Huế: Hàng ngàn người đổ về các nhà thờ đón Giáng sinh

PHÚC ĐẠT |

Tối 24.12, Thừa Thiên Huế thời tiết tạnh ráo, hàng ngàn người dân và du khách đã đổ về các nhà thờ để đón Giáng sinh.

Sau nhiều ngày mưa lạnh, tối 24.12, tranh thủ thời tiết tạnh ráo, hàng ngàn người đã ra đường, đổ về các nhà thờ để vui chơi, đón Giáng sinh an lành. Ảnh: PĐ.
Trong đó, nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế là một trong những nhà thờ công giáo nổi tiếng ở Huế là nơi được rất nhiều người tìm đến. Nhà thờ được xây dựng từ năm 1959 đến 1962. Nhà thờ nổi bật với hệ thống tháp chuông ba tầng, đỉnh chóp cao hơn 50m. Ảnh: PĐ.
Nhà thờ Phủ Cam cũng là một địa điểm thu hút đông đảo người tìm đến để đón Giáng sinh. Ảnh: PĐ.
Tại TP. Huế, mọi nẻo đường dẫn về các nhà thờ đông nghịt người, đông nhất vẫn là đường Nguyễn Trường Tộ dẫn lên nhà thờ Phủ Cam và đường Nguyễn Huệ dẫn vào nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Ảnh: PĐ.
Tại TP.Huế, mọi nẻo đường dẫn về các nhà thờ đông nghịt người, đông nhất vẫn là đường Nguyễn Trường Tộ dẫn lên nhà thờ Phủ Cam và đường Nguyễn Huệ dẫn vào nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Ảnh: PĐ.
Nhiều gia đình, bạn trẻ xúng xính quần áo đẹp xuống phố dạo chơi.
Nhiều gia đình, bạn trẻ xúng xính quần áo đẹp xuống phố dạo chơi.
Ai ai cũng chọn cho mình một ví trí đẹp để chụp những tấm hình kỉ niệm.
Ai ai cũng chọn cho mình một ví trí đẹp để chụp những tấm hình kỉ niệm.
Nhiều người chia sẻ, năm 2020 là một năm khó khăn bởi dịch bệnh, thiên tai. Vì thế, ai ai cũng nguyện cầu cho mọi người được đón Giáng sinh an lành và chuẩn bị đón năm mới 2021 với mọi điều bình an, may mắn. Ảnh: PĐ.
Nhiều người chia sẻ, năm 2020 là một năm khó khăn bởi dịch bệnh, thiên tai. Vì thế, ai ai cũng nguyện cầu cho mọi người được đón Giáng sinh an lành và chuẩn bị đón năm mới 2021 với mọi điều bình an, may mắn. Ảnh: PĐ.
Những vị trí từ trên cao cũng tạo nên những khoảnh khắc đẹp trong đêm Giáng sinh. Ảnh: PĐ.
Những vị trí từ trên cao cũng tạo nên những khoảnh khắc đẹp trong đêm Giáng sinh. Ảnh: PĐ.
Với người có đạo, mọi người tập trung làm lễ theo nghi thức riêng. Ảnh: PĐ.
Với người có đạo, mọi người tập trung làm lễ theo nghi thức riêng. Ảnh: PĐ.
còn với lương dân, mọi người tập trung bên ngoài để vui chơi, chụp hình, tận hưởng tiết trời tạnh ráo sau nhiều ngày mưa lạnh. Ảnh: PĐ.
còn với lương dân, mọi người tập trung bên ngoài để vui chơi, chụp hình, tận hưởng tiết trời tạnh ráo sau nhiều ngày mưa lạnh. Ảnh: PĐ.
Càng về khuya, dòng người đổ về các nhà thờ càng đông. Anh: PĐ.
Càng về khuya, dòng người đổ về các nhà thờ càng đông. Ảnh: PĐ.
Trên môi ai cũng nở nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc. Ảnh: PĐ.
Trên môi ai cũng nở nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc. Ảnh: PĐ.
PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Ngập trong dòng người ở nơi đông nhất Thủ đô

NHÓM PV |

Từ 20h tối ngày 24.12, các tuyến phố trung tâm khu vực phố cổ của Hà Nội đã tràn ngập không khí nô nức đi đón không khí Giáng sinh của người dân Thủ đô, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, nơi đông đúc và sôi động nhất lúc này có lẽ chính là Nhà thờ Lớn...

Vạn người "chôn chân" ở xóm đạo lớn nhất TPHCM

Chân Phúc - Thanh Vũ |

Hàng nghìn người đổ về xóm đạo Phạm Thế Hiển (quận 8, TPHCM) chơi Noel khiến nơi đây trong đêm giáng sinh đang trở nên "quá tải".

Ninh Bình: Rộn ràng không khí đón Giáng sinh tại Nhà thờ đá hơn 140 năm tuổi

DIỆU ANH |

Những ngày này, tại Nhà thờ đá Phát Diệm (huyện Kim Sơn, Ninh Bình) nơi có đồng bào Công giáo sinh sống, không khí chuẩn bị đón Giáng sinh đang diễn ra rất nhộn nhịp để chào đón mùa Giáng sinh an lành, ấm áp, nhiều niềm vui và hạnh phúc.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Hà Nội: Ngập trong dòng người ở nơi đông nhất Thủ đô

NHÓM PV |

Từ 20h tối ngày 24.12, các tuyến phố trung tâm khu vực phố cổ của Hà Nội đã tràn ngập không khí nô nức đi đón không khí Giáng sinh của người dân Thủ đô, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, nơi đông đúc và sôi động nhất lúc này có lẽ chính là Nhà thờ Lớn...

Vạn người "chôn chân" ở xóm đạo lớn nhất TPHCM

Chân Phúc - Thanh Vũ |

Hàng nghìn người đổ về xóm đạo Phạm Thế Hiển (quận 8, TPHCM) chơi Noel khiến nơi đây trong đêm giáng sinh đang trở nên "quá tải".

Ninh Bình: Rộn ràng không khí đón Giáng sinh tại Nhà thờ đá hơn 140 năm tuổi

DIỆU ANH |

Những ngày này, tại Nhà thờ đá Phát Diệm (huyện Kim Sơn, Ninh Bình) nơi có đồng bào Công giáo sinh sống, không khí chuẩn bị đón Giáng sinh đang diễn ra rất nhộn nhịp để chào đón mùa Giáng sinh an lành, ấm áp, nhiều niềm vui và hạnh phúc.