Hội An "bất ngờ" đón hàng ngàn du khách đến tham quan dịp đầu năm

Thanh Chung |

Quảng Nam - Trong những ngày đầu năm mới 2022, TP.Hội An "bất ngờ" đón hàng ngàn du khách đến phố cổ du xuân, thưởng thức các trò chơi dân gian.

 
Mặc dù TP.Hội An (Quảng Nam) đã tạm dừng nhiều sự kiện quan trọng và hoạt động lễ hội mùa xuân trong dịp năm mới 2022, tuy nhiên thành phố vẫn trang trí đẹp mắt, vận động người dân mở cửa hàng quán để phục vụ du khách.
 
Khác với khung cảnh đìu hiu, vắng vẻ suốt 2 năm qua, những ngày đầu năm Nhâm Dần 2022 tại nhiều tuyến đường ở phố cổ Hội An như đường Nguyễn Phúc Chu, Trần Phú, Bạch Đằng, và di tích Chùa Cầu đông kín khách tham quan đến check-in.
 
Chị Trần Thị Phong Châu (39 tuổi, trú quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội) cho biết chị cùng gia đình vào Hội An từ cuối tháng Chạp năm 2021. Đây là lần đầu tiên chị cùng gia đình đón Tết Nguyên đán Hội An, chị cảm nhận, những ngày Tết ở Hội An ấm áp bởi khung cảnh đẹp và sự mến khách của người dân nơi đây.
 
“Tôi thích Hội An bởi vì nơi đây thanh bình, đẹp nên cả nhà cùng vào đây đón Xuân. Trang trí tiểu cảnh ở khu vực phố cổ rất đẹp. Chùa Cầu là biểu tượng của Hội An, tôi muốn lưu lại kỷ niệm ngày đầu xuân ở thành phố thân thiện" - chị Châu chia sẻ.
 
Từ ngày mồng 1 đến mồng 3 Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022, Hội An tạm ngừng các hoạt động bán vé tham quan ở khu vực phố cổ nhưng các hoạt động tham quan của du khách vẫn diễn ra bình thường.
 
Chương trình "Bài chòi Hội An" thu hút đông đảo du khách tham gia. Đặc biệt, nhiều du khách trẻ thích thú với trò chơi dân gian được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
 
Bà Trương Thị Ngọc Cẩm - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình Hội An cho biết, những ngày qua du khách đến Hội An tham quan rất đông, thành phố đã bố trí lực lượng nhắc nhở du khách đảm bảo nguyên tắc 5K khi du xuân trong khu phố cổ.
 
Lượng khách đến Hội An du lịch trong dịp cuối năm chủ yếu từ TP.Đà Nẵng, Huế và một số khu vực lân cận.
 
"Trong ngày Mùng 1 và Mùng 2 tết đã có khoảng 5 nghìn du khách đến Hội An tham quan. Dịp này, Hội An vẫn tổ chức các hoạt động thường xuyên trong khu phố cổ để phục vụ du khách" - bà Cẩm thông tin.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Thúy Diễm hóa quý cô Sài Thành xưa du xuân trên phố

Linh Chi |

Nhân dịp đầu Tết Nhâm Dần, diễn viên Thúy Diễm thực hiện bộ ảnh du xuân với phong cách xưa để kỷ niệm năm tuổi của mình.

Biển Vũng Tàu “nóng dần” với khách du xuân mùng 2 Tết

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Sáng 2.2 (mùng 2 Tết Nguyên đán), TP.Vũng Tàu dần trở nên nhộn nhịp, sôi động hơn với lượng khách du xuân đang đổ về địa phương. Các bãi tắm cũng đã trở nên đông đúc hơn.

Người dân nô nức du xuân tại một trong những chùa cổ nhất miền Trung

HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Chùa Hoằng Phúc (xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy) là một trong những ngôi chùa cổ nhất tại miền Trung. Rất nhiều người đã lựa chọn đến đây để du xuân cũng như xin tài lộc, cầu phúc và bình an trong năm mới Nhâm Dần 2022.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Thúy Diễm hóa quý cô Sài Thành xưa du xuân trên phố

Linh Chi |

Nhân dịp đầu Tết Nhâm Dần, diễn viên Thúy Diễm thực hiện bộ ảnh du xuân với phong cách xưa để kỷ niệm năm tuổi của mình.

Biển Vũng Tàu “nóng dần” với khách du xuân mùng 2 Tết

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Sáng 2.2 (mùng 2 Tết Nguyên đán), TP.Vũng Tàu dần trở nên nhộn nhịp, sôi động hơn với lượng khách du xuân đang đổ về địa phương. Các bãi tắm cũng đã trở nên đông đúc hơn.

Người dân nô nức du xuân tại một trong những chùa cổ nhất miền Trung

HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Chùa Hoằng Phúc (xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy) là một trong những ngôi chùa cổ nhất tại miền Trung. Rất nhiều người đã lựa chọn đến đây để du xuân cũng như xin tài lộc, cầu phúc và bình an trong năm mới Nhâm Dần 2022.