Hơn 1.000 chiếc bánh vượt sông gửi đến chốt kiểm dịch

TẠ QUANG |

Tết Đoan ngọ năm 2021, người dân Cồn Sơn (Cần Thơ) tổ chức gói hơn 1.000 chiếc bánh dừa, bánh ú... gửi tặng lực lượng tại chốt kiểm dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Thời điểm này đúng vào dịp Tết Đoan ngọ, nhiều tình nguyện viên vẫn phải bám chốt nên không thể về quê đón tết bên gia đình. Bà con Cồn Sơn (Cần Thơ) quyết định gói bánh ú, bánh lá dừa,… gửi tặng lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch nơi tuyến đầu.
Thời điểm này đúng vào dịp Tết Đoan ngọ, nhiều tình nguyện viên vẫn phải bám chốt nên không thể về quê đón Tết bên gia đình. Bà con Cồn Sơn (Cần Thơ) quyết định gói bánh ú, bánh lá dừa,… gửi tặng lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch nơi tuyến đầu.
Ngay từ sáng sớm không khí gói bánh nơi đây vô cùng nhộn nhịp, nhiều bà con Cồn Sơn đã bắt tay vào những công đoạn gói bánh đầu tiên.
Ngay từ sáng sớm không khí gói bánh nơi đây vô cùng nhộn nhịp, nhiều bà con Cồn Sơn đã bắt tay vào những công đoạn gói bánh đầu tiên.
Lá chuối được hơ qua lửa để cho có độ mềm không bị dập.
Lá chuối được hơ qua lửa để cho có độ mềm không bị dập.
Những chiếc bánh ú đầu tiên được gói.
Những chiếc bánh ú đầu tiên được gói.
Từ các bạn trẻ đến những người lớn tuổi đã tập trung về đây để gói bánh.
Từ các bạn trẻ đến những người lớn tuổi ở cồn đã tập trung về đây để gói bánh.
Những chiếc bánh được gói ghém bằng cả thình thương.
Những chiếc bánh được gói ghém bằng cả tình thương.
Vui vẻ gói những chiếc bánh, bà Phan Thị Kim Phước cho biết: “Chúng tôi cảm thấy rất vui vì đã tự tay gói hơn 1.000 chiếc bánh lá dừa, bánh ú,… gửi tặng lực lượng tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19”.
Vui vẻ gói những chiếc bánh, bà Phan Thị Kim Phước cho biết: “Chúng tôi cảm thấy rất vui vì đã tự tay gói hơn 1.000 chiếc bánh lá dừa, bánh ú,… gửi tặng lực lượng tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19”.
Những chiếc bánh chan chứa tình cảm của người dân chúng tôi với các lực lượng phòng, chống dịch trên địa bàn vào ngày Tết Đoan ngọ năm nay (ngày 5.5 âm lịch), góp phần chung tay với các lực lượng chức năng nhanh chóng đẩy lùi dịch COVID-19, bà Phước cho hay.
Những chiếc bánh chan chứa tình cảm của người dân chúng tôi với các lực lượng phòng, chống dịch trên địa bàn vào ngày Tết Đoan ngọ năm nay (ngày 5.5 âm lịch), góp phần chung tay với các lực lượng chức năng nhanh chóng đẩy lùi dịch COVID-19, bà Phước cho hay.
Sau hơn 2h luộc bánh, giờ đây những chiếc bánh đã được vớt ra.
Sau hơn 2h luộc bánh, giờ đây những chiếc bánh đã được vớt ra.
Những chiếc bánh từ cồn vượt sông Hậu sang đất liền gửi tặng các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch.
Anh Phạm Hoàng Minh Hiếu – Tình nguyện viên chốt kiểm dịch bến phà Cô Bắc, chia sẻ: “Chúng tôi cảm thấy rất là vui, xúc động trước tình cảm của những người dân Cồn Sơn đã gói những chiếc bánh gửi tặng đến các chốt phòng chống dịch, cũng như cho chúng tôi đón một cái Tết Đoan Ngọ thật đầm ấm. Chúng tôi tự hứa với nhau sẽ quyết bám trụ tại chốt để cho chốt hoạt động một cách tốt nhất”.
Anh Phạm Hoàng Minh Hiếu – Tình nguyện viên chốt kiểm dịch bến phà Cô Bắc, chia sẻ: “Chúng tôi cảm thấy rất vui, xúc động trước tình cảm của những người dân Cồn Sơn đã gói những chiếc bánh gửi tặng đến các chốt phòng chống dịch, chúng tôi đón một cái Tết Đoan ngọ thật đầm ấm. Chúng tôi tự hứa với nhau sẽ quyết bám trụ tại chốt để phòng chống dịch”.
TẠ QUANG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Rượu nếp, xôi ngũ sắc đắt hàng trong ngày Tết Đoan Ngọ

KIM ANH |

Ngày Tết Đoan Ngọ (ngày 5.5 âm lịch), mặt hàng rượu nếp cẩm, xôi ngũ sắc và hoa quả được người dân mua nhiều tại các khu chợ Hà Nội để làm thủ tục "giết sâu bọ".

Tết Đoan Ngọ: Cơm rượu nếp, xôi ngũ sắc được săn đón, giá tăng nhẹ

Vương Trần - Kim Anh |

Tết Đoan Ngọ (5.5 Âm lịch) hàng năm, theo quan niệm dân gian là ngày Tết "giết sâu bọ" bằng cơm rượu nếp, bánh gio và các loại hoa quả... Do đó, từ sáng sớm ngày 5.5 âm lịch, nhiều người dân đã sắm sửa những vật phẩm làm mâm cơm để cúng tổ tiên và cầu mong một mùa làm ăn mới thuận hòa, may mắn.

Chè trôi nước chùm ngây, bình an ngày Tết Đoan Ngọ

Nhóm PV |

Ngày Tết Đoan Ngọ, người dân trên cả nước có tập tục nấu các loại chè để dâng cúng gia tiên. Riêng tại Cần Thơ, món chè trôi nước chùm ngây, đã mang lại hương vị mới lạ, đặc sắc cho nơi đây.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Hà Nội: Rượu nếp, xôi ngũ sắc đắt hàng trong ngày Tết Đoan Ngọ

KIM ANH |

Ngày Tết Đoan Ngọ (ngày 5.5 âm lịch), mặt hàng rượu nếp cẩm, xôi ngũ sắc và hoa quả được người dân mua nhiều tại các khu chợ Hà Nội để làm thủ tục "giết sâu bọ".

Tết Đoan Ngọ: Cơm rượu nếp, xôi ngũ sắc được săn đón, giá tăng nhẹ

Vương Trần - Kim Anh |

Tết Đoan Ngọ (5.5 Âm lịch) hàng năm, theo quan niệm dân gian là ngày Tết "giết sâu bọ" bằng cơm rượu nếp, bánh gio và các loại hoa quả... Do đó, từ sáng sớm ngày 5.5 âm lịch, nhiều người dân đã sắm sửa những vật phẩm làm mâm cơm để cúng tổ tiên và cầu mong một mùa làm ăn mới thuận hòa, may mắn.

Chè trôi nước chùm ngây, bình an ngày Tết Đoan Ngọ

Nhóm PV |

Ngày Tết Đoan Ngọ, người dân trên cả nước có tập tục nấu các loại chè để dâng cúng gia tiên. Riêng tại Cần Thơ, món chè trôi nước chùm ngây, đã mang lại hương vị mới lạ, đặc sắc cho nơi đây.