Học sinh Cần Thơ phấn khởi ngày đầu trở lại trường học tập

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Sau hơn 8 tháng phải học tập online để phòng chống dịch COVID-19, ngày 7.2 học sinh toàn TP đã chính thức trở lại trường học trực tiếp. Vui vẻ, hào hứng xen lẫn chút lo lắng là tâm lý chung của các em học sinh trong ngày đầu tiên trở lại trường.

 
Sáng ngày 7.2, học sinh TP.Cần Thơ đã quay trở lại trường học trực tiếp sau nhiều tháng phải học tập online tại nhà. Theo đó, các trường đã xây dựng kế hoạch, phương án sẵn sàng đón học sinh quay trở lại.
 
Công tác phòng, chống dịch tại các trường luôn được đảm bảo, ghi nhận tại Trường THCS Đoàn Thị Điểm, học sinh trước khi vào trường phải đảm bảo thực hiện theo quy định 5K và được hỗ trợ kiểm tra thân nhiệt.
ồng hành cùng các con trong ngày đầu tiên đến trường sau thời gian dịch bệnh, các phụ huynh cũng cảm thấy yên tâm hơn khi các em đã được tiêm vaccine và đi học trực tiếp trở lại.
Đồng hành cùng các con trong ngày đầu tiên đến trường sau thời gian dịch bệnh, các phụ huynh cũng cảm thấy yên tâm hơn khi các con đã được tiêm vaccine và đi học trực tiếp trở lại.
Buổi chào cờ đầu tiên của các em học sinh trong ngày đầu tiên trở lại trường học tập.
Buổi chào cờ đầu tiên của các em học sinh trong ngày đầu tiên trở lại trường học tập.
Phấn khởi, háo hức nhưng cũng xen lẫn chút lo lắng, đó là tâm lý chung của các em học sinh trong ngày đầu tiên trở lại trường.
Phấn khởi, háo hức nhưng cũng xen lẫn chút lo lắng, đó là tâm lý chung của các em học sinh trong ngày đầu tiên trở lại trường.
Phấn khởi, háo hức nhưng cũng xen lẫn chút lo lắng, đó là tâm lý chung của các em học sinh trong ngày đầu tiên trở lại trường.
 
Em Nguyễn Hoàng Cát Tường - học sinh Trường THPT Châu Văn Liêm cho biết bản thân rất vui và hào hứng khi được đến trường học trực tiếp sau quãng thời gian dài ảnh hưởng dịch bệnh. "Bản thân em cũng khá an tâm với sự chuẩn bị của nhà trường trước khi đón học sinh đến lớp, ngoài ra bản thân em và các bạn học sinh cũng nhận thức được việc tuân thủ quy định 5K để vừa đến trường học an toàn vừa hoàn thành việc học trong học kỳ mới".
 
 
Các em học sinh đều vui vẻ, phấn khởi khi gặp nhau tại sân trường. "Sau nhiều tháng phải ở nhà học online nên em rất nhớ trường, thầy cô và bạn bè, nay được đi học trực tiếp trở lại cảm thấy rất bồi hồi, vì là năm cuối cấp nên em cũng đặt ra nhiều mục tiêu mới cho học kỳ này cũng như cố gắng học tập thật tốt trong thời gian tới" - em Nguyễn Ngọc Trúc Phương - học sinh Trường THPT Châu Văn Liêm chia sẻ.
 
Tiết học trực tiếp đầu tiên tại trường các bạn học sinh chú ý lắng nghe thầy cô giảng dạy. Trong tuần đi học đầu tiên, các trường không tạo áp lực cho học sinh, chủ yếu chỉ ôn tập lại kiến thức học kỳ 1 cho các bạn.
 
Năm học 2021-2022, toàn thành phố có 117.610 học sinh, trong đó bậc mầm non có 38.787 em; bậc tiểu học có 53.177 em và bậc trung học có 25.646 em.
 
Theo kế hoạch, từ ngày 7.2, trẻ mầm non học trực tiếp tại trường 01 buổi/ngày; Học sinh tiểu học sẽ học trực tiếp tại trường 01 buổi/ngày, buổi còn lại được hướng dẫn tự học tại nhà. Còn lại học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên học trực tiếp tại trường 1 buổi/ngày kết hợp học trực tuyến. Trước đó, Sở GD&ĐT đã phối hợp ngành Y tế tổ chức  tập huấn công tác phòng, chống dịch cho 100% cán bộ phụ trách công tác y tế trường học...


BẠCH CÚC
TIN LIÊN QUAN

Mong ước lớn nhất của giáo viên, học sinh là được đến trường

Tường Vân |

Sau một năm học với nhiều khó khăn,  thách thức, tâm trạng chung của hàng triệu giáo viên và học sinh lúc này là được sớm trở lại trường để có những giờ học tập, vui chơi đúng nghĩa.

Mùng 6 Tết, Bến xe khách Cần Thơ bỗng khởi sắc sau nhiều ngày đìu hiu

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Sau một tuần nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, người dân các tỉnh Miền Tây lần lượt quay trở lại TPHCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ để học tập và làm việc. Sau những ngày rơi vào tình trạng ế ẩm, đìu hiu thì trong ngày mùng 6 Tết, Bến xe khách Trung tâm TP.Cần Thơ bỗng khởi sắc trở lại để đưa lượng khách về nơi làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Trẻ em miền Tây theo cha mẹ trở lại Bình Dương đi học trực tiếp

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày mùng 5 Tết, hàng chục nghìn người các tỉnh miền Tây đi xe máy nối nhau trở lại tỉnh Bình Dương để bắt đầu một năm mới mưu sinh. Nhiều trẻ em cũng theo cha mẹ để trở lại trường lớp học trực tiếp sau thời gian dài về quê tránh dịch.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Mong ước lớn nhất của giáo viên, học sinh là được đến trường

Tường Vân |

Sau một năm học với nhiều khó khăn,  thách thức, tâm trạng chung của hàng triệu giáo viên và học sinh lúc này là được sớm trở lại trường để có những giờ học tập, vui chơi đúng nghĩa.

Mùng 6 Tết, Bến xe khách Cần Thơ bỗng khởi sắc sau nhiều ngày đìu hiu

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Sau một tuần nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, người dân các tỉnh Miền Tây lần lượt quay trở lại TPHCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ để học tập và làm việc. Sau những ngày rơi vào tình trạng ế ẩm, đìu hiu thì trong ngày mùng 6 Tết, Bến xe khách Trung tâm TP.Cần Thơ bỗng khởi sắc trở lại để đưa lượng khách về nơi làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Trẻ em miền Tây theo cha mẹ trở lại Bình Dương đi học trực tiếp

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày mùng 5 Tết, hàng chục nghìn người các tỉnh miền Tây đi xe máy nối nhau trở lại tỉnh Bình Dương để bắt đầu một năm mới mưu sinh. Nhiều trẻ em cũng theo cha mẹ để trở lại trường lớp học trực tiếp sau thời gian dài về quê tránh dịch.