Học sinh Hà Nội quên đeo khẩu trang, bất chấp nguy cơ bùng phát dịch COVID-19

Hà Phương - Tuấn Anh |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu học sinh phải thực hiện nghiêm túc thông điệp "5K" của Bộ Y tế. Tuy nhiên, theo ghi nhận, nhiều học sinh và cả phụ huynh còn lơ là trong việc đeo khẩu trang từ nhà đến trường.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên thế giới và có nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến tình hình dịch trong nước, Hà Nội yêu cầu tất cả người dân phải đeo khẩu trang khi đi ra khỏi nhà. Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu học sinh phải thực hiện nghiêm túc thông điệp "5K" của Bộ Y tế, nhất là việc thực hiện đeo khẩu trang từ nhà đến trường.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, sáng 27.4, phụ huynh, học sinh vẫn còn lơ là trong việc đeo khẩu trang.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, sáng 27.4, phụ huynh, học sinh vẫn còn lơ là trong việc đeo khẩu trang.
Đa số học sinh trường Tiểu học Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội) đều đến trường trong tình trạng "quên" đeo khẩu trang.
Tương tự, học sinh trường tiểu học Dịch Vọng B (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng không đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang không đúng quy định.
Kể cả phụ huynh học sinh cũng không mang khẩu trang khi đưa con em mình đến trường.
Kể cả phụ huynh học sinh cũng không mang khẩu trang khi đưa con em mình đến trường.
Thậm chí, học sinh này không đeo khẩu trang phòng dịch và không đội mũ bảo hiểm dù cha mẹ học sinh Hà Nội đã ký cam kết về việc thực hiện quy định của pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Thậm chí, học sinh này không đeo khẩu trang phòng dịch và không đội mũ bảo hiểm dù cha mẹ học sinh Hà Nội đã ký cam kết về việc thực hiện quy định của pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Hầu hết, hiện nay các trường học đều bỏ qua việc đo thân nhiệt, không rửa tay bằng dung dịch có cồn cho học sinh trước khi vào trường.
Bên cạnh đó, nhiều em học sinh thực hiện tốt quy định đeo khẩu trang phòng dịch.
Bên cạnh đó, nhiều em học sinh thực hiện tốt quy định đeo khẩu trang phòng dịch.
Học sinh N.T.A (học sinh trường tiểu học Dịch Vọng B, Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: "Trước khi đi học, con được bố mẹ nhắc nhở đeo khẩu trang. Nhưng việc phải đi bộ đoạn đường dài khiến con khó chịu một chút".
Không chỉ một vài học sinh, phụ huynh mà ngay cả nhân viên nhà trường THCS Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng không mang khẩu trang trong giờ làm việc. Ảnh chụp sáng 27.4.
Không chỉ một vài học sinh, phụ huynh mà ngay cả nhân viên nhà trường THCS Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng không mang khẩu trang trong giờ làm việc. Ảnh chụp sáng 27.4.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng đề nghị các Sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm, siết chặt công tác phòng chống, dịch và sẵn sàng ứng phó với dịch COVID-19. Đồng thời, nâng cao mức cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch lên mức độ cao.

Ông Dũng đề nghị các đoàn kiểm tra của thành phố tăng cường kiểm tra, xử phạt việc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó khi có ca dương tính, sẵn sàng ở mức độ cao nhất ứng phó với dịch bệnh.

Thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch với phương châm phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình.

Ông Dũng đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các địa phương quyết liệt chỉ đạo và giám sát nghiêm các biện pháp như: khai báo y tế; thực hiện thông điệp "5K" của Bộ Y tế… nhất là đối với các cơ sở giáo dục, các cơ sở y tế, chợ, siêu thị, sân bay.

Hà Phương - Tuấn Anh
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19 thế giới phức tạp: Dân Hà Nội chăm đeo khẩu trang hơn

Ngọc Lê - Hà Phương |

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại các nước láng giềng; các trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn TP Hà Nội đã siết chặt các biện pháp phòng chống dịch theo thông điệp "5K" của Bộ Y tế.

Hà Nội: Sở Y tế yêu cầu xử nghiêm người không đeo khẩu trang nơi công cộng

Tùng Giang - Hà Phương |

Sở Y tế Hà Nội đề nghị người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang nơi công cộng, tăng cường xử phạt vi phạm chống dịch COVID-19 và đề cao trách nghiệm người đứng đầu.

Hà Nội: Nhiều người lơ là phòng dịch, không đeo khẩu trang tại chợ dân sinh

PHẠM ĐÔNG |

Trong bối cảnh dịch COVID-19 trên thế giới vẫn diễn biến hết sức phức tạp, không loại trừ nguy cơ ảnh hưởng đến Việt Nam bất kỳ lúc nào, thì tại một số chợ dân sinh ở Hà Nội, nhiều người vẫn tỏ ra chủ quan, không đeo khẩu trang phòng dịch.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Dịch COVID-19 thế giới phức tạp: Dân Hà Nội chăm đeo khẩu trang hơn

Ngọc Lê - Hà Phương |

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại các nước láng giềng; các trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn TP Hà Nội đã siết chặt các biện pháp phòng chống dịch theo thông điệp "5K" của Bộ Y tế.

Hà Nội: Sở Y tế yêu cầu xử nghiêm người không đeo khẩu trang nơi công cộng

Tùng Giang - Hà Phương |

Sở Y tế Hà Nội đề nghị người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang nơi công cộng, tăng cường xử phạt vi phạm chống dịch COVID-19 và đề cao trách nghiệm người đứng đầu.

Hà Nội: Nhiều người lơ là phòng dịch, không đeo khẩu trang tại chợ dân sinh

PHẠM ĐÔNG |

Trong bối cảnh dịch COVID-19 trên thế giới vẫn diễn biến hết sức phức tạp, không loại trừ nguy cơ ảnh hưởng đến Việt Nam bất kỳ lúc nào, thì tại một số chợ dân sinh ở Hà Nội, nhiều người vẫn tỏ ra chủ quan, không đeo khẩu trang phòng dịch.