Huế đông nghịt du khách dịp lễ Quốc khánh 2.9

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Dịp Quốc khánh 2.9, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế miễn phí vé tham quan tại các điểm di tích đã thu hút hàng ngàn người dân, du khách đến với Huế, tạo nên một không khí hết sức nhộn nhịp cho mảnh đất cố đô xinh đẹp.

Video du khách đến Huế du lịch dịp Quốc khánh 2.9.
 
Sáng 2.9, hàng ngàn người dân và du khách đã đổ về các di tích Huế để tham quan tạo nên một không khí hết sức nhộn nhịp.
Theo thống kê của Sở Du lịch Thừa Thiên Huế, trong dịp lễ (từ ngày 31.8 đến 5.9), Huế dự kiến đón 60.000 lượt khách; khách lưu trú ước đạt 25.000 lượt (trong đó có gần 4.500 khách quốc tế).
Theo thống kê của Sở Du lịch Thừa Thiên Huế, trong dịp lễ (từ ngày 31.8 đến 5.9), Huế dự kiến đón 60.000 lượt khách; khách lưu trú ước đạt 25.000 lượt (trong đó có gần 4.500 khách quốc tế).
Ngoài tham quan các lăng tẩm, chùa chiền, các điểm du lịch suối thác, biển, du lịch cộng đồng,... du khách sẽ có dịp trải nghiệm thêm chuỗi các hoạt động sự kiện của Lễ hội mùa Thu trong khuôn khổ Festival Huế 2022.
Ngoài tham quan các lăng tẩm, chùa chiền, các điểm du lịch suối thác, biển, du lịch cộng đồng,... du khách sẽ có dịp trải nghiệm thêm chuỗi các hoạt động sự kiện của Lễ hội mùa Thu trong khuôn khổ Festival Huế 2022.
Nhiều hoạt động để người dân và du khách lựa chọn như: Ngày hội Lân Huế 2022, Không gian trưng bày và sắp đặt các chủng loại lồng đèn đặc trưng của Huế, Giải đua ghe truyền thống Thừa Thiên Huế lần thứ 33 diễn ra ngày 2.9 tại sông Hương.
Nhiều hoạt động để người dân và du khách lựa chọn như: Ngày hội Lân Huế 2022, Không gian trưng bày và sắp đặt các chủng loại lồng đèn đặc trưng của Huế, Giải đua ghe truyền thống Thừa Thiên Huế lần thứ 33 diễn ra ngày 2.9 tại sông Hương.
Du khách mặc áo dài tím chụp ảnh trước Ngọ Môn.
Du khách mặc áo dài chụp ảnh trước Ngọ Môn.
Bạn Linh (du khách từ TP. Vinh, Nghệ An) cho biết, đến Huế dịp này rất vui vì được miễn phí vé tham quan, thời tiết thì nắng đẹp.“Đặc biệt, các món ăn ở Huế rất ngon, xứng đáng là Kinh đô Ẩm thực. Ngoài ra, người dân ở đây rất mến khách và thân thiện. Ở đây đến cuối tuần, tôi và gia đình sẽ cố gắng tận hưởng, khám phá hết Huế để không phí thời gian khi đến đây“.
Bạn Linh (du khách từ TP. Vinh, Nghệ An) cho biết, đến Huế dịp này rất vui vì được miễn phí vé tham quan, thời tiết thì nắng đẹp. “Đặc biệt, các món ăn ở Huế rất ngon, xứng đáng là Kinh đô ẩm thực. Ngoài ra, người dân ở đây rất mến khách và thân thiện. Ở đây đến cuối tuần, tôi và gia đình sẽ cố gắng tận hưởng, khám phá hết Huế để không phí thời gian khi đến đây“.
Người dân, du khách ra đường trong sáng 2.9 đã làm các tuyến đường chính ở trung tâm thành phố bị kẹt xe - hình ảnh ít khi bắt gặp ở TP. Huế.
Người dân, du khách ra đường trong sáng 2.9 đã làm các tuyến đường chính ở trung tâm thành phố bị kẹt xe - hình ảnh ít khi bắt gặp ở TP. Huế.
 
Lực lượng CSGT đã khá vất vả để phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông.
Thoả sức check-in để có được những bức hình ưng ý nhất.
Thỏa sức check-in để có được những bức hình ưng ý nhất.
Chụp ảnh lưu niệm với Cửu Vị thần công đặt trước cửa Ngọ Môn.
Chụp ảnh lưu niệm với Cửu Vị thần công đặt trước cửa Ngọ Môn.
heo ông Nguyễn Văn Phúc - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Du lịch cũng đã có công văn gửi các doanh nghiệp du lịch, yêu cầu đảm bảo giá cả theo quy định và thỏa thuận trước với khách hàng nếu có điều chỉnh; đồng thời, lập tổ liên ngành để kiểm tra, giám sát các hoạt động du lịch trước, trong và sau lễ. Bộ phận trực đường dây nóng cũng sẽ trực 24/7 để hỗ trợ du khách thông tin và liên hệ các cơ quan chức năng, xử lý kịp thời các phản ảnh của du khách về môi trường du lịch.
Theo ông Nguyễn Văn Phúc - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Du lịch cũng đã có công văn gửi các doanh nghiệp du lịch, yêu cầu đảm bảo giá cả theo quy định và thỏa thuận trước với khách hàng nếu có điều chỉnh; đồng thời, lập tổ liên ngành để kiểm tra, giám sát các hoạt động du lịch trước, trong và sau lễ. Bộ phận trực đường dây nóng cũng sẽ trực 24/7 để hỗ trợ du khách thông tin và liên hệ các cơ quan chức năng, xử lý kịp thời các phản ảnh của du khách về môi trường du lịch.
PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Khai mạc triển lãm “Từ Ngọ Môn đến Ba Đình lịch sử”

QUẢNG AN |

THỪA THIÊN HUẾ - Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh và dự khai mạc Triển lãm chuyên đề: “Từ Ngọ Môn đến Ba Đình lịch sử” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh vào ngày 31.8.

Ngắm Huế thơ mộng từ xe buýt hai tầng thoáng nóc

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Người dân và du khách có thêm lựa chọn để ngắm TP. Huế xinh đẹp từ xe buýt hai tầng thoáng nóc.

Huế: Lần đầu tổ chức quảng diễn lân sư rồng quy mô lớn dịp trung thu

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - TP.Huế lần đầu tiên tổ chức Lễ hội Quảng diễn Lân Sư Rồng và rước đèn với quy mô lớn dịp Trung thu trên các tuyến đường của thành phố vào chiều 6.9.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Khai mạc triển lãm “Từ Ngọ Môn đến Ba Đình lịch sử”

QUẢNG AN |

THỪA THIÊN HUẾ - Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh và dự khai mạc Triển lãm chuyên đề: “Từ Ngọ Môn đến Ba Đình lịch sử” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh vào ngày 31.8.

Ngắm Huế thơ mộng từ xe buýt hai tầng thoáng nóc

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Người dân và du khách có thêm lựa chọn để ngắm TP. Huế xinh đẹp từ xe buýt hai tầng thoáng nóc.

Huế: Lần đầu tổ chức quảng diễn lân sư rồng quy mô lớn dịp trung thu

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - TP.Huế lần đầu tiên tổ chức Lễ hội Quảng diễn Lân Sư Rồng và rước đèn với quy mô lớn dịp Trung thu trên các tuyến đường của thành phố vào chiều 6.9.