Học sinh "vượt luật" đi lại tự do trên đường phố Hòa Bình

Trần Trọng |

Học sinh không đội mũ, đi hàng đôi hàng ba, đánh võng khi tham gia giao thông là hình ảnh không còn xa lạ đối với người dân ở Thành phố Hòa Bình.
Những ngày cuối tháng 9, đầu tháng 10.2021, PV Báo Lao Động ghi nhận tại một số trường THPT trên địa bàn TP.Hòa Bình, không khó để bắt gặp hình ảnh nhiều học sinh sau khi tan học, điều khiển xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm. Ảnh: Trần Trọng.
Những ngày cuối tháng 9, đầu tháng 10.2021, PV Báo Lao Động ghi nhận tại một số trường THPT trên địa bàn TP.Hòa Bình, không khó để bắt gặp hình ảnh nhiều học sinh sau khi tan học, điều khiển xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm. Ảnh: Trần Trọng.
Cổng trường là nơi có lượng phương tiện lưu thông lớn, việc không tuân thủ Luật Giao thông tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông.
Cổng trường là nơi có lượng phương tiện lưu thông lớn, việc không tuân thủ Luật Giao thông tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông.
Không những không đội mũ, nhiều trường hợp còn trở quá số người quy định.
Không những không đội mũ, nhiều trường hợp còn chở quá số người quy định.
Nhiều trường hợp dùng mũ để làm “vật phòng thân” khi có lực lượng chức năng kiểm tra.
Nhiều trường hợp dùng mũ để làm “vật phòng thân” khi có lực lượng chức năng kiểm tra.
Từng nhóm học sinh khoác trên mình bộ đồng phục điều khiển xe dàn hàng đôi, hàng ba không đội mũ bảo hiểm.
Từng nhóm học sinh khoác trên mình bộ đồng phục điều khiển xe dàn hàng đôi, hàng ba không đội mũ bảo hiểm.
Nhiều trường hợp còn thường xuyên không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng gây mất ATGT.
Nhiều trường hợp còn thường xuyên không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng gây mất an toàn giao thông.
Một số bậc phụ huynh cũng không cho con đội mũ bảo hiểm, từ đây các em học sinh sẽ hình thành ý thức không tốt khi tham gia giao thông.
Một số bậc phụ huynh cũng không cho con đội mũ bảo hiểm, từ đây các em học sinh sẽ hình thành ý thức không tốt khi tham gia giao thông.
Việc không thực hiện nghiêm Luật giao thông ảnh hưởng lớn đến xã hội cũng như bản thân mỗi cá nhân.
Việc không thực hiện nghiêm Luật giao thông ảnh hưởng lớn đến xã hội cũng như bản thân mỗi cá nhân.
Đặc biệt, tại Trường THPT Ngô Quyền tình trạng học sinh không tuân thủ Luật Giao thông diễn ra phổ biến.
Đặc biệt, tại Trường THPT Ngô Quyền (phường Dân Chủ, TP. Hòa Bình) tình trạng học sinh không tuân thủ Luật Giao thông diễn ra phổ biến.
Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Hà - Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Quyền cho biết: “Có tình trạng học sinh không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe gắn máy ngoài phạm vi nhà trường, đơn vị đã có những hình thức tuyên truyền nhắc nhở thường xuyên, và ký cam kết với học sinh về việc thực hiện ATGT.
Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Phạm Ngọc Hà - Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Quyền cho biết: “Có tình trạng học sinh không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe gắn máy ngoài phạm vi nhà trường, đơn vị đã có những hình thức tuyên truyền nhắc nhở thường xuyên, và ký cam kết với học sinh về việc thực hiện ATGT".

Đối với tình trạng  học sinh đi xe
"Vấn đề học sinh đi xe có phân khối lớn hơn so với quy định nhưng không gửi xe tại trường, nên việc quản lý còn gặp nhiều khó khăn. Trong tháng 10.2021, nhà trường đã có công văn gửi Công an TP.Hòa Bình phối hợp tuyên truyền giúp học sinh nâng cao ý thức khi tham gia giao thông", ông Hà chia sẻ.

Trần Trọng
TIN LIÊN QUAN

Tỉnh lộ 437 ở Hòa Bình xuống cấp, 7km đi mất nửa giờ đồng hồ

Trần Trọng |

Tỉnh lộ 437 đoạn qua các xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình xuống cấp nhiều năm nay khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Tỉnh lộ 440 ở Hòa Bình xuống cấp nghiêm trọng

Trần Trọng |

Tỉnh lộ 440 đoạn qua huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã bị xuống cấp nghiêm trọng nhiều năm gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Giáo viên cùng phụ huynh dọn dẹp đón học sinh trở lại trường

Minh Nguyễn |

Huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La chuẩn bị cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại các trường thuộc vùng xanh để đón học sinh đi học trở lại.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tỉnh lộ 437 ở Hòa Bình xuống cấp, 7km đi mất nửa giờ đồng hồ

Trần Trọng |

Tỉnh lộ 437 đoạn qua các xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình xuống cấp nhiều năm nay khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Tỉnh lộ 440 ở Hòa Bình xuống cấp nghiêm trọng

Trần Trọng |

Tỉnh lộ 440 đoạn qua huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã bị xuống cấp nghiêm trọng nhiều năm gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Giáo viên cùng phụ huynh dọn dẹp đón học sinh trở lại trường

Minh Nguyễn |

Huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La chuẩn bị cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại các trường thuộc vùng xanh để đón học sinh đi học trở lại.