Học sinh Cần Thơ cùng nấu ăn, ôn thi tốt nghiệp

TRẦN LƯU |

Trong không khí hối hả của những ngày ôn thi tốt nghiệp, các học sinh Trường THPT Trung An (huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ) đã cùng với thầy cô và phụ huynh tham gia nấu ăn. Ở đó, những khẩu phần ăn không chỉ đảm bảo dinh dưỡng, giúp các em có sức khỏe ôn tập mà còn tạo nên những kỷ niệm đẹp, chứa chan tình bạn của tuổi học trò…

Hôm nay (9.6), trường THPT Trung An bỗng dưng rộn rã lạ thường khi các giáo viên, phụ huynh và học sinh cùng nhau xuống bếp.
Hôm nay (9.6), trường THPT Trung An (TP.Cần Thơ) bỗng dưng rộn rã lạ thường khi các giáo viên, phụ huynh và học sinh cùng nhau xuống bếp.
Đây là một trong các hoạt động tiếp sức mùa thi được trường triển khai qua việc nấu 234 phần ăn cho học sinh. Trong đó, gồm 180 phần ăn mặn và 54 phần ăn chay.
Đây là một trong các hoạt động tiếp sức mùa thi được trường triển khai qua việc nấu 234 phần ăn cho học sinh. Trong đó, gồm 180 phần ăn mặn và 54 phần ăn chay.
Đây là một trong các hoạt động tiếp sức mùa thi được trường triển khai qua việc nấu 234 phần ăn cho học sinh. Trong đó, gồm 180 phần ăn mặn và 54 phần ăn chay.
Thầy Lê Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường THPT Trung An cho biết: “Qua cách làm này, trường mong muốn các em có được những bữa ăn “sạch“, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Các em có thể ăn no ở trường, sau đó, về nhà nghỉ ngơi để chiều ôn tập tiếp. Quan trọng nhất là qua các bữa ăn, giúp các em gắn bó nhau hơn, tạo nên những kỷ niệm đẹp về tình bạn của tuối học trò“.
Thầy Lê Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường THPT Trung An cho biết: “Qua cách làm này, trường mong muốn các em có được những bữa ăn “sạch“, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Các em có thể ăn no ở trường, sau đó, về nhà nghỉ ngơi để chiều ôn tập tiếp. Quan trọng nhất là qua các bữa ăn, giúp các em gắn bó nhau hơn, tạo nên những kỷ niệm đẹp về tình bạn của tuối học trò“.
Việc nấu ăn cho học sinh ôn thi tại trường sẽ được Trường THPT Trung An triển khai từ hôm nay cho đến hết tháng 6. Bình quân mỗi ngày trường sẽ nấu hơn 200 phần ăn cho học sinh với nguồn kinh phí vận động từ các mạnh thường quân...
Việc nấu ăn cho học sinh ôn thi tại trường sẽ được Trường THPT Trung An triển khai từ hôm nay cho đến hết tháng 6. Bình quân mỗi ngày trường sẽ nấu hơn 200 phần ăn cho học sinh với nguồn kinh phí vận động từ các mạnh thường quân...
Việc nấu ăn cho học sinh ôn thi sẽ được Trường THPT Trung An triển khai từ hôm nay cho đến hết tháng 6. Bình quân mỗi ngày trường sẽ nấu hơn 200 phần ăn cho học sinh với nguồn kinh phí vận động từ các mạnh thường quân...
Em Nguyễn Hữu Cần, Học sinh lớp 12C7 chia sẻ: "Sau kỳ thi tốt nghiệp, tụi em sẽ chính thức rời xa mái trường của tuổi học trò. Những bữa ăn như thế này sẽ cho chúng em nhiều kỷ niệm đẹp để nhớ về bạn bè, thầy cô và trường lớp".
TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Ấm lòng những suất cơm tiếp sức tuyến đầu phòng, chống dịch

Bạch Cúc - Trân Trân |

Nhằm đảm bảo dinh dưỡng cũng như "tiếp sức" cho chiến sĩ đang ngày đêm căng mình thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch trên địa bàn TP Cần Thơ. Những ngày qua, tại quán Quê Mình đã làm hàng trăm suất cơm gửi tặng đến các lực lượng trực chốt, với mong muốn mọi người tại đây có bữa ăn ngon, cùng vượt qua khó khăn và chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

5.000 bộ test nhanh COVID-19 cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Cần Thơ

ÁNH NHIÊN |

Dược Hậu Giang (DHG) tiếp tục ủng hộ 2 tỉ đồng cho TP Cần Thơ. Trong đó, cán bộ nhân viên DHG tình nguyện ủng hộ một ngày lương đóng góp 1 tỉ đồng vào quỹ vaccine, 1 tỉ đồng tài trợ 5.000 bộ test nhanh COVID-19 cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. Cần Thơ.

Cần Thơ: Tiếp sức cho các điểm chốt kiểm tra phòng, chống dịch

Bạch Cúc |

Sáng ngày 7.6, Ban Thường vụ Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ đã tổ chức trao quà cho các điểm chốt kiểm tra phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn quận Bình Thủy.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Cần Thơ: Ấm lòng những suất cơm tiếp sức tuyến đầu phòng, chống dịch

Bạch Cúc - Trân Trân |

Nhằm đảm bảo dinh dưỡng cũng như "tiếp sức" cho chiến sĩ đang ngày đêm căng mình thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch trên địa bàn TP Cần Thơ. Những ngày qua, tại quán Quê Mình đã làm hàng trăm suất cơm gửi tặng đến các lực lượng trực chốt, với mong muốn mọi người tại đây có bữa ăn ngon, cùng vượt qua khó khăn và chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

5.000 bộ test nhanh COVID-19 cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Cần Thơ

ÁNH NHIÊN |

Dược Hậu Giang (DHG) tiếp tục ủng hộ 2 tỉ đồng cho TP Cần Thơ. Trong đó, cán bộ nhân viên DHG tình nguyện ủng hộ một ngày lương đóng góp 1 tỉ đồng vào quỹ vaccine, 1 tỉ đồng tài trợ 5.000 bộ test nhanh COVID-19 cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. Cần Thơ.

Cần Thơ: Tiếp sức cho các điểm chốt kiểm tra phòng, chống dịch

Bạch Cúc |

Sáng ngày 7.6, Ban Thường vụ Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ đã tổ chức trao quà cho các điểm chốt kiểm tra phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn quận Bình Thủy.