Huế: Sôi động giải đua ghe truyền thống mừng Quốc khánh 2.9

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ khai mạc giải đua ghe truyền thống lần thứ 33 nhằm chào mừng Quốc khánh 2.9. Giải đua ghe đã tạo nên một không khí lễ hội vô cùng sôi động và thu hút rất đông người dân, du khách theo dõi.

Thiết thực chào mừng 77 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022), sáng ngày 02/9, Sở Văn hóa và Thể thao long trọng tổ chức lễ khai mạc giải đua ghe Truyền thống lần thứ 33 năm 2022;
Chào mừng 77 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2022), ngày 2.9, Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế long trọng tổ chức lễ khai mạc giải đua ghe truyền thống lần thứ 33 năm 2022.
Tham dự giải năm nay có 9 đội ghe đại diện cho các huyện, thị xã và các phường của thành phố tranh tài ở 10 độ đua bao gồm: độ cúng; 4 độ tiền nam; 4 độ tiền nữ và độ phá.
Tham dự giải năm nay có 9 đội ghe đại diện cho các huyện, thị xã và các phường của thành phố tranh tài ở 10 độ đua bao gồm: độ cúng; 4 độ tiền nam; 4 độ tiền nữ và độ phá.
Ngay sau hiệu lệnh xuất phát từ Ban tổ chức, 9 đội ghe nhanh chóng bước vào độ đua đầu tiên.
Ngay sau hiệu lệnh xuất phát từ Ban tổ chức, 9 đội ghe nhanh chóng bước vào độ đua đầu tiên.
Với sự chuẩn bị về mặt thể lực, cũng như kĩ chiến thuật khá tốt, các đội đua tại giải năm nay có sự so kè quyết liệt trong mỗi chặng đua đặc biệt ở tốp 03 đội dẫn đầu.
Với sự chuẩn bị về mặt thể lực, cũng như kĩ chiến thuật khá tốt, các đội đua tại giải năm nay có sự so kè quyết liệt trong mỗi chặng đua đặc biệt ở tốp 03 đội dẫn đầu.
Đây là giải đua ghe truyền thống nên đã thu hút hàng chục nghìn người dân khắp các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh cùng du khách trong và ngoài nước đến xem và cổ vũ.
Đây là giải đua ghe truyền thống nên đã thu hút hàng chục nghìn người dân khắp các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh cùng du khách trong và ngoài nước đến xem và cổ vũ.
Được duy trì và tổ chức hằng năm với mục đích bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa, thể thao của địa phương, giải đua ghe truyền thống bên cạnh rèn luyện kỹ năng sông nước cho thanh niên, còn là dịp để tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các địa phương.
Được duy trì và tổ chức hằng năm với mục đích bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa, thể thao của địa phương, giải đua ghe truyền thống bên cạnh rèn luyện kỹ năng sông nước cho thanh niên, còn là dịp để tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các địa phương.
Chào mừng ngày Quốc khánh 2/9, rất nhiều hoạt động đã được các địa phương trong tỉnh tổ chức, tuy nhiên với tính cộng đồng cao, giải đua ghe vẫn luôn là hoạt động thu hút được sự quan tâm nhiều nhất của khán giả.
Chào mừng ngày Quốc khánh 2.9, rất nhiều hoạt động đã được các địa phương trong tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, tuy nhiên với tính cộng đồng cao, giải đua ghe vẫn luôn là hoạt động thu hút được sự quan tâm nhiều nhất của khán giả.
Không chỉ đơn thuần và cuộc đua thắng thua, đua ghe còn là dịp để mọi người rèn luyện sức khỏe, thể hiện tinh thần đoàn kết và quan trọng là góp phần giữ gìn những nét đẹp văn hóa truyền thống đã có từ bao đời của dân tộc. Đồng thời quảng bá hình ảnh của Huế đến với du khách trong và ngoài nước.
Không chỉ đơn thuần là cuộc đua thắng thua, đua ghe còn là dịp để mọi người rèn luyện sức khỏe, thể hiện tinh thần đoàn kết và quan trọng là góp phần giữ gìn những nét đẹp văn hóa truyền thống đã có từ bao đời của dân tộc. Đồng thời, quảng bá hình ảnh của Huế đến với du khách trong và ngoài nước.
 
Cuộc đua ghe đã tạo nên không khí nhộn nhịp cho dòng sông Hương hiền hòa, thơ mộng.
PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Khai mạc triển lãm “Từ Ngọ Môn đến Ba Đình lịch sử”

QUẢNG AN |

THỪA THIÊN HUẾ - Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh và dự khai mạc Triển lãm chuyên đề: “Từ Ngọ Môn đến Ba Đình lịch sử” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh vào ngày 31.8.

Về Tây Đô xem đua ghe trên Chợ nổi Cái Răng

Quang Phương |

Cần Thơ - Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch "Văn hóa Chợ nổi Cái Răng" lần thứ VI năm 2022, Giải đua ghe đã diễn ra sôi nổi, náo nhiệt và nhận được sự tham gia cũng như cổ vũ nhiệt tình từ người dân và du khách.

Du khách hào hứng xem giải đua ghe truyền thống TP. Huế

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Ngày 19.3, giải đua ghe truyền thống TP. Huế lần đầu tiên được tổ chức đã thu hút rất đông người dân và du khách.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Khai mạc triển lãm “Từ Ngọ Môn đến Ba Đình lịch sử”

QUẢNG AN |

THỪA THIÊN HUẾ - Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh và dự khai mạc Triển lãm chuyên đề: “Từ Ngọ Môn đến Ba Đình lịch sử” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh vào ngày 31.8.

Về Tây Đô xem đua ghe trên Chợ nổi Cái Răng

Quang Phương |

Cần Thơ - Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch "Văn hóa Chợ nổi Cái Răng" lần thứ VI năm 2022, Giải đua ghe đã diễn ra sôi nổi, náo nhiệt và nhận được sự tham gia cũng như cổ vũ nhiệt tình từ người dân và du khách.

Du khách hào hứng xem giải đua ghe truyền thống TP. Huế

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Ngày 19.3, giải đua ghe truyền thống TP. Huế lần đầu tiên được tổ chức đã thu hút rất đông người dân và du khách.