Hơn 5.000 người đi bộ kêu gọi "Đã uống rượu bia - Không lái xe"

Nhóm Phóng Viên |

Sáng 12.5, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình; Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể và hơn 5.000 người là lãnh đạo các cơ quan chức năng, nhân dân, đoàn viên có mặt tại phố đi bộ Hồ Gươm để cùng nhau đi bộ kêu gọi hành động "Đã uống rượu bia - Không lái xe".

Sáng 12.5, cuộc đi bộ tập thể để nâng cao nhận thức và hành động “Đã uống rượu bia thì không lái xe” thu hút hàng nghìn người tham dự, tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).
Sáng 12.5, cuộc đi bộ tập thể để nâng cao nhận thức và hành động “Đã uống rượu bia thì không lái xe” thu hút hàng nghìn người tham dự, tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).
Cuộc đi bộ tập thể nhằm kêu gọi sự chú ý và thức tỉnh ý thức “không lái xe khi đã uống rượu bia” của người tham gia giao thông.
Cuộc đi bộ tập thể nhằm kêu gọi sự chú ý và thức tỉnh ý thức “không lái xe khi đã uống rượu bia” của người tham gia giao thông.
Cuộc đi bộ tập thể nhằm kêu gọi sự chú ý và thức tỉnh ý thức “không lái xe khi đã uống rượu bia” của người tham gia giao thông.
Lễ phát động còn có sự tham gia của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể và hơn 5.000 người là lãnh đạo các cơ quan chức năng, nhân dân, đoàn viên…
Lễ phát động có sự tham gia của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình; Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể và hơn 5.000 người là lãnh đạo các cơ quan chức năng, nhân dân, đoàn viên…
Đồng chí Trương Hòa Bình - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho biết mỗi ngày, tai nạn giao thông (TNGT) cướp đi 21 sinh mạng và làm gần 40 người bị thương tật vĩnh viễn suốt đời, mang đến những nỗi đau không gì bù đắp nổi cho gia đình, người thân và cộng đồng. ““Những người gây ra tai nạn đã có pháp luật xử lý nghiêm, nhưng có lẽ hình phạt nặng nề hơn là sự ân hận, dằn vặt suốt đời vì những nỗi đau họ đã gây ra cho gia đình nạn nhân cũng như chính gia đình mình“.
Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho biết mỗi ngày, tai nạn giao thông cướp đi 21 sinh mạng và làm gần 40 người thương tật vĩnh viễn suốt đời, mang đến những nỗi đau không gì bù đắp nổi cho gia đình, người thân và cộng đồng. “Những người gây ra tai nạn đã có pháp luật xử lý nghiêm, nhưng có lẽ hình phạt nặng nề hơn là sự ân hận, dằn vặt suốt đời vì những nỗi đau họ đã gây ra cho gia đình nạn nhân cũng như chính gia đình mình”- Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu. Theo Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, những gì chúng ta đã biết, đã làm, đang làm là chưa đủ bởi hàng ngày, hàng giờ vẫn phải chứng kiến những chiếc “xe điên” do người say xỉn điều khiển, phóng điên cuồng trên đường phố, gây nên những cái chết đau thương.
Liên tiếp các vụ tai nạn giao thông đau thương xuất phát từ việc người lái xe sử dụng rượu bia thời gian gần đây, cộng đồng đã lan toả đi thông điệp mạnh mẽ kêu gọi không lái xe khi đã uống rượu bia.
Liên tiếp các vụ tai nạn giao thông đau thương xuất phát từ việc người lái xe sử dụng rượu bia thời gian gần đây, cộng đồng đã lan toả đi thông điệp mạnh mẽ kêu gọi không lái xe khi đã uống rượu bia.
Liên tiếp các vụ tai nạn giao thông đau thương xuất phát từ việc người lái xe sử dụng rượu bia thời gian gần đây, cộng đồng đã lan toả đi thông điệp mạnh mẽ kêu gọi không lái xe khi đã uống rượu bia.
Trước đó, cộng đồng cựu học sinh Hà Nội khóa 1991-1994 với hơn 11.000 thành viên - bạn bè của hai nạn nhân vụ tai nạn ở hầm chui Kim Liên là Đinh Thị Hải Yến và Trần Thị Quỳnh - đã tổ chức nhiều chương trình như thay ảnh đại diện, dán đề can lên ô tô xe máy có biểu ngữ “Đã uống rượu bia - không lái xe“, “Không lái xe khi đã uống rượu bia“, “Đã uống, không lái - Đã lái, không uống”...
Trước đó, cộng đồng cựu học sinh Hà Nội khóa 1991-1994 với hơn 11.000 thành viên - bạn bè của hai nạn nhân vụ tai nạn ở hầm chui Kim Liên là Đinh Thị Hải Yến và Trần Thị Quỳnh - đã tổ chức nhiều chương trình như thay ảnh đại diện, dán đề can lên ô tô xe máy có biểu ngữ “Đã uống rượu bia - không lái xe“, “Không lái xe khi đã uống rượu bia”, “Đã uống, không lái - Đã lái, không uống”...
Ông Nguyễn Đức Hiệp, Chủ tịch Cộng đồng cựu học sinh THPT hà Nội khóa 1991 - 1994 chia sẻ: “Chúng tôi đã mất 2 người bạn cùng khóa và sự ra đi này của họ đã khiến cảm xúc đau buồn lan tỏa thành viên trong cộng đồng học sinh PTTH Hà Nôi khóa 1991 - 1994, nhất là sau chuỗi tai nạn giao thông xảy ra gần đây liên quan đến rượu bia. Chúng tôi mong muốn sự ra đi của người bạn không vô nghĩa, muốn sự ra đi đó lan tỏa thông điệp “Đã uống rượu bia - Không lái xe“, giảm tai nạn giao thông“.
Ông Nguyễn Đức Hiệp, Chủ tịch Cộng đồng cựu học sinh THPT hà Nội khóa 1991 - 1994 chia sẻ: “Chúng tôi đã mất 2 người bạn cùng khóa và sự ra đi này của họ đã khiến cảm xúc đau buồn lan tỏa thành viên trong cộng đồng học sinh PTTH Hà Nôi khóa 1991 - 1994, nhất là sau chuỗi tai nạn giao thông xảy ra gần đây liên quan đến rượu bia. Chúng tôi mong muốn sự ra đi của người bạn không vô nghĩa, muốn sự ra đi đó lan tỏa thông điệp “Đã uống rượu bia - Không lái xe“, giảm tai nạn giao thông“.
Ông Nguyễn Đức Hiệp, Chủ tịch Cộng đồng cựu học sinh THPT Hà Nội khóa 1991 - 1994 chia sẻ: “Chúng tôi đã mất 2 người bạn cùng khóa và sự ra đi này của họ đã khiến cảm xúc đau buồn lan tỏa thành viên trong cộng đồng học sinh PTTH Hà Nôi khóa 1991 - 1994, nhất là sau chuỗi tai nạn giao thông xảy ra gần đây liên quan đến rượu bia. Chúng tôi mong muốn sự ra đi của người bạn không vô nghĩa, muốn sự ra đi đó lan tỏa thông điệp “Đã uống rượu bia - Không lái xe”, giảm tai nạn giao thông”.
Cùng trong chiến dịch lan tỏa thông điệp ý nghĩa ấy, nhiều nghệ sĩ Việt cũng đứng lên kêu gọi mọi người cùng hành động, hưởng ứng.
Cùng trong chiến dịch lan tỏa thông điệp ý nghĩa ấy, nhiều nghệ sĩ Việt cũng đứng lên kêu gọi mọi người cùng hành động, hưởng ứng.
Cùng trong chiến dịch lan tỏa thông điệp ý nghĩa ấy, nhiều nghệ sĩ Việt cũng đứng lên kêu gọi mọi người cùng hành động, hưởng ứng.
Mọi người cùng nhau ký và in dấu bàn tay thể hiện cam kết “Đã uống rượu bia - Không lái xe”.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình cùng những người tham gia ký và in dấu bàn tay thể hiện cam kết “Đã uống rượu bia - Không lái xe”.
Nhóm Phóng Viên
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất người uống rượu bia lái xe, có thể phạt đi lao động công ích

Thành Trung |

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề xuất, người uống rượu bia mà lái xe có thể phạt cho đi lao động công ích, như mời ra nạo vét sông Tô Lịch chẳng hạn.

Đề nghị tước bằng vĩnh viễn lái xe uống rượu, dùng ma tuý gây tai nạn

Thành Trung |

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị xem xét nghiêm túc việc tước bằng vĩnh viễn, xử lý hình sự lái xe nghiện ma tuý, uống rượu bia gây tai nạn giao thông.

Xử phạt lái xe uống rượu, bia chưa có tính răn đe cao

Thành Trung |

Ông Vũ Hồng Thanh - Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, việc xử phạt lái xe sử dụng rượu, bia vượt mức cho phép chưa có tính răn đe cao.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo. 

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.  

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Đề xuất người uống rượu bia lái xe, có thể phạt đi lao động công ích

Thành Trung |

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề xuất, người uống rượu bia mà lái xe có thể phạt cho đi lao động công ích, như mời ra nạo vét sông Tô Lịch chẳng hạn.

Đề nghị tước bằng vĩnh viễn lái xe uống rượu, dùng ma tuý gây tai nạn

Thành Trung |

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị xem xét nghiêm túc việc tước bằng vĩnh viễn, xử lý hình sự lái xe nghiện ma tuý, uống rượu bia gây tai nạn giao thông.

Xử phạt lái xe uống rượu, bia chưa có tính răn đe cao

Thành Trung |

Ông Vũ Hồng Thanh - Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, việc xử phạt lái xe sử dụng rượu, bia vượt mức cho phép chưa có tính răn đe cao.