Huyện "vùng xanh" Củ Chi sau 5 ngày bình thường mới

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Sau hơn 5 ngày thí điểm mở cửa, nhiều hàng quán ở huyện "vùng xanh" Củ Chi, TPHCM vẫn chưa hoạt động trở lại. Các chốt bảo vệ vùng xanh vẫn duy trì để phòng chống dịch COVID-19.

 
Theo ghi nhận của Báo Lao Động trong ngày 21.9, nhiều tuyến đường vẫn thưa thớt người dân lưu thông. Hình ảnh ghi nhận tại giao lộ Quốc lộ 22 và Tỉnh lộ 8 (huyện Củ Chi, TPHCM).
 
Hiện, chợ Củ Chi (Thị trấn Củ Chi) vẫn chưa hoạt động. Được biết, chợ vẫn chưa có kế hoạch mở cửa trở lại.
 
Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, vẫn còn nhiều chốt cứng, phong tỏa 1 lối ra vào. Hình ảnh ghi nhận tại đường Trần Thị Ngần (Thị trấn Củ Chi).
. 
Theo quan sát, lác đác hàng quán ở huyện "vùng xanh" Củ Chi đã hoạt động trở lại. "Ở huyện vùng xanh, chính quyền cho mở cửa một số hoạt động là chúng tôi mừng lắm rồi. Tuy không bán tại chỗ được nhưng đang trong thời điểm dịch bệnh thì vẫn có đồng vào đồng ra" - chủ quán Kim Dung (xã Phước Vĩnh An) chia sẻ.
 
 
Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều hàng quán đóng cửa im lìm. Hình ảnh ghi nhận tại đường Bùi Thị Điệt (xã Phạm Văn Cội).
 
Hiện, một số chốt bảo vệ vùng xanh vẫn đang được duy trì tại huyện Củ Chi. Tại đây, người dân ra vào đều thực hiện khai báo họ và tên, địa chỉ sinh sống cho cán bộ trực chốt.
 
"Khi nhận tin huyện Củ Chi được chọn làm địa phương thí điểm mở cửa trở lại, tôi rất phấn khởi. Tuy nhiên, thành phố vẫn đang cùng nhau thực hiện các biện pháp phòng chống dịch nên tôi vẫn tiếp tục công việc bảo vệ vùng xanh của ấp. Không chỉ riêng tôi mà người dân ở đây cũng đều mong thành phố sớm trở lại bình thường" - ông Nguyễn Duy Thiết (tình nguyện viên trực chốt tại ấp Cây Trắc, xã Phú Hòa Đông).
 
Trước đó, TPHCM đã chọn Quận 7, huyện Cần Giờ, huyện Củ Chi và một số khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp FDI đủ điều kiện thí điểm mở cửa, hoạt động trở lại có kiểm soát.
Thanh Chân - Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Trải nghiệm đi chợ dã chiến ở huyện "vùng xanh" Củ Chi, TPHCM

Ngọc Lê - Thanh Chân |

Huyện Củ Chi đã được UBND TPHCM chọn là địa phương đủ điều kiện thí điểm mở cửa, hoạt động lại có kiểm soát. Những ngày này, người dân ở huyện "vùng xanh" Củ Chi có thể đi chợ dã chiến để mua nhu yếu phẩm. Phóng viên Báo Lao Động đã có buổi trải nghiệm tại chợ dã chiến xã Tân An Hội.

Đầy đủ mặt hàng, người dân dễ dàng mua sắm ở chợ dã chiến huyện Củ Chi

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Tại xã Tân An Hội (huyện Củ Chi, TPHCM), người dân đã có thể đi chợ dã chiến để mua nhu yếu phẩm với giá cả vừa phải.

Hàng quán ở TPHCM bắt đầu "chốt đơn" trở lại sau nhiều ngày im ắng

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Thời gian gần đây, nhiều hàng quán kinh doanh dịch vụ ăn uống đủ điều kiện tại TPHCM đã bắt đầu hoạt động trở lại kể từ khi thành phố cho phép bán mang về từ ngày 8.9. Cùng với đó, nhiều shipper được hoạt động liên quận trở lại cũng đã góp phần giúp việc kinh doanh của hàng quán trở nên nhộn nhịp hơn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trải nghiệm đi chợ dã chiến ở huyện "vùng xanh" Củ Chi, TPHCM

Ngọc Lê - Thanh Chân |

Huyện Củ Chi đã được UBND TPHCM chọn là địa phương đủ điều kiện thí điểm mở cửa, hoạt động lại có kiểm soát. Những ngày này, người dân ở huyện "vùng xanh" Củ Chi có thể đi chợ dã chiến để mua nhu yếu phẩm. Phóng viên Báo Lao Động đã có buổi trải nghiệm tại chợ dã chiến xã Tân An Hội.

Đầy đủ mặt hàng, người dân dễ dàng mua sắm ở chợ dã chiến huyện Củ Chi

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Tại xã Tân An Hội (huyện Củ Chi, TPHCM), người dân đã có thể đi chợ dã chiến để mua nhu yếu phẩm với giá cả vừa phải.

Hàng quán ở TPHCM bắt đầu "chốt đơn" trở lại sau nhiều ngày im ắng

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Thời gian gần đây, nhiều hàng quán kinh doanh dịch vụ ăn uống đủ điều kiện tại TPHCM đã bắt đầu hoạt động trở lại kể từ khi thành phố cho phép bán mang về từ ngày 8.9. Cùng với đó, nhiều shipper được hoạt động liên quận trở lại cũng đã góp phần giúp việc kinh doanh của hàng quán trở nên nhộn nhịp hơn.