Học sinh Yên Bái chính thức đi học trở lại

Văn Đức |

Tất cả học sinh các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Yên Bái bắt đầu đi học trở lại từ ngày 22.2.

Trước đó, học sinh THCS và THPT trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đi học bình thường từ ngày 19.2.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi học sinh trở lại học tập sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán.

Đặc biệt là việc đeo khẩu trang bắt buộc, khai báo y tế và phối hợp rà soát, giám sát sức khỏe đối với cán bộ, giáo viên, học sinh đã từng đến, lưu trú tại các tỉnh, thành phố có dịch COVID-19.

Một số hình ảnh PV báo Lao Động ghi nhận tại các điểm trường trên địa bàn TP. Yên Bái sáng ngày 22.2.

Các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi học sinh trở lại học tập sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán.
Các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Yên Bái nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi học sinh trở lại học tập sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán.
Học sinh các cấp đều rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt trước khi vào lớp học.
Học sinh các cấp đều rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt trước khi vào lớp học.
Học sinh các cấp đều rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt trước khi vào lớp học.
Niềm hân hoan của các em học sinh mầm non khi được đi học trở lại sau quãng thời gian nghỉ Tết.
Niềm hân hoan của các em học sinh mầm non khi được đi học trở lại sau quãng thời gian nghỉ Tết.
Niềm hân hoan của các em học sinh mầm non khi được đi học trở lại sau quãng thời gian nghỉ Tết.
Các điểm trường nô nức đón học sinh trở lại.
Các điểm trường nô nức đón học sinh trở lại.
Các điểm trường nô nức đón học sinh trở lại.
Học sinh các cấp thực hiện nghiêm quy định về đeo khẩu trang nơi công cộng.
Học sinh các cấp thực hiện nghiêm quy định về đeo khẩu trang nơi công cộng.
Học sinh các cấp thực hiện nghiêm quy định về đeo khẩu trang nơi công cộng.
Các trường học thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, quản lý học sinh trong và ngoài giờ.
Các trường học thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, quản lý học sinh trong và ngoài giờ.
Phụ huynh, học sinh cũng rất ý thức trong việc phòng, chống COVID-19.
Phụ huynh, học sinh cũng rất ý thức trong việc phòng, chống COVID-19.
Phụ huynh, học sinh cũng rất ý thức trong việc phòng, chống COVID-19.
Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Yên Bái: Xử phạt 20 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

Văn Đức |

Ngày 19.2, các lực lượng chức năng huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái đã xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Đền, chùa Yên Bái vắng tanh do dịch bệnh

Văn Đức - An Trịnh |

Các hoạt động văn hoá, lễ hội không được diễn ra do ảnh hưởng của dịch bệnh đã khiến cho các đền, chùa trên địa bàn tỉnh Yên Bái trầm mặc, vắng lặng ngày đầu Xuân.

Những người không nghỉ Tết ở chốt kiểm dịch Yên Bái

Văn Đức |

Những ngày Tết Nguyên đán, khi người người, nhà nhà vui vầy bên gia đình, thì những người nơi tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái ngày đêm thầm lặng làm người “gác cửa”, trở thành chốt chặn tin cậy, tấm lá chắn vững vàng ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Yên Bái: Xử phạt 20 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

Văn Đức |

Ngày 19.2, các lực lượng chức năng huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái đã xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Đền, chùa Yên Bái vắng tanh do dịch bệnh

Văn Đức - An Trịnh |

Các hoạt động văn hoá, lễ hội không được diễn ra do ảnh hưởng của dịch bệnh đã khiến cho các đền, chùa trên địa bàn tỉnh Yên Bái trầm mặc, vắng lặng ngày đầu Xuân.

Những người không nghỉ Tết ở chốt kiểm dịch Yên Bái

Văn Đức |

Những ngày Tết Nguyên đán, khi người người, nhà nhà vui vầy bên gia đình, thì những người nơi tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái ngày đêm thầm lặng làm người “gác cửa”, trở thành chốt chặn tin cậy, tấm lá chắn vững vàng ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.