Hơn 700 ca F0 mỗi ngày, người dân Cần Thơ vẫn vui chơi thả ga dịp lễ Noel

Tạ Quang |

Cần Thơ – Mặc dù dịch COVID-19 ở Cần Thơ vẫn đang diễn biến phức tạp nhưng nhiều người vẫn lơ là, thong dong tụ tập không đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Ghi nhận của Lao Động tối ngày 23.12, một số nơi công cộng trên địa bàn thành phố Cần Thơ vẫn thường xuyên tụ tập đông đúc.
Ghi nhận của Lao Động tối ngày 23.12, một số nơi công cộng trên địa bàn thành phố Cần Thơ vẫn thường xuyên tập trung đông người.
Tại đường 30/4 giao với Trần Văn Hoài, dưới lòng đường và trên vỉa hè chật kín xe máy và lối lên xuống. Đôi khi còn xảy ra ùn ứ do lượng người dừng xe lại chụp ảnh khá nhiều.
Tại đường 30/4 giao với Trần Văn Hoài, dưới lòng đường và trên vỉa hè chật kín xe máy. Đôi khi còn xảy ra ùn ứ do người dân dừng xe chụp ảnh.
Theo quan sát, chủ yếu là các bạn trẻ, họ đều có ý thức đề phòng khi dịch bệnh bằng cách đeo khẩu trang.
Người dân đổ ra đường chủ yếu là các bạn trẻ.
Bên cạnh đó vẫn còn có nhiều người vô tư không đeo khẩu trang.
Rất nhiều người chủ quan không đeo khẩu trang.
Không những thế, các phụ huynh cũng thản nhiên cho các con nhỏ đi dạo, chụp ảnh nơi đông đúc.
Không những thế, các phụ huynh cũng thản nhiên cho các con nhỏ đi dạo, chụp ảnh nơi đông đúc.
Nhiều chỗ đứng chen chúc nhau không có khoảng thở.
Nhiều chỗ đứng chen chúc nhau không có khoảng thở.
Đa số các bạn trẻ đều có quan điểm đi chơi Noel giữa tuần để tránh đông đúc nhưng không ngờ người dân lại đi chơi đông như vậy.
Đa số các bạn trẻ đều có quan điểm đi chơi Noel giữa tuần để tránh đông đúc nhưng không ngờ người dân lại đi chơi đông như vậy.
Theo quan sát tại các khu vực công cộng, một bộ phận người dân vẫn còn tâm lý chủ quan, thậm chí coi nhẹ các biện pháp phòng, chống dịch.
Theo quan sát tại các khu vực công cộng, một bộ phận người dân vẫn còn tâm lý chủ quan, thậm chí coi nhẹ các biện pháp phòng, chống dịch.
Đường phố cũng trở nên đông đúc như dịch COVID-19 chưa “ghé qua”.
Đường phố cũng trở nên đông đúc như dịch COVID-19 chưa “ghé qua”.
Tính từ 8.7 đến 23.12, TP.Cần Thơ ghi nhận gần 46 nghìn ca mắc COVID-19. Hiện tại, có 15.825 F0 đang cách ly điều trị tại nhà và 2.141 F0 đang điều trị tại cơ sở y tế.
Tính từ 8.7 đến 23.12, TP.Cần Thơ ghi nhận gần 46 nghìn ca mắc COVID-19. Hiện tại, có 15.825 F0 đang cách ly điều trị tại nhà và 2.141 F0 đang điều trị tại cơ sở y tế.
Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ hủy kế hoạch bắn pháo hoa mừng xuân Nhâm Dần 2022

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Lãnh đạo UBND TP.Cần Thơ cho biết sẽ hủy kế hoạch bắn pháo hoa đêm giao thừa, không tổ chức chương trình nghệ thuật mừng năm mới ngoài trời.

Tuyến đường đèn nghệ thuật Cần Thơ chính thức hoạt động

Tạ Quang - Bạch Cúc |

Cần Thơ – Sau nhiều ngày thi công, đến nay tuyến đường đèn nghệ thuật đã chính thức đưa vào hoạt động phục vụ người dân cũng như Tết Nguyên đán 2022.

Cần Thơ: Quán nhậu căng bạt bán chui bất chấp dịch COVID-19

Tạ Quang |

Cần Thơ - Căng bạt lén lút bán đồ có cồn phục vụ tại chỗ, và vi phạm phòng chống dịch, một số hàng quán ở quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) bị xử phạt.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Cần Thơ hủy kế hoạch bắn pháo hoa mừng xuân Nhâm Dần 2022

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Lãnh đạo UBND TP.Cần Thơ cho biết sẽ hủy kế hoạch bắn pháo hoa đêm giao thừa, không tổ chức chương trình nghệ thuật mừng năm mới ngoài trời.

Tuyến đường đèn nghệ thuật Cần Thơ chính thức hoạt động

Tạ Quang - Bạch Cúc |

Cần Thơ – Sau nhiều ngày thi công, đến nay tuyến đường đèn nghệ thuật đã chính thức đưa vào hoạt động phục vụ người dân cũng như Tết Nguyên đán 2022.

Cần Thơ: Quán nhậu căng bạt bán chui bất chấp dịch COVID-19

Tạ Quang |

Cần Thơ - Căng bạt lén lút bán đồ có cồn phục vụ tại chỗ, và vi phạm phòng chống dịch, một số hàng quán ở quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) bị xử phạt.