Hoang tàn dự án nghìn tỉ bên bờ sông Cầu

Phong Quang |

Thái Nguyên - Dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu (TP. Thái Nguyên) với tổng mức đầu tư hơn 18.221 tỉ đồng đã rơi vào tình trạng đắp chiếu từ năm 2019 và đến nay những dấu tích còn lại của đại dự án này chỉ là sự hoang tàn, xuống cấp.
Dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu (Dự án sông Cầu) được khởi công rầm từ năm 2017 mang theo bao kỳ vọng của người dân đôi bờ sông Cầu.
Dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu (Dự án sông Cầu) được khởi công rầm rộ cuối năm 2016 mang theo bao kỳ vọng của người dân Thái Nguyên về một diện mạo mới của đôi bờ sông Cầu.
Nhưng niềm vui ngắn ngủi, năm 2019 dự án dừng thi công. Đến nay, tàn tích của đại dự án này chỉ là sự hoang tàn với những hạng mục dang dở bắt đầu xuống cấp.
Nhưng niềm vui ngắn ngủi, năm 2019 dự án dừng thi công. Đến nay, tàn tích của đại dự án này chỉ là sự hoang tàn với những hạng mục dang dở bắt đầu xuống cấp.
Một đoạn bờ kè bê tông qua địa bàn phương Túc Duyên (TP. Thái Nguyên) dang dở, trơ lõi thép han gỉ.
Một đoạn bờ kè bê tông qua địa bàn phương Túc Duyên (TP. Thái Nguyên) dang dở, trơ lõi thép han gỉ.
Đây cũng là tình trạng chung kéo dài cả km dọc bờ sông Cầu mà dự án đi qua. Nhiều đoạn kè bê tông thi công được một phần rồi bỏ đấy.
Đây cũng là tình trạng chung kéo dài cả km dọc bờ sông Cầu mà dự án đi qua. Nhiều đoạn kè bê tông thi công được một phần rồi bỏ đấy.
Niềm vui và kỳ vọng của người dân về một dự án bảo đảm an toàn phòng, chống lũ lụt khu vực hai bên bờ sông Cầu thuộc địa bàn T.P Thái Nguyên nhanh chóng qua đi khi máy móc, thiết bị rút dần, cuối cùng là để lại những hạng mục bắt đầu xuống cấp..
Niềm vui và kỳ vọng của người dân về một dự án bảo đảm an toàn phòng, chống lũ lụt khu vực hai bên bờ sông Cầu thuộc địa bàn TP. Thái Nguyên nhanh chóng qua đi khi máy móc, thiết bị rút dần, cuối cùng là để lại những hạng mục bắt đầu xuống cấp..
Người dân đã tận dụng quỹ đất ven sông phía dưới những bờ kè bê tông dang dở để trồng rau.
Người dân đã tận dụng quỹ đất ven sông phía dưới những bờ kè bê tông dang dở để trồng rau.
Hàng lõi thép vô tình đã được tận dụng làm giàn cho mướp, xu xu. Với những người nông dân sống ven sông ít ra chúng còn có chút tác dụng.
Hàng lõi thép vô tình đã được tận dụng làm giàn cho mướp, su su. Với những người nông dân sống ven sông ít ra chúng còn có chút tác dụng.
Nhiều vụ rau xanh tốt nối tiếp nhau được thu hoạch, nhưng dự án nghìn tỉ thì vẫn bất động và chưa biết khi nào sẽ triển khai trở lại.
Nhiều vụ rau xanh tốt nối tiếp nhau được thu hoạch, nhưng dự án nghìn tỉ thì vẫn bất động và chưa biết khi nào sẽ triển khai trở lại.
Một người dân tại phường Túc Duyên cho biết, nhiều đoạn bờ kè trước kia còn tốt nhưng bị phá đi để làm mới nhưng cũng không hoàn thiện, lũ về cũng lo đấy.
Một người dân tại phường Túc Duyên cho biết, nhiều đoạn bờ kè trước kia còn tốt nhưng bị phá đi để làm mới nhưng cũng không hoàn thiện, lũ về cũng lo đấy.
Trong khi đó, một số đoạn bờ bè đã hoàn thiện chỉ sau một thời gian ngắn nhưng đã xuất hiện xuống cấp, nứt vỡ kéo dài.
Trong khi đó, một số đoạn bờ bè đã hoàn thiện chỉ sau một thời gian ngắn nhưng đã xuất hiện xuống cấp, nứt vỡ kéo dài.
Một số đoạn thậm chí sụt lún, ngả nghiêm hàng chục cm làm dấy lên nghi vấn của người dân địa phương về việc thi công kém chất lượng.
Một số đoạn thậm chí sụt lún, ngả nghiêm hàng chục cm làm dấy lên nghi vấn của người dân địa phương về việc thi công kém chất lượng.

Dự án Sông Cầu được tỉnh Thái Nguyên khởi công ngày 25.12.2016, được đầu tư theo hình thức PPP với tổng mức đầu tư 18.211 tỷ đồng với 9 dự án thành phần.

Trong đó các dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu TMĐT hơn 9.800 tỉ đồng, đầu tư theo hình thức BT. Các hạng mục công trình hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bờ sông Cầu có TMĐT khoảng 8.400 tỷ đồng (dùng để giải phóng mặt bằng, đầu tư hoàn thiện hạ tầng nhằm tạo quỹ đất thanh toán vốn cho các dự án BT).

Liên danh Tập đoàn Phúc Lộc và Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 (CIENCO 8) là một trong những nhà đầu tư của Dự án này.

Dự án khởi công ngày 25.12.2016, nhưng thi công dở dang và dừng hẳn từ năm 2019 đến nay.

Tháng 7.2021 Thanh tra Chính phủ đã có Kết luận thanh tra số 1113/KL-TTCP về công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên, khoáng sản của tỉnh Thái Nguyên trong đó chỉ ra nhiều sai phạm tại Dự án Sông Cầu.


Phong Quang
TIN LIÊN QUAN

Cơ ngơi hoang tàn trên đất vàng Phú Thọ của Thép Sông Hồng

Long Nguyễn |

Sau hơn 10 năm sống lay lắt, ở thời điểm hiện tại, tài sản lớn nhất của Công ty Thép Sông Hồng có lẽ là Quyền sử dụng hơn 10 ha đất có vị trí đắc địa tại TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Cảnh hoang tàn ở các dự án bỏ hoang trên đất vàng

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Các khu đất vàng dọc bờ biển tỉnh Quảng Trị đoạn qua huyện Gio Linh (thuộc Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị) có 10 dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 6.058 tỉ đồng. Tuy nhiên, một số dự án chưa thoàn thành theo đúng tiến độ, có dự án bỏ hoang nhiều năm liền.

Cảnh hoang tàn tại căn biệt thự công vụ bỏ hoang cựu Chủ tịch Hà Nội từng ở

Tùng Giang - Đức Thiện |

Hà Nội - Liên quan đến căn biệt thự số 12 Nguyễn Chế Nghĩa (phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm) bị bỏ hoang sau khi cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Hoàng Văn Nghiên trả lại cho thành phố vào cuối năm 2014, UBND TP.Hà Nội vừa có văn bản trả lời cử tri quận Hoàn Kiếm về việc sớm đưa vào sử dụng căn nhà này để tránh gây lãng phí và mất vệ sinh môi trường vì đã lâu không có người sử dụng.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Cơ ngơi hoang tàn trên đất vàng Phú Thọ của Thép Sông Hồng

Long Nguyễn |

Sau hơn 10 năm sống lay lắt, ở thời điểm hiện tại, tài sản lớn nhất của Công ty Thép Sông Hồng có lẽ là Quyền sử dụng hơn 10 ha đất có vị trí đắc địa tại TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Cảnh hoang tàn ở các dự án bỏ hoang trên đất vàng

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Các khu đất vàng dọc bờ biển tỉnh Quảng Trị đoạn qua huyện Gio Linh (thuộc Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị) có 10 dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 6.058 tỉ đồng. Tuy nhiên, một số dự án chưa thoàn thành theo đúng tiến độ, có dự án bỏ hoang nhiều năm liền.

Cảnh hoang tàn tại căn biệt thự công vụ bỏ hoang cựu Chủ tịch Hà Nội từng ở

Tùng Giang - Đức Thiện |

Hà Nội - Liên quan đến căn biệt thự số 12 Nguyễn Chế Nghĩa (phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm) bị bỏ hoang sau khi cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Hoàng Văn Nghiên trả lại cho thành phố vào cuối năm 2014, UBND TP.Hà Nội vừa có văn bản trả lời cử tri quận Hoàn Kiếm về việc sớm đưa vào sử dụng căn nhà này để tránh gây lãng phí và mất vệ sinh môi trường vì đã lâu không có người sử dụng.