Hơn 4000 số phận “không hoàn hảo” chào đón Giáng Sinh

Minh Hoàng – Thạch Thảo – Hằng Nga |

Hơn 4000 người khuyết tật đến từ tất các tỉnh miền Bắc đã được khám bệnh và phát thuốc miễn phí tại Nhà thờ Chung giáo phận tại Thành phố Thái Bình. Bên cạnh đó là sự tham gia giúp đỡ của hơn 300 tình nguyện viên đến từ khắp các nơi trên cả nước.
Ngoài mục đích khám chữa bệnh miễn phí, đây còn là dịp gặp gỡ của hơn 100 đoàn người khuyết tật, họ cùng nhau tổ chức Giáng sinh, vui chơi và chia sẻ động viên. Đến từ nhiều nơi khác nhau, có trong mình những khiếm khuyệt riêng biệt, song họ đều mang theo tâm trạng vui tươi và vô cùng thoải mái.
Ngoài mục đích khám chữa bệnh miễn phí, đây còn là dịp gặp gỡ của hơn 100 đoàn người khuyết tật, họ cùng nhau tổ chức Giáng sinh, vui chơi và chia sẻ động viên. Đến từ nhiều nơi khác nhau, có trong mình những khiếm khuyệt riêng biệt, song họ đều mang theo tâm trạng vui tươi và vô cùng thoải mái.
Lần đầu tiên đến với “ngày hội chung”, chị Đức thích thú chia sẻ: “Rất phấn khởi khi đến đây, mọi người tới đông và tôi được giúp đỡ nhiệt tình”.
Lần đầu tiên đến với “ngày hội chung”, chị Đức thích thú chia sẻ: “Rất phấn khởi khi đến đây, mọi người tới đông và tôi được giúp đỡ nhiệt tình”.
Hơn 120 bác sĩ tới từ nhiều nơi trên cả nước đã tham gia khám chữa bệnh miễn phí cho các người khuyết tật và các bệnh nhân nghèo. Đặc biệt là sự góp mặt của bác sĩ Nguyễn Đăng Xiên ( 61 tuổi) – Chủ tịch Hội đồng Y hiện đại thành phố Hồ Chí Minh, ông đã sử dụng phương pháp xung điện để chữa trị cho các bệnh nhân của mình.
Hơn 120 bác sĩ tới từ nhiều nơi trên cả nước đã tham gia khám chữa bệnh miễn phí cho các người khuyết tật và các bệnh nhân nghèo. Đặc biệt là sự góp mặt của bác sĩ Nguyễn Đăng Xiên ( 61 tuổi) – Chủ tịch Hội đồng Y hiện đại thành phố Hồ Chí Minh, ông đã sử dụng phương pháp xung điện để chữa trị cho các bệnh nhân của mình.
Sau khi bị tai nạn, anh Lê Đức Trí ( 31 tuổi) đã mất đi khả năng tự chăm sóc bản thân, thậm chí không nói được trong suốt 3 năm. Nhưng sau khi các bác sĩ điều trị bằng phương pháp xung điện, anh đã có thể đi lại, cử động cánh tay và nói được. Đây là lần đầu tiên anh được tiếp xúc vơi phương pháp điều trị này, thực sự cảm thấy thoải mái và hiệu quả, anh Trí cho biết.
Sau khi bị tai nạn, anh Lê Đức Trí ( 31 tuổi) đã mất đi khả năng tự chăm sóc bản thân, thậm chí không nói được trong suốt 3 năm. Nhưng sau khi các bác sĩ điều trị bằng phương pháp xung điện, anh đã có thể đi lại, cử động cánh tay và nói được. Đây là lần đầu tiên anh được tiếp xúc vơi phương pháp điều trị này, thực sự cảm thấy thoải mái và hiệu quả, anh Trí cho biết.
Bên cạnh đó, những bệnh nhân điều trị còn được phát thuốc miễn phí 100%. Họ được chu cấp phần ăn miễn phí và chỗ ở trong suốt 2 ngày tham gia ngày hội tại đây
Bên cạnh đó, những bệnh nhân điều trị còn được phát thuốc miễn phí 100%. Họ được chu cấp phần ăn miễn phí và chỗ ở trong suốt 2 ngày tham gia ngày hội tại đây
Hơn 600 quý cha, quý thầy, quý sơ, cùng các tình nguyện viên trẻ là các học sinh, sinh viên đã đến tham gia hướng dẫn và giúp đỡ các anh chị em khuyết tật. Tham gia vào công tác tình nguyện tại đây, họ học được hơn cả là sự yêu mến  cuộc đời và niềm lạc quan, chia sẻ tình yêu thương giữa những con người mang trong mình khiếm khuyết.
Hơn 600 quý cha, quý thầy, quý sơ, cùng các tình nguyện viên trẻ là các học sinh, sinh viên đã đến tham gia hướng dẫn và giúp đỡ các anh chị em khuyết tật. Tham gia vào công tác tình nguyện tại đây, họ học được hơn cả là sự yêu mến cuộc đời và niềm lạc quan, chia sẻ tình yêu thương giữa những con người mang trong mình khiếm khuyết.
Trò chơi được tổ chức từ 13 giờ kéo dài tới 17 giờ với sự hỗ trợ của các tình nguyện viên.
Trò chơi được tổ chức từ 13 giờ kéo dài tới 17 giờ với sự hỗ trợ của các tình nguyện viên.
Một số ảnh vui chơi tại ngày hội chung:
Một số ảnh vui chơi tại ngày hội chung:
 
 
Nụ cười rạng rỡ, thân thiện luôn hiện hữu trên gương mặt của những con người ở đây.
Nụ cười rạng rỡ, thân thiện luôn hiện hữu trên gương mặt của những con người ở đây.
Chị Nhàn (27 tuổi) đến từ Hải Dương vốn đã mang trong mình khiếm khuyết từ khi sinh ra. Thế nhưng chị lại rất vui vẻ khi tới đây, chị có thể thoải mái chia sẻ cùng mọi người những khó khăn cũng như những điều may mắn chị có được trong cuộc sống.
Chị Nhàn (27 tuổi) đến từ Hải Dương vốn đã mang trong mình khiếm khuyết từ khi sinh ra. Thế nhưng chị lại rất vui vẻ khi tới đây, chị có thể thoải mái chia sẻ cùng mọi người những khó khăn cũng như những điều may mắn chị có được trong cuộc sống.
Tại đây, những con người khiếm khuyết ấy được gọi chung với cái tên “Những đứa con đặc biệt của Chúa”. Họ được che chở và tiếp thêm niềm tin vào cuộc sống ngập tràn sắc màu và sự yêu thương của mọi người.
Tại đây, những con người khiếm khuyết ấy được gọi chung với cái tên “Những đứa con đặc biệt của Chúa”. Họ được che chở và tiếp thêm niềm tin vào cuộc sống ngập tràn sắc màu và sự yêu thương của mọi người.
Minh Hoàng – Thạch Thảo – Hằng Nga
TIN LIÊN QUAN

Linh vật mèo sen trên Đất Sen Hồng

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Tận dụng lá sen tại quê nhà, tỉnh Đồng Tháp - Đất Sen Hồng, đã tạo ra linh vật mèo vô cùng độc đáo.

Để 2023 may mắn, tham khảo ngay điểm đến cho 12 con giáp

Ý Yên |

Chọn hướng xuất hành may mắn có thể giúp bạn mở ra một năm 2023 hanh thông. Hãy tham khảo gợi ý hướng xuất hành theo tuổi cho hành trình du xuân Quý Mão.

Đường phố chật cứng, chợ Tết tấp nập ngày cuối cùng của năm

Văn Đức |

Yên Bái - Khu vực chợ trung tâm huyện Văn Yên vẫn tấp nập, đường phố chật cứng người mua sắm trong ngày 30 Tết.

Hoa quả độc lạ cho mâm cúng gia tiên ngày Tết Nguyên đán

Minh Hà - Việt Anh |

Dịp Tết năm nay, tại chợ đầu mối hoa quả Long Biên (Hà Nội) xuất hiện nhiều loại nông sản độc lạ. Trong số đó không thể thiếu những loại trái cây tạo hình.

Nhiều cung đường, địa điểm tham quan của Thủ đô vắng vẻ chiều 30 Tết

Hải Danh - Bùi Thơm |

Hà Nội - Chiều 30 Tết, các tuyến đường, địa điểm tham quan du lịch tại Hà Nội bình yên, vắng vẻ và không còn kẹt xe như những ngày trước đó.

Interactive: Vì sao nhiều người kiêng quét nhà vào 3 ngày Tết?

Nhóm PV |

Tết Nguyên đán là ngày lễ lớn nhất và rất lâu đời đối với người Việt. Do đó, các phong tục truyền thống về ngày Tết cổ truyền của người Việt cũng có rất nhiều. Tham gia trả lời các câu hỏi dưới đây của báo Lao Động để thử thách hiểu biết của bạn về các phong tục, nét đẹp ngày Tết.

Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài đón khách thông Tết

Minh Hạnh |

Hôm nay, 21.1.2023 ngày cuối cùng của năm Nhâm Dần, lượng khách qua Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài đã giảm mạnh so với những ngày trước đó. Ước tính sẽ có khoảng 65.000 lượt khách qua Cảng trong ngày.

Trà Cổ: Làng biển hơn 500 năm tuổi nơi địa đầu tổ quốc

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Nằm ở mũi Sa Vĩ, làng biển Trà Cổ, TP. Móng Cái  tính đến nay đã hơn 500 năm tuổi. Kể từ khi về đây lập làng, người dân nơi đây đời nối tiếp đời đã viết lên câu chuyện của chính mình với những trầm tích văn hóa đặc sắc.