Hơn 2.000 CNVCLĐ dự lễ phát động Tháng Công nhân 2022 của LĐLĐ TP.Hải Phòng

Mai Dung |

Hải Phòng - Sáng 24.4, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân, Khai mạc Tuần Văn hoá thể thao CNVCLĐ và Ngày hội truyền thống các cụm văn hoá thể thao CNVCLĐ năm 2022. Dự chương trình có đồng chí Trần Văn Thuật – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
 
Lễ phát động Tháng Công nhân năm nay tiếp tục được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp - thiết chế công đoàn của đoàn viên và người lao động thành phố. Chương trình thu hút sự tham gia của 16 Cụm Văn hoá thể thao CNVCLĐ, 32 đầu mối Công đoàn trực thuộc, 5 Công đoàn ngành, Công đoàn Công ty trung ương đóng trên địa bàn với hơn 2.000 CNVCLĐ. Ảnh: Mai Dung
 
Tại chương trình, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng trao biển hỗ trợ 1.900 suất quà, 200 suất trợ cấp, hỗ trợ xây sửa nhà Mái ấm Công đoàn… với tổng trị giá hơn 2 tỉ đồng. Ảnh: Mai Dung
 
Trong khuôn khổ lễ phát động, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức Ngày hội “Phúc lợi đoàn viên Công đoàn Hải Phòng 2022” với nhiều hoạt động. Trong đó, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng trao tặng 1.000 suất quà tặng 0 đồng cảm ơn người lao động. Ảnh: Mai Dung
 
Nhiều gian hàng 0 đồng, gian hàng giảm giá từ 10-50% được bày, bán phục vụ nhu cầu mua sắm của người lao động. Ảnh: Mai Dung
 
Người lao động tham gia chương trình được khám sức khỏe, cắt tóc miễn phí...
 
Hàng trăm cán bộ công đoàn, người lao động tham gia chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt hồng yêu thương”. Ảnh: MD
 
Chương trình thay dầu xe, tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho người lao động được tổ chức ngay trong quảng trường Cung Văn hoá Lao động hữu nghị Việt Tiệp. Ảnh: Mai Dung
 
Nhiều công nhân cùng gia đình đến tham dự lễ phát động Tháng Công nhân, hoà mình vào không khí vui tươi của Ngày hội Văn hoá thể thao công nhân lao động. Đồng thời, ghi lại khoảnh khắc đẹp tại chương trình cùng với người thân. Ảnh: Mai Dung
 
Tại chương trình, người lao động được hoà mình vào không khí vui tươi của màn đồng diễn thể dục, khiêu vũ thể thao...
Các màn thi kéo co nam, nữ phối hợp tạo không khí sôi động cho chương trình. Theo ông Tống Văn Băng - Chủ tịch LĐLĐ TP.Hải Phòng - Ông Tống Văn Băng – Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng cho biết - Với chủ đề “Công nhân Hải Phòng: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”, các hoạt động Tháng Công nhân 2022 diễn ra từ ngày 1.5 tới hết ngày 31.5. Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng đề ra 6 nhóm chỉ tiêu, 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 3 hoạt động lớn trong Tháng Công nhân, trong đó phấn đấu kết nạp mới ít nhất 10.000 đoàn viên và thành lập mới 50 công đoàn cơ sở; phấn đấu giới thiệu được 300 đoàn viên cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp. Cùng với đó, các cấp công đoàn phấn đấu đạt 10.000 sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 (trong tổng số 45.000 sáng kiến tham gia chương trình 1 triệu sáng kiến do Tổng Liên đoàn phát động); ít nhất 100 bản thỏa ước lao động tập thể được ký mới, ký lại; ít nhất 5 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở triển khai, thương lượng và ký thỏa ước lao động tập thể nhiều doanh nghiệp. Ảnh: Mai Dung
Các màn thi kéo co nam, nữ phối hợp tạo không khí sôi động cho chương trình. Theo ông Tống Văn Băng - Chủ tịch LĐLĐ TP.Hải Phòng – Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng - cho biết: Với chủ đề “Công nhân Hải Phòng: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”, các hoạt động Tháng Công nhân 2022 diễn ra từ ngày 1.5 tới hết ngày 31.5. Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng đề ra 6 nhóm chỉ tiêu, 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 3 hoạt động lớn trong Tháng Công nhân, trong đó phấn đấu kết nạp mới ít nhất 10.000 đoàn viên và thành lập mới 50 công đoàn cơ sở; phấn đấu giới thiệu được 300 đoàn viên cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp. Cùng với đó, các cấp công đoàn phấn đấu đạt 10.000 sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 (trong tổng số 45.000 sáng kiến tham gia chương trình 1 triệu sáng kiến do Tổng Liên đoàn phát động); ít nhất 100 bản thỏa ước lao động tập thể được ký mới, ký lại; ít nhất 5 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở triển khai, thương lượng và ký thỏa ước lao động tập thể nhiều doanh nghiệp. Ảnh: Mai Dung
Hơn 2000 lao động dự lễ phát động Tháng Công nhân 2022. Video: MD
Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Sôi nổi liên hoan văn nghệ "Nhịp sống thành phố" của CNVCLĐ Hải Phòng

Mai Dung |

Hải Phòng - Chào mừng Tháng Công nhân 2022, tối 23.4, tại Cung Văn hoá Lao động hữu nghị Việt Tiệp, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức Liên hoan văn nghệ “Nhịp sống thành phố” năm 2022.

Hải Phòng: Nhiều khách sạn ở Cát Bà kín phòng dịp 30.4 và 1.5

Mai Dung |

Hải Phòng - Theo đại diện phòng Văn hoá - Thông tin - Du lịch huyện Cát Hải (Hải Phòng), dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5 tới, lượng khách đến với Cát Bà dự kiến tăng cao, nhiều khách sạn đến thời điểm này khách đã đặt kín phòng.

Hình ảnh ngày đầu phụ huynh đưa trẻ đi tiêm vaccine COVID-19 ở Hải Phòng

Mai Dung - H.Hoan |

Hải Phòng - Ngày 20.4, thành phố bắt đầu chiến dịch tiêm phòng vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Trong đó, các trường THCS Quang Trung (quận Ngô Quyền), THCS Lê Lợi (quận Hải An) và THCS Trần Phú (quận Lê Chân) là những điểm tiêm đầu tiên.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sôi nổi liên hoan văn nghệ "Nhịp sống thành phố" của CNVCLĐ Hải Phòng

Mai Dung |

Hải Phòng - Chào mừng Tháng Công nhân 2022, tối 23.4, tại Cung Văn hoá Lao động hữu nghị Việt Tiệp, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức Liên hoan văn nghệ “Nhịp sống thành phố” năm 2022.

Hải Phòng: Nhiều khách sạn ở Cát Bà kín phòng dịp 30.4 và 1.5

Mai Dung |

Hải Phòng - Theo đại diện phòng Văn hoá - Thông tin - Du lịch huyện Cát Hải (Hải Phòng), dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5 tới, lượng khách đến với Cát Bà dự kiến tăng cao, nhiều khách sạn đến thời điểm này khách đã đặt kín phòng.

Hình ảnh ngày đầu phụ huynh đưa trẻ đi tiêm vaccine COVID-19 ở Hải Phòng

Mai Dung - H.Hoan |

Hải Phòng - Ngày 20.4, thành phố bắt đầu chiến dịch tiêm phòng vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Trong đó, các trường THCS Quang Trung (quận Ngô Quyền), THCS Lê Lợi (quận Hải An) và THCS Trần Phú (quận Lê Chân) là những điểm tiêm đầu tiên.