Hoạt động trở lại, xe khách liên tỉnh Hải Phòng xuất bến chỉ 1-2 khách

Mai Dung |

Từ 14.10 đến 20.10, Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định. Tuy nhiên, trong ngày đầu triển khai, nhiều nhà xe vẫn "đắp chiếu", xuất bến với chỉ 1-2 khách.

 
Sáng 14.10, ngày đầu Hải Phòng thực hiện thí điểm vận tải hành khách liên tỉnh tuyến cố định, Bến xe Vĩnh Niệm vẫn đìu hiu, nhiều xe chưa hoạt động trở lại. Ảnh: Mai Dung
 
Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Ngọc Đễ, Trưởng ban quản lý Bến xe Vĩnh Niệm cho biết - Ngày 13.10, tổng số xe xuất bến là 47 và không thay đổi số lượng trong ngày 14.10. Trong đó có 14 xe nội tỉnh đi Vĩnh Bảo. Phần lớn các xe ngoại tỉnh chỉ chở hàng, hoặc xuất bến với chỉ 1-2 khách. Nguyên nhân là do ngày 13.10, các doanh nghiệp tiếp nhận thông tin được phép vận chuyển hành khách liên tỉnh trở lại nên phần lớn cho xe đi kiểm tra, bảo dưỡng, tu sửa. “Cũng do văn bản mới ban hành nên nhiều hành khách chưa nắm được thông tin. Chúng tôi hi vọng trong những ngày tới đây lượng khách sẽ tăng”- ông Đễ cho biết. Ảnh Mai Dung
 
Điển hình như xe Anh Thắng chạy tuyến Hải Phòng - Ninh Bình xuất bến lúc 11h chỉ với 3 khách. Một khách trên xe cho biết: "Ngoài tiền vé xe, người dân phải bỏ ra chi phí xét nghiệm khoảng 200.000 đồng/lần, chưa kể phải chờ đợi lấy mẫu, lấy kết quả rất mất thời gian". Ảnh: Mai Dung
 
Phòng bán vé Bến xe Vĩnh Niệm vắng vẻ, đìu hiu. Ảnh: Mai Dung
Bến xe bố trí 1 phòng để chốt kiểm soát dịch COVID-19 do quận Lê Chân bố trí làm việc. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, đến 11h ngày 14.10, chốt kiểm dịch không có người thực hiện nhiệm vụ. Ảnh Mai Dung
Bến xe bố trí 1 phòng để chốt kiểm soát dịch COVID-19 làm việc. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, đến 11h ngày 14.10, chốt kiểm dịch không có người thực hiện nhiệm vụ. Ảnh Mai Dung
 
Tương tại Bến xe Thượng Lý, số hành khách đến bến vào thời điểm đông đúc nhất cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mặc dù được thí điểm hoạt động trở lại tuyến Hải Phòng - Hà Nội xong nhiều nhà xe chưa hoạt động trở lại. Ảnh: Mai Dung
 
Lác đác khách chờ lên xe tại Bến xe Thượng Lý. Ảnh: Mai Dung
 
Theo đại diện Ban Quản lý Bến xe Thượng Lý -  Ngay sau khi có chỉ đạo của Sở GTVT Hải Phòng, Ban quản lý thông báo với các nhà xe chuẩn bị hoạt động thí điểm trở lại. Tuy nhiên, nhiều nhà xe còn băn khoăn về hoạt động thí điểm. Bởi lẽ sau nhiều tháng "đắp chiếu", các nhà xe hoạt động trở lại đều phải bỏ nhiều chi phí bảo dưỡng, tu sửa xe, huy động bố trí lao động. "Nhiều nhà xe chia sẻ với Bến về việc sau thời gian thí điểm 1 tuần (từ 14 đến 20.10) sẽ hoạt động thế nào. Nếu tiếp tục dừng hoạt động thì doanh nghiệp chịu tổn thất, trong khi đó, tình hình dịch ở nhiều địa phương tiếp tục diễn biến phức tạp" - Ban Quản lý Bến xe Thượng Lý cho biết.
 
Phần lớn xe chỉ vận chuyển đồ để "giữ" khách. Theo Ban Quản lý bến xe, một số nhà xe lớn như Hải Âu, Quốc Tuấn dự kiến hoạt động trở lại từ ngày mai 15.10. Một số doanh nghiệp nhỏ lẻ chưa có động thái hoạt động trở lại. Tổng chuyến xe ngoại tỉnh xuất bến Thượng Lý là 11 chuyến/ngày, chủ yếu là xe đi Thái Nguyên. Ảnh: Mai Dung
 
Hành khách ít ỏi trên xe khách tuyến Hải Phòng - Thái Nguyên. Ảnh: Mai Dung
 
Phần lớn xe xuất bến Thượng Lý chỉ 2-3 khách, nhiều xe xuất bến mà không có khách. Ảnh: Mai Dung
 
Theo công văn ngày 13.10 của Sở GTVT Hải Phòng, Hải Phòng thí điểm vận tải hành khách cố định đi đến 8 tỉnh thành phố gồm Quảng Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Sơn La, Thanh Hoá, Nghệ An và TP.Hà Nội. Tuy nhiên, trong ngày đầu thí điểm, phần lớn các nhà xe có tuyến cố định đi các tỉnh thành phố nêu trên chưa hoạt động. Xe từ tỉnh ngoài vào Hải Phòng phần lớn không có khách, chủ yếu vận chuyển lương thực thực phẩm, đồ dùng... Ảnh: Mai Dung
Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hành khách từ vùng nguy cơ cao xuống Ga Hải Phòng phải cách ly tại nhà

Mai Dung |

Ngày 12.10, UBND TP.Hải Phòng ban hành văn bản 7694/UBND-VX về việc kiểm soát người đi đến ga Hải Phòng khi mở lại hành khách bằng đường sắt.

Hải Phòng gắn trách nhiệm người đứng đầu địa phương để chậm tiêm vaccine

Mai Dung |

Ngày 12.10, UBND TP.Hải Phòng ban hành công văn hoả tốc số 7630/UBND-VX về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19.

Mở lại đường bay, Hải Phòng lập chốt kiểm soát dịch ở Sân bay Cát Bi

Mai Dung |

UBND thành phố Hải Phòng vừa có văn bản về việc bố trí tiếp nhận hành khách các chuyến bay thương mại nội địa về Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi; đồng thời quyết định thành lập Chốt kiếm soát dịch COVID-19 liên ngành tại sân bay này.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hành khách từ vùng nguy cơ cao xuống Ga Hải Phòng phải cách ly tại nhà

Mai Dung |

Ngày 12.10, UBND TP.Hải Phòng ban hành văn bản 7694/UBND-VX về việc kiểm soát người đi đến ga Hải Phòng khi mở lại hành khách bằng đường sắt.

Hải Phòng gắn trách nhiệm người đứng đầu địa phương để chậm tiêm vaccine

Mai Dung |

Ngày 12.10, UBND TP.Hải Phòng ban hành công văn hoả tốc số 7630/UBND-VX về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19.

Mở lại đường bay, Hải Phòng lập chốt kiểm soát dịch ở Sân bay Cát Bi

Mai Dung |

UBND thành phố Hải Phòng vừa có văn bản về việc bố trí tiếp nhận hành khách các chuyến bay thương mại nội địa về Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi; đồng thời quyết định thành lập Chốt kiếm soát dịch COVID-19 liên ngành tại sân bay này.