Học sinh mếu máo khóc trong ngày đầu tiên đi học trở lại

Chân Phúc - Huyên Nguyễn |

TPHCM - Trong ngày đầu đi học trở lại sau gần 10 tháng gián đoạn vì dịch COVID-19, nhiều trẻ mầm non, tiểu học bỡ ngỡ đã khóc òa, không chịu vào lớp. 

 
Sáng 14.2, khoảng 1 triệu trẻ mầm non, tiểu học và học sinh lớp 6 ở TPHCM đi học trở lại sau gần 10 tháng gián đoạn vì dịch COVID-19. Ghi nhận của Lao Động tại Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu (quận Bình Thạnh) ngay từ sáng sớm đã có nhiều học sinh được ba mẹ đưa đến trường.
 
Hơn 1.000 học sinh khối 1, 2 đến trường sáng nay. Các giáo viên đón và đo thân nhiệt, hướng dẫn rửa tay sát khuẩn cho bé.
 
Trong tuần đầu, học sinh sẽ được làm quen với nề nếp, tác phong tại trường cũng như các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Giáo viên sẽ dành thời gian làm quen, ôn tập lại kiến thức trong thời gian học trực tuyến.
 
Cổng trường mầm non, tiểu học nhộn nhịp trở lại sau thời gian dài đóng cửa vì dịch bệnh. Phụ huynh TPHCM cũng quay lại với nhịp sinh hoạt quen thuộc - đưa con đến trường rồi đi làm. Chị Vũ Thị Phượng - phụ huynh học sinh Thái Hoà, lớp 1/4 cho biết lần đầu con đến trường nên chị cũng lo lắng, sợ con chưa quen. Con cũng hơi run khi lần đầu tiên phải xa bố mẹ. "Dịch bệnh thì tôi cũng lo lắng nhưng dù sao đến trường vẫn tốt hơn ở nhà", chị Phượng cho hay.
 
Hơn 5 tháng kể từ ngày khai giảng năm học mới, học sinh tiểu học, trẻ mầm non của TPHCM mới được đến trường học trực tiếp do đó nhiều em còn bỡ ngỡ, oà khóc nức nở khi rời xa vòng tay cha mẹ.
 
Một bạn nhỏ ôm tạm biệt mẹ trước khi vào lớp. Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu Đặng Duy Phước cho biết, trường sẽ tổ chức bán trú ngay trong những tuần đầu, đáp ứng nhu cầu của phụ huynh, tạo sự thuận tiện trong chăm sóc và giáo dục trẻ.
 
Phụ huynh tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc con tới trường.
 
Trong ngày đầu tới lớp, nhà trường, giáo viên đều dành những phần lì xì may mắn cho học sinh.
Phó Chủ tịch UBND TPHCM – ông Dương Anh Đức đã đến động viên tinh thần các thầy cô giáo, học sinh của trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu. Ông Đức lưu ý lưu ý, thầy cô giáo nên phối hợp chặt chẽ với phụ huynh, hướng dẫn thật kỹ lưỡng cho họ, để chuẩn bị cho con em đi học thật an toàn.
Phó Chủ tịch UBND TPHCM – ông Dương Anh Đức đã đến động viên tinh thần các thầy cô giáo, học sinh của trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu. Ông Đức lưu ý lưu ý, thầy cô giáo nên phối hợp chặt chẽ với phụ huynh, hướng dẫn thật kỹ lưỡng cho họ, để chuẩn bị cho con em đi học thật an toàn.
Tại Trường mầm non Bé Ngoan (quận 1, TPHCM), cô Nguyễn Thị Mỹ Phương - hiệu trưởng trường cho hay đã rất lâu các bé không được đến trường nên ngày đầu tiên trường để phụ huynh đưa con lên lớp theo phân luồng thay vì giáo viên đón trẻ tại cổng trường.
Tại Trường Mầm non Bé Ngoan (quận 1, TPHCM), cô Nguyễn Thị Mỹ Phương - Hiệu trưởng trường cho hay đã rất lâu các bé không được đến trường nên ngày đầu tiên trường để phụ huynh đưa con lên lớp theo phân luồng thay vì giáo viên đón trẻ tại cổng trường.
ũng do nghỉ học quá lâu nên nhiều bé còn bỡ ngỡ, đã oà khóc nức nở. Cô giáo đã động viên và hướng dẫn trẻ làm quen với bạn bè và môi trường mới.
Cũng do nghỉ học quá lâu nên nhiều bé còn bỡ ngỡ, đã oà khóc nức nở. Cô giáo đã động viên và hướng dẫn trẻ làm quen với bạn bè và môi trường mới.
 
Một bé theo mẹ khi được trao cho cô giáo tại Mầm non Kha Ly (quận 12).
 
Phó Giám đốc Sở GDĐT TPHCM Dương Trí Dũng cho biết đến nay có hơn 80% phụ huynh học sinh bậc tiểu học, gần 70% phụ huynh ở bậc mầm non (3-6 tuổi) đồng thuận việc cho học sinh đi học trở lại trong đợt này. Việc đi học trực tiếp là trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh và học sinh.
Chân Phúc - Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Học sinh tiểu học TPHCM trở lại trường, phụ huynh vừa mừng vừa lo

Chân Phúc - Huyên Nguyễn |

TPHCM - Từ 14.2, học sinh tiểu học tại TPHCM sẽ đi học trực tiếp. Ghi nhận của Lao Động tại Trường Tiểu học Bông Sao (quận 8), ngay từ sáng sớm ngày 11.2. rất đông phụ huynh đã đưa con mình đến trường để học nề nếp, làm quen với bạn bè, trường lớp, đồng thời rèn luyện kỹ năng phòng chống dịch COVID-19. Nhiều phụ huynh cho biết rất vui mừng vì con có thể đến trường để học trực tiếp thay vì học online như trước, song cũng còn lo lắng vì sau thời gian dài con không đến trường lớp, có nhiều bỡ ngỡ.

Học sinh tiểu học ở TPHCM háo hức đến trường

Huyên Nguyễn - Chân Phúc |

TPHCM - Trước khi chính thức đi học trở lại vào ngày 14.2, học sinh một số trường đã đến lớp để học nề nếp, làm quen với bạn bè, trường lớp, đồng thời rèn luyện kỹ năng phòng chống dịch COVID-19.

Kế hoạch đi học trở lại của học sinh tiểu học tại TPHCM sau Tết

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Nếu ở vùng xanh, học sinh tiểu học ở TPHCM có thể đi học trở lại 2 buổi/ngày hoặc bán trú tất cả khối lớp.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Học sinh tiểu học TPHCM trở lại trường, phụ huynh vừa mừng vừa lo

Chân Phúc - Huyên Nguyễn |

TPHCM - Từ 14.2, học sinh tiểu học tại TPHCM sẽ đi học trực tiếp. Ghi nhận của Lao Động tại Trường Tiểu học Bông Sao (quận 8), ngay từ sáng sớm ngày 11.2. rất đông phụ huynh đã đưa con mình đến trường để học nề nếp, làm quen với bạn bè, trường lớp, đồng thời rèn luyện kỹ năng phòng chống dịch COVID-19. Nhiều phụ huynh cho biết rất vui mừng vì con có thể đến trường để học trực tiếp thay vì học online như trước, song cũng còn lo lắng vì sau thời gian dài con không đến trường lớp, có nhiều bỡ ngỡ.

Học sinh tiểu học ở TPHCM háo hức đến trường

Huyên Nguyễn - Chân Phúc |

TPHCM - Trước khi chính thức đi học trở lại vào ngày 14.2, học sinh một số trường đã đến lớp để học nề nếp, làm quen với bạn bè, trường lớp, đồng thời rèn luyện kỹ năng phòng chống dịch COVID-19.

Kế hoạch đi học trở lại của học sinh tiểu học tại TPHCM sau Tết

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Nếu ở vùng xanh, học sinh tiểu học ở TPHCM có thể đi học trở lại 2 buổi/ngày hoặc bán trú tất cả khối lớp.