Học sinh TPHCM chính thức đi học trở lại sau 7 tháng học trực tuyến

NGỌC LÊ - HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Ngày  13.12, học sinh lớp 9 và 12 trên địa bàn Thành phố chính thức đi học trở lại, bắt đầu ngày học trực tiếp đầu tiên của năm học 2021-2022.

 
Sáng nay, khoảng 150.000 học sinh lớp 9 và 12 của các trường trên địa bàn TPHCM đã chính thức tới trường học trực tiếp sau thời gian dài học online do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
 
Nhiều em đã được phụ huynh đưa đến trường sau hơn 7 tháng nghỉ và học online.
 
 
Tại Trường THCS Lý Phong (Quận 5), học sinh được đo thân nhiệt, khử khuẩn ngay tại cổng trường, trước khi di chuyển lên lớp.
 
Trong sáng nay, có 5 đoàn liên ngành Y tế và GĐDT, cùng 10 đoàn chuyên môn của Sở GDĐT đi kiểm tra trong ngày đầu đi học trực tiếp. Tại điểm Trường THCS Lý Phong và Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (quận 5), Giám đốc Sở GDĐT Nguyễn Văn Hiếu và Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng đánh giá cao việc chấp hành các quy định phòng dịch. 
 
Học sinh ngồi giãn cách, mỗi em 1 bàn.
 
Bên cạnh đó, tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong do phòng học cũ, học sinh vẫn ngồi 2 người/bàn, đoàn kiểm tra đã yêu cầu nhà trường có điều chỉnh, bố trí mỗi em ngồi 1 bàn.
 
 
Em Trần Đăng Khương - lớp 12 chuyên Tin A, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong cho biết, là học sinh cuối cấp nên việc đi học trực tiếp sẽ thuận lợi, giúp em có thể được gặp gỡ các bạn và trực tiếp nghe giảng từ thầy cô. Khương cho biết sẽ tuân thủ theo các nội quy phòng chống dịch của nhà trường, thực hiện nghiêm 5K, thường xuyên rửa tay sát khuẩn...
 
Với hai tuần thí điểm, ngành Giáo dục không đặt nặng việc truyền tải kiến thức cho học sinh mà là vận hành hệ thống an toàn để phụ huynh an tâm, các em học sinh hình thành nề nếp đến trường trong tình hình có dịch. Thầy cô dạy trên lớp và xử lý linh hoạt các tình huống để hình thành một quy trình, không gây hoang mang, căng thẳng trong giờ học.
 
Hầu hết các em đã được tiêm vaccine nên phụ huynh có thể an tâm. Nhiều học sinh bày tỏ an tâm khi đến trường.
 
Trong trường hợp có ca nhiễm cần vận hành cách ly theo hướng dẫn của ngành Y tế, đảm bảo quy trình không xáo trộn, gây tâm lý hoang mang. Lớp học có ca F0 sẽ tạm chuyển sang học trực tuyến, các lớp còn lại học bình thường.
NGỌC LÊ - HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Xuất hiện học sinh là F0, không vội đóng cửa trường học

Tường Vân |

Đó là nhận định của PGS-TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y về việc xử lí khi xuất hiện học sinh là F0 trong trường học.

TPHCM thay đổi cấp độ dịch, điều chỉnh kế hoạch đi học trở lại của học sinh

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Quận 1 và huyện Hóc Môn thay đổi cấp độ dịch, do đó, kế hoạch đi học trở lại của học sinh cấp THCS có sự điều chỉnh phù hợp.

Lịch đi học trở lại của học sinh trên cả nước từ mai 13.12

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến ngày 12.12, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xuất hiện học sinh là F0, không vội đóng cửa trường học

Tường Vân |

Đó là nhận định của PGS-TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y về việc xử lí khi xuất hiện học sinh là F0 trong trường học.

TPHCM thay đổi cấp độ dịch, điều chỉnh kế hoạch đi học trở lại của học sinh

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Quận 1 và huyện Hóc Môn thay đổi cấp độ dịch, do đó, kế hoạch đi học trở lại của học sinh cấp THCS có sự điều chỉnh phù hợp.

Lịch đi học trở lại của học sinh trên cả nước từ mai 13.12

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến ngày 12.12, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.