Hơn 10.000 ca COVID-19/ngày, hàng loạt hàng ăn, cafe ở Hà Nội đóng cửa

Hà An - Hà Phương |

Hà Nội - Hiện nay, hàng loạt cửa hàng cafe, dịch vụ hàng ăn tạm thời đóng cửa, không phục khách.

Những ngày qua, số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội liên tục tăng cao, đỉnh điểm ngày 27.2, ghi nhận 11.517 ca mắc mới. Số ca mắc tăng cao sau kỳ nghỉ Tết do người dân di chuyển, giao thương nhiều nơi. Trước tình trạng này, Hà Nội đã liên tiếp ban hành hai công điện hỏa tốc nhằm kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19.
Những ngày qua, số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội liên tục tăng cao, đỉnh điểm ngày 27.2, ghi nhận 11.517 ca mắc mới. Số ca mắc tăng cao sau kỳ nghỉ Tết do người dân di chuyển, giao thương nhiều nơi. Trước tình trạng này, Hà Nội đã liên tiếp ban hành hai công điện hỏa tốc nhằm kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19.
Theo thông báo số 149 của UBND TP.Hà Nội về nội dung đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, sau 2 tuần không có “vùng cam“, hiện, Hà Nội đã có 74 xã phường vùng cam.
Theo thông báo số 149 của UBND TP.Hà Nội về nội dung đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, sau 2 tuần không có “vùng cam“, hiện, Hà Nội đã có 74 xã phường vùng cam.
Ghi nhận thực tế, hàng loạt cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống trên nhiều tuyến đường lớn ở các quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Đống Đa... đóng cửa.
Ghi nhận thực tế, hàng loạt cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống trên nhiều tuyến đường lớn ở các quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Đống Đa... đóng cửa.
Hai cửa hàng ăn, uống liền kề trên phố Trung Kính... đóng cửa.
Hai cửa hàng ăn, uống liền kề trên phố Trung Kính... đóng cửa.
Một cửa hàng bánh mì có vị trí 2 mặt tiền cũng tạm thời đóng cửa. Theo Anh Đặng Tiến Đông (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Nhiều cửa hàng dừng bán hàng, thậm chí không phục vụ khách mang về. Khi khách hàng gọi đến số hotline nhiều chủ cửa hàng cho biết, cửa hàng đóng cửa vì ế khách, có cửa hàng đóng cửa vì nhân viên của họ đều là F1, F0“.
Một cửa hàng bánh mì có vị trí 2 mặt tiền cũng tạm thời đóng cửa.
 
Theo Anh Đặng Tiến Đông (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Nhiều cửa hàng dừng bán hàng, thậm chí không phục vụ khách mang về. Khi khách hàng gọi đến số hotline nhiều chủ cửa hàng cho biết, cửa hàng đóng cửa vì ế khách, có cửa hàng đóng cửa vì nhân viên của họ đều là F1, F0".
Nhiều chủ kinh doanh đã tận dụng mặt bằng không mở cửa đón khách để làm nơi để xe cho khách hàng.
Nhiều chủ kinh doanh đã tận dụng mặt bằng không mở cửa đón khách để làm nơi để xe cho khách hàng.
 
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều mặt bằng treo biển "cho thuê" trong thời gian dài.
 
Chị Trịnh Hồng Anh (chủ cửa hàng kinh doanh dịch vụ hàng ăn, Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho hay: "Trong 2 năm qua, cửa hàng liên tiếp phải đóng cửa phòng dịch. Lần gần đây cửa hàng chỉ được phép bán mang về là hồi tháng 1.2022 do địa bàn quận thuộc "vùng cam". Đến nay, dù cửa hàng nằm trong vùng cam cũng không bắt buộc bán mang về hay đóng cửa. Tuy nhiên, do tình hình số ca mắc COVID-19 tăng cao, cửa hàng bán không đủ tiền trả nhân viên nên vợ chồng tôi quyết định đóng cửa. Dự kiến, dịch qua đỉnh cửa hàng sẽ phục vụ khách trở lại".
Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều cửa hàng kinh doanh ăn uống mở cửa đón khách.
Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều cửa hàng kinh doanh ăn uống mở cửa đón khách.
Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27.4.2021 đến nay), số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 3.313.653 ca, trong đó có 2.409.095 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Riêng Hà Nội ghi nhận 259.100 ca mắc COVID-19.
Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27.4.2021 đến nay), số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 3.313.653 ca, trong đó có 2.409.095 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Riêng Hà Nội ghi nhận 259.100 ca mắc COVID-19.

Danh sách xã, phường, thị trấn vùng cam của Hà Nội:

Hà Đông (Kiến Hưng, Vạn Phúc, Văn Quán); Hai Bà Trưng (Bạch Mai, Nguyễn Du); Hoài Đức (Kim Chung, Thị Trấn Trôi, Vân Côn); Hoàn Kiếm (Chương Dương); Hoàng Mai (Đại Kim); Long Biên (Bồ Đề, Phúc Lợi, Thượng Thanh), Mê Linh (Liên Mạc, Mê Linh, Tiến Thắng, Văn Khê, Vạn Yên); Nam Từ Liêm (Mễ Trì, Mỹ Đình 1, Phú Đô, Tây Mỗ, Trung Văn, Xuân Phương); Quốc Oai (Tân Hoà, Thạch Thán); Sóc Sơn (Đông Xuân, Kim Lũ, Phú Minh, Trung Giã, Xuân Thu); Tây Hồ (Quảng An); Thạch Thất (Bình Yên, Canh Nậu, Chàng Sơn, Đại Đồng, Hương Ngải, Lại Thượng, Liên Quan, Phú Kim); Thanh Oai (Cự Khê, Thanh Thuỳ); Thanh Trì (Ngọc Hồi, Tân Triều, Vĩnh Quỳnh); Thanh Xuân (Kim Giang); Thường Tín (Hòa Bình, Lê Lợi, Nghiêm Xuyên).

Hà An - Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Người Hà Nội rồng rắn đi uống cafe trong ngày đầu tiên đi làm năm 2022

Hà Phương - Tùng Giang |

Hà Nội - Ngày 7.2 (tức Mùng 7 Tết), dân công sở xếp hàng đi uống cafe, ăn tại quán.

Hà Nội: Hàng nghìn người đổ về Hồ Gươm ngồi cafe, chụp ảnh, dạo phố

Tuấn Anh - Hà Phương |

Hà Nội - Mùng 5 Tết, hàng nghìn người dân kéo về khu vực Hồ Gươm để dạo phố, ngồi cafe... trong những ngày nghỉ lễ cuối cùng.

Dân Hà Nội tranh thủ ngồi cafe quận Cầu Giấy trước ngày chỉ cho bán mang về

PHƯƠNG THẢO - TUẤN NGHĨA |

Hà Nội - Nhiều người tranh thủ ngồi uống cafe, trà đá vỉa hè, dùng bữa tại quán trước ngày quận Cầu Giấy yêu cầu tạm dừng hoạt động để phòng dịch COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Người Hà Nội rồng rắn đi uống cafe trong ngày đầu tiên đi làm năm 2022

Hà Phương - Tùng Giang |

Hà Nội - Ngày 7.2 (tức Mùng 7 Tết), dân công sở xếp hàng đi uống cafe, ăn tại quán.

Hà Nội: Hàng nghìn người đổ về Hồ Gươm ngồi cafe, chụp ảnh, dạo phố

Tuấn Anh - Hà Phương |

Hà Nội - Mùng 5 Tết, hàng nghìn người dân kéo về khu vực Hồ Gươm để dạo phố, ngồi cafe... trong những ngày nghỉ lễ cuối cùng.

Dân Hà Nội tranh thủ ngồi cafe quận Cầu Giấy trước ngày chỉ cho bán mang về

PHƯƠNG THẢO - TUẤN NGHĨA |

Hà Nội - Nhiều người tranh thủ ngồi uống cafe, trà đá vỉa hè, dùng bữa tại quán trước ngày quận Cầu Giấy yêu cầu tạm dừng hoạt động để phòng dịch COVID-19.