Huy động 100 xe bus đưa gần 300 người hoàn thành cách ly về nhà

Việt Nguyễn |

Chiều ngày 3.4, gần 300 người ở khu ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã hoàn thành cách ly phòng chống dịch COVID-19 và trở về với gia đình.
 
Sáng hôm nay 3.4, TP Hà Nội đã bố trí 100 xe buýt đưa người sau thời hạn cách ly tập trung từ Hà Nội về địa phương.
 
Tại khu cách ly ở Tứ Hiệp (Pháp Vân), trong chiều 3.4 có gần 300 người được trở về nhà sau khi hết thời hạn cách ly.
Các tuyến xe buýt được bố trí đưa công dân về Ban Chỉ huy quân sự các tỉnh trước khi về nhà, điểm đến là các tỉnh như Thá‌i Nguyên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa...
Các tuyến xe buýt được bố trí đưa công dân về Ban Chỉ huy quân sự các tỉnh trước khi về nhà, điểm đến là các tỉnh như Thá‌i Nguyên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa...
Cơ quan chức năng phải tăng cường lực lượng để đảm bảo an ninh trật tự tại khu ký túc xá Tứ HIệp (Pháp Vân) để phục vụ việc bàn giao người hoàn thành cách ly.
Cơ quan chức năng phải tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại khu ký túc xá Tứ HIệp (Pháp Vân) để phục vụ việc bàn giao người hoàn thành cách ly.
Không chỉ tham gia phục vụ người dân trong thời gian cách ly, cơ quan chức năng còn hỗ trợ các công dân cả trong nước và nước ngoài trong lúc rời khu cách ly.
Không chỉ tham gia phục vụ người dân trong thời gian cách ly, cơ quan chức năng còn hỗ trợ các công dân cả trong nước và nước ngoài trong lúc rời khu cách ly.
Không chỉ tham gia phục vụ người dân trong thời gian cách ly, cơ quan chức năng còn hỗ trợ các công dân cả trong nước và nước ngoài trong lúc rời khu cách ly.
Không chỉ tham gia phục vụ người dân trong thời gian cách ly, cơ quan chức năng còn hỗ trợ các công dân cả trong nước và nước ngoài trong lúc rời khu cách ly.
Không chỉ tham gia phục vụ người dân trong thời gian cách ly, cơ quan chức năng còn nhiệt tình hỗ trợ người dân trong lúc rời khu cách ly.
Chị Nguyễn Hương Trang (Hà Nội) cho biết :” Tôi đến đây từ lúc 2h, đợi gần 1h thì cháu xuống, đón đc cháu về tôi cảm thấy rất yên tâm. Qua đây cũng muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã làm nhiệm vụ ở đây.”
Chị Nguyễn Hương Trang (Hà Nội) cho biết : "Tôi đến đây từ lúc 2 giờ, đợi gần 1 tiếng thì cháu xuống, đón cháu về tôi cảm thấy rất yên tâm. Qua đây tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã làm nhiệm vụ ở đây.”
Người dân vẫy tay chào cán bộ chiến sỹ bộ đội, công an, dân quân tự vệ trước khi lên xe trở về với gia đình
Người dân vẫy tay chào cán bộ chiến sỹ bộ đội, công an, dân quân tự vệ trước khi lên xe trở về với gia đình
Người dân vẫy tay chào cán bộ chiến sỹ bộ đội, công an, dân quân tự vệ trước khi lên xe trở về với gia đình
Dự kiến, trong vài ngày tới sẽ có nhiều người dân hết thời hạn cách ly và trở về nhà.
Dự kiến, trong vài ngày tới sẽ có nhiều người dân hết thời hạn cách ly và trở về nhà.
Việt Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng cách ly 18 người từng khám, điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai

THUỲ TRANG |

Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chưa phát hiện trường hợp nghi nhiễm SASR-CoV-2 liên quan quán bar Buddha và lễ hội hồi giáo Sri Betaling. Tuy nhiên, Đà Nẵng đã cách ly 18 trường hợp liên quan đến Bạch viện Bạch Mai.

TS Dương Đức Hùng: Nên xem lại việc cách ly y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai

Thảo Anh - Văn Thắng |

Đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế và gia đình của Bệnh viện Bạch Mai đang chịu những áp lực không đáng có khi bị đánh đồng là "mầm bệnh". Theo Tiến sĩ Dương Đức Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, nhiều người đang lẫn lộn giữa phơi nhiễm chủ động và phơi nhiễm thụ động. Vì thế, trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Bệnh viện Bạch Mai rất mong muốn được Bộ Y tế, OBND TP Hà Nội có sự nhìn nhận lại đối tượng cách ly là các y bác sĩ của bệnh viện.

Lý giải việc một số người chưa được rời khỏi khu cách ly sau 14 ngày

Nhàn Phương - Thanh Chân |

Liên quan đến một số trường hợp đã hoàn thành 14 ngày cách ly tập trung nhưng chưa được rời khỏi khu cách ly, bác sĩ Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM ngày 3.4 đã chính thức thông tin vấn đề này.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đà Nẵng cách ly 18 người từng khám, điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai

THUỲ TRANG |

Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chưa phát hiện trường hợp nghi nhiễm SASR-CoV-2 liên quan quán bar Buddha và lễ hội hồi giáo Sri Betaling. Tuy nhiên, Đà Nẵng đã cách ly 18 trường hợp liên quan đến Bạch viện Bạch Mai.

TS Dương Đức Hùng: Nên xem lại việc cách ly y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai

Thảo Anh - Văn Thắng |

Đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế và gia đình của Bệnh viện Bạch Mai đang chịu những áp lực không đáng có khi bị đánh đồng là "mầm bệnh". Theo Tiến sĩ Dương Đức Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, nhiều người đang lẫn lộn giữa phơi nhiễm chủ động và phơi nhiễm thụ động. Vì thế, trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Bệnh viện Bạch Mai rất mong muốn được Bộ Y tế, OBND TP Hà Nội có sự nhìn nhận lại đối tượng cách ly là các y bác sĩ của bệnh viện.

Lý giải việc một số người chưa được rời khỏi khu cách ly sau 14 ngày

Nhàn Phương - Thanh Chân |

Liên quan đến một số trường hợp đã hoàn thành 14 ngày cách ly tập trung nhưng chưa được rời khỏi khu cách ly, bác sĩ Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM ngày 3.4 đã chính thức thông tin vấn đề này.