Hơn 500 công nhân thi công khoan cọc nhồi trên dự án cầu Vĩnh Tuy 2

PHẠM ĐÔNG |

Dự án xây dựng cầu Vĩnh Tuy 2 đang bước vào giai đoạn thi công phức tạp nhất, khoan cọc nhồi trên sông Hồng giữa mùa mưa bão. Nhà thầu đã huy động hơn 500 công nhân cùng với 10 sà lan tải trọng 800 - 1.700 tấn để làm bệ đỡ cẩu khoan, vận chuyển vật liệu để thi công 4 trụ giữa cầu.
 
Dự án cầu Vĩnh Tuy 2 khởi công tháng 1.2021 với tổng mức đầu tư khoảng 2.538 tỷ đồng. Đây là cây cầu song song với cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 1 về phía hạ lưu.
 
Cầu được thiết kế vĩnh cửu bằng bê-tông cốt thép và bê-tông cốt thép dự ứng lực, chịu được động đất cấp 8. Tổng chiều dài cầu và đường dẫn khoảng 3.473m; điểm đầu tại Km0+840, giao với đường Nguyễn Khoái và đường Minh Khai; điểm cuối tại Km4+312,62, giao với đường Long Biên - Thạch Bàn, đường Cổ Linh. Mặt cắt ngang cầu 19,25m, tương đương bốn làn xe.
 
Dự án cầu Vĩnh Tuy 2 là một trong 6 dự án được thi công trong thời gian Hà Nội giãn cách xã hội vì dịch COVID-19. Thời điểm hiện tại sau 8 tháng khởi công, nhiều trụ cầu đang công nhân tiến hành thi công hoàn thiện.
 
Ghi nhận ngày 29.9, trên dự án xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, nhà thầu đang cho công nhân tiến hành khoan cọc nhồi trên sông Hồng. Đây là giai đoạn thi công phức tạp nhất khi Hà Nội đang bước vào mùa mưa bão.
 
 
Để thi công được phần cầu chính vượt sông, các nhà thầu phải dùng nhiều sà lan làm đường nổi, huy động máy xúc, cần cẩu ra khoan đào ở lòng sông, sau đó đóng cọc cừ xung quan phạm vi đổ trụ. Ông Lê Linh - Giám đốc Ban điều hành dự án - Công ty Trung Chính (gói thầu số 1) cho biết, tổng số nhân lực huy động thi công 4 mũi trên sông là 250 người; huy động 10 hệ phao nổi, nhiều nhất trong toàn bộ quá trình thi công để phục vụ 4 dây chuyền khoan cọc.
 
Để kịp tiến độ dự án tại công trường đã huy động 11 đơn vị thi công với 11 mũi, cùng với 552 nhân lực, làm việc 3 ca, 4 kíp, 24/24 giờ; 5/5 gói thầu xây lắp chính đã bước vào thi công; hoàn thành 495/562 cọc khoan nhồi, đổ bê tông 33/61 bệ trụ; hoàn thành đúc 81/396 phiến dầm.
Dự án cũng từng bước hoàn chỉnh hạ tầng giao thông Thủ đô theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Do vậy, việc triển khai đầu tư xây dựng dự án là hết sức cần thiết và cấp bách.
Dự án cũng từng bước hoàn chỉnh hạ tầng giao thông Thủ đô theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Do vậy, việc triển khai đầu tư xây dựng dự án là hết sức cần thiết và cấp bách.

 
Đại diện Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội cho biết, tiến độ dự án xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 đang được đảm bảo tốt. Hiện đơn vị đã giải ngân được 100% kế hoạch vốn năm 2021 của dự án. Theo kế hoạch tiến độ thi công tổng thể của dự án là 24 tháng.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Công nhân đội nắng gấp rút thi công hầm chui Lê Văn Lương, cầu Vĩnh Tuy 2

Hải Nguyễn - Phạm Đông |

Trong thời gian Hà Nội thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 17 của UBND TP Hà Nội, công nhân tại các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn Thủ đô vẫn hối hả thi công, vừa đẩy nhanh tiến độ, vừa siết chặt phòng dịch trong điều kiện thời tiết nóng bức.

Được thi công ban ngày, công nhân đẩy nhanh tiến độ dự án cầu Vĩnh Tuy 2

PHẠM ĐÔNG |

Sau hơn 6 tháng được Hà Nội khởi công xây dựng thời điểm hiện tại, dự án cầu Vĩnh Tuy 2 đang thi công các gói thầu làm đường dẫn 2 đầu cầu, san lấp, tạo mặt bằng để có đường tiếp cận lòng sông thực hiện đổ các trụ cầu chính.

Đại công trường 'nghìn tỉ' cầu Vĩnh Tuy 2: Phấn đấu hoàn thành sớm tiến độ

Lê Nam - Minh Ánh |

Sau 2 tháng khởi công, dự án cầu Vĩnh Tuy 2 đang thực hiện hạng mục khoan cọc khoan nhồi. Nhà thầu cùng ban quản lý gói thầu số 2 đang phấn đấu hoàn thành gói thầu sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch.

Bị giữ xe vì vi phạm nồng độ cồn, chủ xe la hét, đập phá xe

Hoàng Lộc |

Sau khi lập biên bản vi phạm nồng độ cồn, chủ phương tiện vi phạm xin lại xe để vợ điều khiển về Cần Thơ. Lực lượng chức năng thực hiện đúng quy định, không cho phép thì người vi phạm lớn tiếng la hét, đập phá xe máy.

Truyền thông quốc tế dành lời khen cho U20 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Màn thể hiện ấn tượng của U20 Việt Nam trước hai đối thủ được đánh giá cao hơn là U20 Australia và U20 Qatar đã thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế.

Giờ thứ 9: Bạn gái của bố tôi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Không hiểu sao tôi vẫn không bỏ được thói quen dõi mắt xuống đường từ ô cửa sổ phòng làm việc mỗi khi hết giờ làm, tôi cũng bỗng thót tim và ngoái lại tìm kiếm khi nghe thấy giọng nói, nụ cười giống với giọng cô ta. Tôi không biết cảm xúc của mình có phải là tình yêu tôi dành cho cô ta không. Nhưng trong lòng tôi như có một khoảng trống vắng lặng, đơn côi.

Quảng Nam khởi tố thêm một phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới

Hoàng Bin |

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 92-02D ở Quảng Nam đã có nhiều sai phạm.

Nhà máy xử lý rác lớn nhất Cần Thơ bảo trì, thành phố thừa 150 tấn rác/ngày

Tạ Quang |

Cần Thơ - Công ty TNHH Năng lượng Môi trường EB (Nhà máy xử lý rác EB) sẽ dừng vận hành từ 30 - 45 ngày để kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng, bắt đầu từ ngày 1.4.2023. Thời gian này, nhà máy xử lý rác chỉ tiếp nhận khoảng 400 tấn/ngày, dẫn đến việc dôi dư hơn 150 tấn/ngày.

Công nhân đội nắng gấp rút thi công hầm chui Lê Văn Lương, cầu Vĩnh Tuy 2

Hải Nguyễn - Phạm Đông |

Trong thời gian Hà Nội thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 17 của UBND TP Hà Nội, công nhân tại các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn Thủ đô vẫn hối hả thi công, vừa đẩy nhanh tiến độ, vừa siết chặt phòng dịch trong điều kiện thời tiết nóng bức.

Được thi công ban ngày, công nhân đẩy nhanh tiến độ dự án cầu Vĩnh Tuy 2

PHẠM ĐÔNG |

Sau hơn 6 tháng được Hà Nội khởi công xây dựng thời điểm hiện tại, dự án cầu Vĩnh Tuy 2 đang thi công các gói thầu làm đường dẫn 2 đầu cầu, san lấp, tạo mặt bằng để có đường tiếp cận lòng sông thực hiện đổ các trụ cầu chính.

Đại công trường 'nghìn tỉ' cầu Vĩnh Tuy 2: Phấn đấu hoàn thành sớm tiến độ

Lê Nam - Minh Ánh |

Sau 2 tháng khởi công, dự án cầu Vĩnh Tuy 2 đang thực hiện hạng mục khoan cọc khoan nhồi. Nhà thầu cùng ban quản lý gói thầu số 2 đang phấn đấu hoàn thành gói thầu sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch.