Hơn 50.000 thí sinh giành vé vào Đại học bằng kỳ thi đánh giá năng lực

Anh Nhàn - Chân Phúc |

Sáng 30.8, hơn 50.000 thí sinh thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2020 do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức để giành suất vào đại học.

 
Đợt thi đánh giá năng lực lần này tổ chức tại 4 tỉnh thành là TPHCM, Bến Tre, An Giang và Khánh Hoà với 30 điểm thi. Bài thi được ra để đánh giá khả năng suy luận và giải quyết vấn đề, không đánh giá khả năng học thuộc của thí sinh.
 
TS Nguyễn Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo (Đại học Quốc gia TPHCM) cho biết, trong kỳ thi đợt 1 sẽ có khoảng 54.000 thí sinh dự thi. Trong đó, TPHCM có khoảng 44.000 thí sinh, Khánh Hòa 4.000 thí sinh, Bến Tre và An Giang mỗi nơi 3.000 thí sinh.
 
Kết quả bài thi đánh giá năng lực lần này sẽ được hơn 50 trường Đại học, Cao đẳng phía Nam sử dụng để xét tuyển vào Đại học. Khoảng 6.000 thí sinh đăng ký dự thi tại Đà Nẵng phải dự thi sau. Thời gian thi sẽ được quyết định sau khi kết thúc Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2.
 
Ghi nhận của Lao Động tại điểm thi Trường Đại học Bách Khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) tại cơ sở quận 10, thí sinh đã có mặt từ sáng sớm để dự thi. Nhiều em ăn sáng vội ngay trước cổng trường.
 
Các thí sinh tại TPHCM được bố mẹ đưa tới điểm thi. Em Xuân Mai (thí sinh tại TPHCM) tự tin cho hay: "Sau khi biết điểm thi Tốt nghiệp TPHCM, em đã biết mình chắc chắn đậu nguyện vọng 1 vào Đại học, Lần thi này em dự định đăng ký vào 1 ngành khác của Đại học Khoa học Tự nhiên. Vì bài thi quan trọng khả năng tư duy chứ không yêu cầu học thuộc nên em cũng không ôn tập nhiều, khả năng mình đến đâu sẽ làm bài đến đó".
 
Nhiều thí sinh rạng rỡ trước giờ "G". Vì các em đã biết trước kết quả thi Tốt nghiệp THPT dùng xét tuyển vào các Trường Đại học nên kỳ thi Đánh giá năng lực lần này không quá áp lực.
 
Các tình nguyện viên cũng có mặt từ sớm để hỗ trợ các thí sinh. Lần thi này có nhiều thí sinh tự đi xe máy tới trường.
 
Trong đợt thi lần này cũng có nhiều thí sinh ở các tỉnh lân cận lên TPHCM dự thi. Bà Nguyễn Thị Hoa (47 tuổi, ngụ Long An) đưa con lên TPHCM dự thi. Bà Hoa chia sẻ: "Con tôi đã thi Tốt nghiệp THPT được 26 điểm và xét tuyển vào Đại học Bách Khoa TPHCM. Lần này con thi đánh giá năng lực để có thêm cơ hội trúng tuyển và cũng thử sức xem khả năng tới đâu" - bà Hoa nói.
 
Để đảm bảo phòng chống COVID-19, thí sinh được kiểm tra thân nhiệt và yêu cầu đeo khẩu trang. Trước khi kỳ thi diễn ra, tất cả thí sinh phải thực hiện khai báo trực tuyến các thông tin về tình hình sức khoẻ, lịch sử di chuyển, tiếp xúc theo quy định. Trên Trang thông tin điện tử của Kỳ thi cũng khuyến khích thí sinh cài đặt ứng dụng Bluezone.
 
Nhiều phụ huynh chờ đợi con trước cổng trường thi. Tất cả đều đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19
Anh Nhàn - Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Những điều không thể bỏ qua trước Kỳ thi Đánh giá năng lực 2020

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày mai (30.8), hơn 50.000 thí sinh sẽ bước vào Kỳ thi Đánh giá năng lực 2020 đợt 1 do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức. Dưới đây là những lưu ý quan trọng mà thí sinh cần biết.

ĐH Quốc gia TPHCM được yêu cầu có hình thức thi phù hợp để phòng COVID-19

Anh Nhàn |

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức vừa ký văn bản khẩn gửi Đại Quốc gia TPHCM và Sở Y tế TP.HCM về việc tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực năm 2020.

Hơn 50.000 thí sinh chú ý để không nhầm điểm thi Đánh giá năng lực 2020

TUỆ NHI |

Ngày 30.8, dự kiến hơn 50.000 thí sinh sẽ dự Kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 năm 2020 do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức tại 4 tỉnh thành là TPHCM, Bến Tre, An Giang và Khánh Hoà với 30 điểm thi.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Những điều không thể bỏ qua trước Kỳ thi Đánh giá năng lực 2020

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày mai (30.8), hơn 50.000 thí sinh sẽ bước vào Kỳ thi Đánh giá năng lực 2020 đợt 1 do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức. Dưới đây là những lưu ý quan trọng mà thí sinh cần biết.

ĐH Quốc gia TPHCM được yêu cầu có hình thức thi phù hợp để phòng COVID-19

Anh Nhàn |

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức vừa ký văn bản khẩn gửi Đại Quốc gia TPHCM và Sở Y tế TP.HCM về việc tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực năm 2020.

Hơn 50.000 thí sinh chú ý để không nhầm điểm thi Đánh giá năng lực 2020

TUỆ NHI |

Ngày 30.8, dự kiến hơn 50.000 thí sinh sẽ dự Kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 năm 2020 do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức tại 4 tỉnh thành là TPHCM, Bến Tre, An Giang và Khánh Hoà với 30 điểm thi.