Hơn 8.000 phần lương thực được chuyển đến tất cả người dân Long Hải

HOÀNG HẢI |

8.058 phần lương thực, thực phẩm được tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cung cấp miễn phí đã phát đến tận nhà người dân thị trấn Long Hải để đảm bảo “ai ở đâu ở đấy”.
Thị trấn Long Hải có 9.258 hộ với 33.542 nhân khẩu sẽ được cấp phần lương thực miễn phí trong vòng 7 ngày.
Thị trấn Long Hải có 9.258 hộ với 33.542 nhân khẩu sẽ được cấp phần lương thực miễn phí trong vòng 7 ngày.
Tính đến 6h ngày 25.8, các lực lượng chức năng đã vận chuyển 8.058 gói lương thực, thực phẩm, nước uống, khẩu trang… và giao đến từng gia đình trên địa bàn thị trấn Long Hải, để người dân an tâm “ai ở đâu ở đó”.
Tính đến 6h ngày 25.8, các lực lượng chức năng đã vận chuyển 8.058 gói lương thực, thực phẩm, nước uống, khẩu trang… và giao đến từng gia đình trên địa bàn thị trấn Long Hải, để người dân an tâm “ai ở đâu ở đó”.
 
Khoảng 1.500 hộ còn lại tại thị trấn Long Hải sẽ tiếp tục được nhận gói lương thực, thực phẩm thiết yếu trong ngày hôm nay 25.8.
Theo tính toán, số lượng lương thực, thực phẩm thiết yếu cần cung cấp cho mỗi hộ (4 người) dùng trong 7 ngày gồm: 11,2kg gạo; 2,8kg thịt, cá; 10kg rau, củ, quả; 1 lít dầu ăn; 1kg muối; 1kg đường, 0,2kg bột nêm; 0,5 lít nước mắm; 1 thùng nước uống; 1kg nước giặt; 4 quả trứng; 12 khẩu trang và 1 thùng nước uống 20 lít.
Theo tính toán, số lượng lương thực, thực phẩm thiết yếu cần cung cấp cho mỗi hộ (4 người) dùng trong 7 ngày gồm: 11,2kg gạo; 2,8kg thịt, cá; 10kg rau, củ, quả; 1 lít dầu ăn; 1kg muối; 1kg đường, 0,2kg bột nêm; 0,5 lít nước mắm; 1 thùng nước uống; 1kg nước giặt; 4 quả trứng; 12 khẩu trang và 1 thùng nước uống 20 lít.
“Được địa phương hỗ trợ lương thực, thực phẩm và hàng thiết yếu đến tận nhà, gia đình tôi rất yên tâm. Chúng tôi nhắc nhau ở yên trong nhà để phòng, chống dịch”, bà Lê Thị Ngân (ngụ KP. Hải Tân, TT.Long Hải) chia sẻ.
“Được địa phương hỗ trợ lương thực, thực phẩm và hàng thiết yếu đến tận nhà, gia đình tôi rất yên tâm. Chúng tôi nhắc nhau ở yên trong nhà để phòng, chống dịch”, bà Lê Thị Ngân (ngụ khu phố Hải Tân, Long Hải) chia sẻ.
Bên cạnh đó, huyện Long Điền còn hỗ trợ gói lương thực, thực phẩm thiết yếu cho 323 hộ dân giáp ranh thị trấn Long Hải thuộc địa bàn các ấp: Lò Vôi, Phước Lộc và Hải Lâm (xã Phước Hưng) để dùng trong 7 ngày thực hiện nghiêm “ai ở đâu ở đó”.
Bên cạnh đó, huyện Long Điền còn hỗ trợ gói lương thực, thực phẩm thiết yếu cho 323 hộ dân giáp ranh thị trấn Long Hải thuộc địa bàn các ấp: Lò Vôi, Phước Lộc và Hải Lâm (xã Phước Hưng) để dùng trong 7 ngày thực hiện nghiêm “ai ở đâu ở đó”.
 
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Minh Đạm và các lực lượng tại địa phương dùng xe rùa vận chuyển lương thực, thực phẩm đến từng hộ dân trong các ngõ hẻm.
Nụ cười của các chiến sỹ quên đi mệt nhọc, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ vì người dân khu vực phong tỏa.
Nụ cười của các chiến sỹ quên đi mệt nhọc, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ vì người dân khu vực phong tỏa. Trước đó, 0h ngày 23 đến 30.8, thị trấn Long Hải thực hiện nghiêm “ai ở đâu ở đó”.

HOÀNG HẢI
TIN LIÊN QUAN

Hỗ trợ thực phẩm để người dân Long Hải thực hiện nghiêm "ai ở đâu ở đấy"

Thành An |

Ngày 23.8, các lực lượng phối hợp đang được khẩn trương đẩy nhanh phân phối nhu yếu phẩm đến từng hộ dân Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước 21h để đảm bảo thực hiện nghiêm "ai ở đâu ở đấy". Ông Mai Ngọc Thuận - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đã đến kiểm tra, thăm hỏi động viên một số hộ dân trong khu phong tỏa có nhiều F0, và nhắc nhở người dân đeo khẩu trang trong sinh hoạt hàng ngày.

Bà Rịa - Vũng Tàu đến từng nhà lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ở Long Hải

HOÀNG HẢI |

Sáng 23.8, lực lượng y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 theo phương pháp RT-PCR cho toàn bộ người dân thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cung ứng nhu yếu phẩm đến tận nhà để người dân Long Hải "ai ở đâu ở yên đó"

Thành An |

Ngày 22.8, Ban chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã chuẩn bị kế hoạch áp dụng giãn cách nghiêm ngặt đối với thị trấn Long Hải, huyện Long Điền trong thời gian 7 ngày kể từ 0h ngày 23.8.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Hỗ trợ thực phẩm để người dân Long Hải thực hiện nghiêm "ai ở đâu ở đấy"

Thành An |

Ngày 23.8, các lực lượng phối hợp đang được khẩn trương đẩy nhanh phân phối nhu yếu phẩm đến từng hộ dân Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước 21h để đảm bảo thực hiện nghiêm "ai ở đâu ở đấy". Ông Mai Ngọc Thuận - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đã đến kiểm tra, thăm hỏi động viên một số hộ dân trong khu phong tỏa có nhiều F0, và nhắc nhở người dân đeo khẩu trang trong sinh hoạt hàng ngày.

Bà Rịa - Vũng Tàu đến từng nhà lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ở Long Hải

HOÀNG HẢI |

Sáng 23.8, lực lượng y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 theo phương pháp RT-PCR cho toàn bộ người dân thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cung ứng nhu yếu phẩm đến tận nhà để người dân Long Hải "ai ở đâu ở yên đó"

Thành An |

Ngày 22.8, Ban chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã chuẩn bị kế hoạch áp dụng giãn cách nghiêm ngặt đối với thị trấn Long Hải, huyện Long Điền trong thời gian 7 ngày kể từ 0h ngày 23.8.