Huyện Mỹ Đức, Hà Nội xúc động lễ giao nhận quân năm 2022

Nhóm PV |

Hà Nội - Sáng ngày 16.2, tại huyện Mỹ Đức đã diễn ra lễ giao nhận quân, các tân binh hăng hái lên đường nhập ngũ năm 2022.
Sáng 16.2, nhiều địa phương trong cả nước tổ chức giao nhận quân năm 2022. Tại huyện Mỹ Đức (Hà Nội) công tác giao nhận quân đảm bảo diễn ra nhanh gọn, an toàn nhưng vẫn trang nghiêm.
Sáng 16.2, nhiều địa phương trong cả nước tổ chức giao nhận quân năm 2022. Tại huyện Mỹ Đức (Hà Nội) công tác giao nhận quân đảm bảo diễn ra nhanh gọn, an toàn nhưng vẫn trang nghiêm.
Theo ghi nhận, lễ giao nhận quân diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng. Các tân binh hăng hái lên đường nhập ngũ năm 2022. Năm 2022, huyện Mỹ Đức bàn giao 179 tân binh. Trong đó, 147 tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự, 32 nghĩa vụ công an nhân dân cho 5 đơn vị quân đội và công an TP Hà Nội.
Theo ghi nhận, lễ giao nhận quân diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng. Các tân binh hăng hái lên đường nhập ngũ năm 2022. Năm 2022, huyện Mỹ Đức bàn giao 179 tân binh. Trong đó, 147 tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự, 32 nghĩa vụ công an nhân dân cho 5 đơn vị quân đội và công an TP Hà Nội.
Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ CHQS TP.Hà Nội, Ban CHQS huyện đã tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện thực hiện tốt công tác phòng chống dịch như: Xét nghiệm Sát Covi-2 cho 100% thanh niên gọi nhập ngũ.
Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Ban CHQS huyện Mỹ Đức đã tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện thực hiện tốt công tác phòng chống dịch như: Xét nghiệm COVID-19 cho 100% thanh niên gọi nhập ngũ.
Trước lễ giao nhận quân tổ chức phun khử toàn bộ khu vực lưu quân, khu vực làm lễ, hướng dẫn thực hiện do thân nhiệt, đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn, đồng thời vận động các gia đình và người dân hạn chế thấp nhất số người đưa tiễn thanh niên nhập ngũ.
Trước lễ giao nhận quân, BTC hướng dẫn thực hiện do thân nhiệt, đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn, đồng thời vận động các gia đình và người dân hạn chế thấp nhất số người đưa tiễn thanh niên nhập ngũ.
Năm 2021, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, đến nay, các địa phương trong cả nước đã hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022.
Năm 2022, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, đến nay, các địa phương trong cả nước đã hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022.
abc
Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội tặng hoa, động viên các tân binh trong buổi lễ giao nhận quân ở huyện Mỹ Đức. "Tôi cảm thấy rất vui và tự hào khi được đóng góp một phần công sức của mình trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao", tân binh Nguyễn Mạnh Long (21 tuổi, Mỹ Đức) chia sẻ.
Năm 2022, Hà Nội được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi nhập ngũ 3.500 công dân. Đến thời điểm hiện tại, có 3.662 thanh niên được nhận lệnh gọi lên đường nhập ngũ, đạt 104,6% so với chỉ tiêu trên giao; trong đó 760 thanh niên có trình độ từ trung cấp trở lên, chiếm 20,7%; 1.635 thanh niên là đối tượng Đảng. Đặc biệt, mùa tuyển quân năm nay, số lượng thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ chiếm 25,6%.
Năm 2022, Hà Nội được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi nhập ngũ 3.500 công dân. Đến thời điểm hiện tại, có 3.662 thanh niên được nhận lệnh gọi lên đường nhập ngũ, đạt 104,6% so với chỉ tiêu trên giao; trong đó 760 thanh niên có trình độ từ trung cấp trở lên, chiếm 20,7%. Đặc biệt, mùa tuyển quân năm nay, số lượng thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ chiếm 25,6%.
Tính đến thời điểm này, 100% công dân trong danh sách chốt quân số nhập ngũ, cả số chính thức và dự phòng đều tiêm ít nhất 2 mũi vaccine phòng COVID-19 theo quy định của Bộ Quốc phòng.
Tính đến thời điểm này, 100% công dân trong danh sách chốt quân số nhập ngũ, cả số chính thức và dự phòng đều tiêm ít nhất 2 mũi vaccine phòng COVID-19 theo quy định của Bộ Quốc phòng.
 
Người nhà bịn rịn tiễn người thân lên đường nhập ngũ.
Người nhà bịn rịn tiễn người thân lên đường nhập ngũ.
Lễ giao nhận quân năm nay diễn ra trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các địa phương ở Hà Nội đều chuẩn bị các phương án cụ thể.
Lễ giao nhận quân năm nay diễn ra trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các địa phương ở Hà Nội đều chuẩn bị các phương án cụ thể.
Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương lùi thời gian giao nhận quân do dịch COVID-19

Đặng Luân |

Ngày 8.3, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 có Công điện số 45/ĐK về viêc điều chỉnh thời gian giao, nhận quân của tỉnh Hải Dương từ ngày 9.3 sang ngày 18.3.

Hải Phòng: Lễ giao nhận quân nhanh gọn, không tập trung đông người

Mai Dung |

Là địa phương ghi nhận ca mắc COVID-19 cộng đồng trong vòng 14 ngày, sáng nay 3.3, các quận huyện ở Hải Phòng tổ chức giao nhận quân nhanh gọn, bàn giao trực tiếp theo phương pháp gọn từng đơn vị, tránh tập trung đông người bảo đảm yêu cầu phòng dịch mức cao nhất.

Huyện Mèo Vạc xúc động ngày lễ giao nhận quân

An Trịnh |

Sáng 3.3, huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) tổ chức lễ bàn giao quân về các đơn vị, thực hiện nghĩa vụ phục vụ Tổ quốc. Phút giây xúc động của các đồng chí và gia đình bất giác thoáng qua.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hải Dương lùi thời gian giao nhận quân do dịch COVID-19

Đặng Luân |

Ngày 8.3, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 có Công điện số 45/ĐK về viêc điều chỉnh thời gian giao, nhận quân của tỉnh Hải Dương từ ngày 9.3 sang ngày 18.3.

Hải Phòng: Lễ giao nhận quân nhanh gọn, không tập trung đông người

Mai Dung |

Là địa phương ghi nhận ca mắc COVID-19 cộng đồng trong vòng 14 ngày, sáng nay 3.3, các quận huyện ở Hải Phòng tổ chức giao nhận quân nhanh gọn, bàn giao trực tiếp theo phương pháp gọn từng đơn vị, tránh tập trung đông người bảo đảm yêu cầu phòng dịch mức cao nhất.

Huyện Mèo Vạc xúc động ngày lễ giao nhận quân

An Trịnh |

Sáng 3.3, huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) tổ chức lễ bàn giao quân về các đơn vị, thực hiện nghĩa vụ phục vụ Tổ quốc. Phút giây xúc động của các đồng chí và gia đình bất giác thoáng qua.