Hơn 85.000 thí sinh làm thủ tục thi lớp 10, căng thẳng trước giờ G

Nhóm Phóng viên |

Chia sẻ trong buổi làm thủ tục dự thi lớp 10, nhiều thí sinh cho biết dù ôn tập kỹ nhưng vẫn cảm thấy lo lắng do đây là kỳ thi quan trọng.
Sáng 1.6, hơn 85.000 thí sinh sẽ làm thủ tục dự thi vào lớp 10 tại Hà Nội. Kỳ thi năm nay sẽ diễn ra trong hai ngày 2 và 3.6.2019. Ảnh: Hải Nguyễn
Sáng 1.6, hơn 85.000 thí sinh sẽ làm thủ tục dự thi vào lớp 10 tại Hà Nội. Kỳ thi năm nay sẽ diễn ra trong hai ngày 2 và 3.6.2019. Ảnh: Hải Nguyễn
Đây là năm đầu tiên học sinh dự tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập phải dự thi bốn môn, nhiều gấp đôi so với kỳ thi năm trước (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và Lịch sử). Ảnh: Hải Nguyễn
Đây là năm đầu tiên học sinh dự tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập phải dự thi bốn môn, nhiều gấp đôi so với kỳ thi năm trước (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và Lịch sử). Ảnh: Hải Nguyễn
Ghi nhận của phóng viên Lao Động tại điểm trường THCS Nam Trung Yên, phụ huynh đưa con đến trường làm thủ tục từ sớm, chuẩn bị sẵn sàng các giấy tờ liên quan. Ảnh: Phương Thắng
Ghi nhận của phóng viên Lao Động tại điểm trường THCS Nam Trung Yên, phụ huynh đưa con đến trường làm thủ tục từ sớm, chuẩn bị sẵn sàng các giấy tờ liên quan. Ảnh: Phương Thắng
Học sinh sẽ dự thi bốn môn, gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và Lịch sử, trong hai ngày 2 và 3.6. Từ chiều ngày 3.6 đến 5.6 là thời gian thi của các thí sinh dự thi trường chuyên và chương trình song bằng. Ảnh: Hải Nguyễn
Học sinh sẽ dự thi bốn môn, gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và Lịch sử, trong hai ngày 2 và 3.6. Từ chiều ngày 3.6 đến 5.6 là thời gian thi của các thí sinh dự thi trường chuyên và chương trình song bằng. Ảnh: Hải Nguyễn
Thí sinh có mặt tại điểm thi để lắng nghe quy chế thi. Ảnh: Hải Nguyễn
Thí sinh có mặt tại điểm thi để lắng nghe quy chế thi. Ảnh: Hải Nguyễn
Năm nay, Với tỉ lệ tuyển vào trường công lập chiếm 62%, ước tính, có khoảng 23.000 học sinh không đủ điều kiện vào học trường trung học phổ thông công lập.
Năm nay, với tỉ lệ tuyển vào trường công lập chiếm 62%, ước tính, có khoảng 23.000 học sinh không đủ điều kiện vào học trường trung học phổ thông công lập. Em Nguyễn Phương Linh tại điểm thi trường THCS Nam Trung Yên cho biết: "Dù đã ôn thi 2 lượt nhưng đến hôm nay em vẫn cảm thấy rất lo lắng vì đây là kỳ thi vô cùng quan trọng". Ảnh: Hải Nguyễn
 
Cùng tâm trạng, Lê Khanh (điểm thi THCS Nam Trung Yên) cho biết em và bạn bè dù đã chuẩn bị tốt kiến thức nhưng vẫn hồi hộp bước vào kỳ.

Nội dung đề thi của các môn trong kỳ thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội chủ yếu thuộc chương trình lớp 9. Ảnh: Hải Nguyễn

Nội dung đề thi của các môn trong kỳ thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội chủ yếu thuộc chương trình lớp 9. Ảnh: Hải Nguyễn
Thầy Nguyễn Tiến Mạnh - Trường THCS Nam Trung Yên cho biết: “Có 30p thi, 63 cán bộ coi thi. Năm nay có nhiều điểm mới. Sáng nay có 2 nhiệm vụ, nhà tr phổ biến quy chế thi và gv pbien lại qcthi cho các em. Điểm tr  thực hiện đúng quy định....
Thầy Nguyễn Tiến Mạnh - Điểm trưởng điểm thi tại Trường THCS Nam Trung Yên cho biết: “Tại điểm trường có 30 phòng thi với 63 cán bộ coi thi. Trong sáng nay ngày 1.6, nhà trường thực hiện nhiệm vụ chính là phổ biến quy chế thi cho các em học sinh. Điểm trường đã thực hiện đúng quy định". Ảnh: Hải Nguyễn.
Tại điểm trường Amsterdam, trời có mưa nhỏ nên phụ huynh phải mang theo những chiếc áo mưa, đưa con đến điểm trường làm thủ tục. Ảnh: Phương Anh
Tại điểm trường Amsterdam, trời có mưa nhỏ nên phụ huynh phải mang theo những chiếc áo mưa, đưa con đến điểm trường làm thủ tục. Ảnh: Phương Anh
Trịnh văn toản (q. Hoàng mai):”tôi đến đây từ 8h cho con làm thủ tục dự thi cấp 3 tại trường ams. Việc ôn thi của cháu cũng rất vất vả nhưng gia đình cũng không đặt sức ép cho cháu, Chỉ mong cháu có thể làm tốt đúng như học lực của mình.”
Phụ huynh đợi ở cổng trường Amsterdam đợi con làm thủ tục thi. Ông Trịnh Văn Toản (Hoàng Mai - Hà Nội) cho biết: "Tôi đến đây từ 8h cho con làm thủ tục dự thi cấp 3 tại trường Amsterdam. Việc ôn thi của cháu cũng rất vất vả nhưng gia đình cũng không đặt sức ép cho cháu, chỉ mong cháu có thể làm tốt đúng như học lực của mình". Ảnh: Phương Anh
Không chỉ học sinh mà nhiều phụ huynh đều trong tình trạng lo lắng trước kỳ thi quan trọng. Ảnh: Phương Anh
Không chỉ học sinh mà nhiều phụ huynh đều trong tình trạng lo lắng trước kỳ thi quan trọng. Ảnh: Phương Anh

Lực lượng chức năng có mặt tại các điểm thi để phân luồng giao thông. Ảnh: Phương Thắng
Lực lượng chức năng có mặt tại các điểm thi để phân luồng giao thông. Ảnh: Phương Thắng

Các bậc phụ huynh và học sinh xem chi tiết đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2019, tại đây.

Nhóm Phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Sáng nay, hơn 85.000 thí sinh bắt đầu cuộc đua vào lớp 10 tại Hà Nội

Đặng Chung |

Sáng nay - 1.6, hơn 85.000 thí sinh sẽ làm thủ tục dự thi vào lớp 10 tại Hà Nội. Kỳ thi năm nay sẽ diễn ra trong hai ngày 2 và 3.6.2019.

Sắp bước vào kỳ thi căng hơn đại học, làm gì để giảm bớt căng thẳng?

Thảo Anh |

Chuyên gia tâm lý Trần Thành Nam mách nước hàng loạt bí kíp vàng cho sĩ tử để đối phó với nỗi căng thẳng khi kỳ thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội đang cận kề.

Nước rút trước kỳ thi lớp 10, chuyên gia mách nước cách làm bài môn Văn

H-T |

Giữ vững tâm lý trong phòng thi, phân bổ thời gian hợp lý cho những câu hỏi chiếm điểm cao trong đề thi... là những chia sẻ mà giáo viên gửi đến các thí sinh trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Sáng nay, hơn 85.000 thí sinh bắt đầu cuộc đua vào lớp 10 tại Hà Nội

Đặng Chung |

Sáng nay - 1.6, hơn 85.000 thí sinh sẽ làm thủ tục dự thi vào lớp 10 tại Hà Nội. Kỳ thi năm nay sẽ diễn ra trong hai ngày 2 và 3.6.2019.

Sắp bước vào kỳ thi căng hơn đại học, làm gì để giảm bớt căng thẳng?

Thảo Anh |

Chuyên gia tâm lý Trần Thành Nam mách nước hàng loạt bí kíp vàng cho sĩ tử để đối phó với nỗi căng thẳng khi kỳ thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội đang cận kề.

Nước rút trước kỳ thi lớp 10, chuyên gia mách nước cách làm bài môn Văn

H-T |

Giữ vững tâm lý trong phòng thi, phân bổ thời gian hợp lý cho những câu hỏi chiếm điểm cao trong đề thi... là những chia sẻ mà giáo viên gửi đến các thí sinh trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.