minh |

Tàu ngầm của Hải quân Indonesia với 53 thủy thủ bị mất tích trong cuộc tập trận gần đảo Bali ngày 21.4.

Bí mật của tàu ngầm Nga mà phương Tây gọi là "hố đen"

Song Minh |

Tàu ngầm Nga lớp Varshavyanka là một trong những tàu ngầm có khả năng tàng hình và di chuyển im lặng nhất thế giới mà phương Tây mệnh danh là "hố đen".