Học sinh tiểu học ở TPHCM háo hức đến trường

Huyên Nguyễn - Chân Phúc |

TPHCM - Trước khi chính thức đi học trở lại vào ngày 14.2, học sinh một số trường đã đến lớp để học nề nếp, làm quen với bạn bè, trường lớp, đồng thời rèn luyện kỹ năng phòng chống dịch COVID-19.

Sáng nay (11.2) học sinh khối lớp 1 đến 3 của Trường Tiểu học Bông Sao (quận 8, TPHCM) đã
Sáng nay (11.2), học sinh khối lớp 1 đến 3 của Trường Tiểu học Bông Sao (quận 8, TPHCM) háo hức đến trường sau thời gian gián đoạn vì dịch COVID-19. Các bạn được ba mẹ đưa đến khu vực kiểm tra sức khoẻ, sau đó tự đi vào lớp học theo sự hướng dẫn của thầy cô.
Phụ huynh và học sinh
Phụ huynh và học sinh đều háo hức, bởi thời gian ở nhà quá lâu khiến các em không có môi trường để giao lưu trực tiếp với bạn bè, trao đổi với thầy cô.
 
 
Học sinh được giáo viên hướng dẫn đi đến khu vực lớp học. Tính đến nay, học sinh lớp 1, 2 đã có hai buổi làm quen với trường, lớp và được thầy cô hướng dẫn các biện pháp phòng dịch.
Đặc biệt, đối với học sinh lớp 1, các thầy cô giáo dành thời gian để
Đặc biệt, đối với học sinh lớp 1, giáo viên sẽ dành thời gian để hướng dẫn học sinh đi tham quan không gian trường học, làm quen với "ngôi nhà" mới.
Hôm nay là buổi học trực tiếp đầu tiên của học sinh khối lớp 3.
Hôm nay là buổi đi học trực tiếp đầu tiên của học sinh khối lớp 3. Giáo viên chủ nhiệm sẽ hướng dẫn học sinh xếp hàng ngay ngắn để đi vào lớp, khu vực lớp học, giá để đồ... đồng thời hướng dẫn các em cách đi vệ sinh, hướng di chuyển từ cổng trường lên lớp học.
Học sinh xếp hàng
Dịp này, các giáo viên chủ nhiệm cũng hướng dẫn học sinh thực hiện nề nếp học tập và sinh hoạt trong môi trường học đường khi dịch bệnh vẫn còn tồn tại.
 
Với học sinh đi học trực tiếp, giáo viên sẽ xếp chỗ ngồi phù hợp, tổ chức hướng dẫn các hoạt động học tập theo nhóm, có giải pháp củng cố, bồi dưỡng kiến thức trong thời gian học trực tuyến vừa qua.
Học sinh
Em Quốc An (học sinh lớp 2/7) háo hức với những tiết học trực tiếp đầu tiên. Buổi sáng An dậy rất sớm, chuẩn bị quần áo, cặp sách để mong sớm đến trường gặp bạn bè.
 
Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ Lệ - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bông Sao, kết quả khảo sát ý kiến phụ huynh có 121/2.110 em tiếp tục học trực tuyến, còn lại 1.989 em đi học với hình thức hai buổi/ngày hoặc bán trú. Nhà trường cố gắng tổ chức các loại hình để phụ huynh an tâm công tác khi cho con tới trường. Công tác phòng chống dịch cũng được chuẩn bị kỹ càng theo hướng dẫn của ngành Giáo dục và Y tế. Nhà trường đã tổ chức tập huấn tới giáo viên và thông tin tới phụ huynh, học sinh.
Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ Lệ - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bông Sao, kết quả khảo sát ý kiến phụ huynh có 121/2.110 em tiếp tục học trực tuyến, còn lại 1.989 em đi học với hình thức hai buổi/ngày hoặc bán trú. Nhà trường cố gắng tổ chức các loại hình để phụ huynh an tâm công tác khi cho con tới trường. Công tác phòng chống dịch cũng được chuẩn bị kỹ càng theo hướng dẫn của ngành Giáo dục và Y tế. Nhà trường đã tổ chức tập huấn tới giáo viên và thông tin tới phụ huynh, học sinh.
Huyên Nguyễn - Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng: Giảm tải chương trình bậc tiểu học để mỗi ngày đến trường là 1 ngày vui

Vương Trần |

Tại lễ công bố chương trình sức khoẻ học đường, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu yêu cầu giảm tải chương trình học, trước hết là ở bậc tiểu học để “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, tránh ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý của trẻ.

Đến trường từ tờ mờ sáng, nhiều học sinh tiểu học quên bạn, quên lớp

Vân Trang - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Ngày đầu trở lại trường sau 9 tháng ròng rã học online, nhiều học sinh tiểu học hồ hởi đến trường từ tờ mờ sáng.

Kế hoạch đi học trở lại của học sinh tiểu học tại TPHCM sau Tết

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Nếu ở vùng xanh, học sinh tiểu học ở TPHCM có thể đi học trở lại 2 buổi/ngày hoặc bán trú tất cả khối lớp.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thủ tướng: Giảm tải chương trình bậc tiểu học để mỗi ngày đến trường là 1 ngày vui

Vương Trần |

Tại lễ công bố chương trình sức khoẻ học đường, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu yêu cầu giảm tải chương trình học, trước hết là ở bậc tiểu học để “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, tránh ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý của trẻ.

Đến trường từ tờ mờ sáng, nhiều học sinh tiểu học quên bạn, quên lớp

Vân Trang - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Ngày đầu trở lại trường sau 9 tháng ròng rã học online, nhiều học sinh tiểu học hồ hởi đến trường từ tờ mờ sáng.

Kế hoạch đi học trở lại của học sinh tiểu học tại TPHCM sau Tết

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Nếu ở vùng xanh, học sinh tiểu học ở TPHCM có thể đi học trở lại 2 buổi/ngày hoặc bán trú tất cả khối lớp.