Hoa Tết tràn về đường phố, Vũng Tàu rộn ràng sắc xuân

Thành An |

Bà Rịa -  Vũng Tàu - Những ngày gần đây, hoạt động buôn bán hoa Tết đã bắt đầu sôi động trên các tuyến đường của TP.Vũng Tàu. Các loại hoa tươi đua nhau khoe sắc cùng sự nhộn nhịp vận chuyển, mua bán của người dân càng làm cho không khí Tết thêm rộn ràng.

Ở những tuyến đường có vỉa hè rộng, các tiểu thương đã bắt đầu nhộn nhịp kinh doanh các loại hoa chưng ngày Tết. Qua ghi nhận, từ khoảng 22 Âm lịch thì thị trường hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp. Trong ảnh, một góc đường Lê Lợi rực tím sắc hoa sao nhái Thái. Với giá khoảng 160.000 đồng/ cặp, chị Lê Thị Mai - một người mua cho biết khá phù hợp với túi tiền nên mua về chưng thử. Ảnh: T.A
Ở những tuyến đường có vỉa hè rộng, các tiểu thương đã bắt đầu nhộn nhịp kinh doanh các loại hoa ngày Tết. Trong ảnh, một góc đường Lê Lợi rực tím sắc hoa sao nhái Thái. Với giá khoảng 160.000 đồng/ cặp, chị Lê Thị Mai - một người mua cho biết, giá cả khá phù hợp với túi tiền nên mua về trang trí Tết. Ảnh: T.A
Đối lập là những góc phố rực một sắc vàng của hoa cúc. Năm nay, giá cúc cũng không rẻ nên chưa có nhiều người mua sắm. Lượng khách mua chủ yếu là những cửa hàng kinh doanh, công ty... để trang trí trước cửa, với ý nghĩa của sự sống, tăng thêm phúc lộc cũng như sự hoan hỉ đến nhà. Ảnh: T.A
Đối lập là những góc phố rực một sắc vàng của hoa cúc. Năm nay, giá cúc ở Vũng Tàu cũng không rẻ nên chưa có nhiều người mua sắm. Lượng khách mua chủ yếu là những cửa hàng kinh doanh, công ty... để trang trí trước cửa, với ý nghĩa của sự sống, tăng thêm phúc lộc. Ảnh: T.A
Hoặc sự rực rỡ của những chậu hoa giấy nhiều màu, nhiều kích cỡ, với tông chủ đạo là đỏ hồng... trang hoàng cho sắc xuân thêm thắm tươi. Ảnh: T.A
Hoặc sự rực rỡ của những chậu hoa giấy nhiều màu, nhiều kích cỡ, với tông chủ đạo là đỏ hồng... trang hoàng cho sắc xuân thêm thắm tươi. Ảnh: T.A
Những shop hoa tươi cũng bày ra mặt tiền những chậu hoa Lan đã cắm, hoặc cho nhân viên cắm hoa ngay trước vỉa hè để có thể vừa làm vừa thu hút khách.
Những shop hoa tươi cũng bày ra mặt tiền những chậu hoa lan thu hút khách. Cửa hàng hoa Minh Tâm cho biết, nhu cầu mua lan chơi Tết đang tăng cao từng ngày, những chậu lan có giá từ 3-5 triệu đồng với đủ loại màu sắc, cũng có nhiều chậu lớn với giá tiền 15-50 triệu đồng được doanh nghiệp mua làm quà biếu hoặc trưng bày trong văn phòng. Ảnh: T.A
Bên cạnh sự rực rỡ của những chậu hoa lớn, những chậu hoa nhỏ cũng không kém sắc. Chậu hoa sống đời như trong ảnh được khá nhiều người ưa chuộng, mua về chưng trên bàn hoặc trong phòng khách với giá chỉ khoảng 150 - 2000 ngàn đồng tùy theo chậu và điểm bán. Ảnh: T.A
Bên cạnh sự rực rỡ của những chậu hoa lớn, những chậu hoa nhỏ cũng không kém sắc. Chậu hoa sống đời như trong ảnh được khá nhiều người ưa chuộng, mua về trang trí trên bàn hoặc trong phòng khách với giá chỉ khoảng 200.000-300.000 đồng tùy theo chậu và điểm bán. Ảnh: T.A
Mai Tết năm nay có giá không rẻ, nhất là đối với những cây lâu năm. Khu vực này trưng bày những cây hoa có giá trị cao từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng, thu hút nhiều người đến xem. Ảnh: T.A
Mai Tết năm nay có giá không rẻ, nhất là đối với những cây lâu năm. Khu vực này trưng bày những cây hoa có giá trị cao từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng, thu hút nhiều người đến xem. Ảnh: T.A
Những điểm bán hoa sẽ kinh doanh 24/24 giờ từ khi mở bán. Trong đêm, những chậu hoa dường như cũng rực rỡ hơn dưới ánh đèn. Trong ảnh là một người dân xem hoa lúc 22h30 đêm. Chị Trần Ngọc Bình (người dân đi mua hoa ban đêm) cho biết: “Tôi chọn đi ban đêm vì lúc này rảnh rỗi, sau khi xong hết những công việc gia đình, con cái thì hai vợ chồng rủ nhau tản bộ để xem hoa, mua sắm“.
Những điểm bán sẽ kinh doanh 24/24 giờ từ khi mở bán. Trong đêm, những chậu hoa dường như cũng rực rỡ hơn dưới ánh đèn nên cũng có nhiều người dân đi chọn hoa dù đã khuya. Chị Trần Ngọc Bình (người mua hoa Tết) cho biết: “Tôi chọn đi ban đêm vì lúc này rảnh rỗi, sau khi xong hết những công việc gia đình, con cái thì hai vợ chồng rủ nhau tản bộ để xem hoa, mua sắm“. Ảnh: T.A
Một chậu cúc lớn đang chuẩn bị được vận chuyển giao cho khách mua trong đêm khuya. Ảnh: T.A
Một chậu cúc lớn đang chuẩn bị được vận chuyển giao cho khách mua trong đêm khuya. Đội ngũ dịch vụ vận chuyển vẫn luôn sẵn sàng hoạt động phục vụ người dân khi cần. Ảnh: T.A
Lượng khách kéo dài sang tuyến đường Nguyễn Thái Học giữa khuya. Được biết dù việc kinh doanh hoa Tết có phần chiếm lề đường, nhưng nhiều người dân vui vẻ chấp nhận và thông cảm. Anh Nguyễn Mạnh (Phường Thắng Tam) cho biết, đây gần như là một phong tục, và hoa tết như điểm trang cho phố phường thêm rực rỡ nên trong thời gian ngắn ít ngày trước Tết thì cũng không ảnh hưởng gì. Ảnh: T.A
Đã 23h đêm, nhiều tuyến đường vẫn đông khách đi chọn hoa Tết. Ảnh: T.A
Phương tiện tiếp tục giao hoa Tết từ nhà vườn đến các điểm kinh doanh lúc nửa đêm. Ảnh: T.A
Phương tiện tiếp tục giao hoa Tết từ nhà vườn đến các điểm kinh doanh lúc nửa đêm. Ảnh: T.A
Thành An
TIN LIÊN QUAN

Bà Rịa - Vũng Tàu không để thiếu vật tư y tế khi ứng phó biến thể Omicron

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 26.1, thông tin từ UBND tỉnh cho biết đã ban hành kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 ứng phó với biến thể Omicron SARS-CoV-2 tại địa phương, nhằm chủ động các phương án đảm bảo sức khỏe cho người dân.

Nhiều lao động ngành dịch vụ ở Vũng Tàu không về quê, ở lại làm việc Tết

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Tại nhiều doanh nghiệp dịch vụ du lịch, lưu trú, ăn uống... trên địa bàn TP.Vũng Tàu, hầu hết người lao động ngoại tỉnh đã chọn ở lại, đăng ký với công ty tiếp tục làm việc chứ không về quê trong dịp Tết Nguyên đán.

Bà Rịa - Vũng Tàu xuất hiện ca nhập cảnh đầu tiên mắc biến chủng Omicron

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 24.1, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh cho biết, đã xuất hiện ca mắc COVID-19 với biến chủng mới Omicron trên địa bàn. Qua truy vết cho thấy bệnh nhân này không tiếp xúc bất kỳ F1 nào.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Bà Rịa - Vũng Tàu không để thiếu vật tư y tế khi ứng phó biến thể Omicron

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 26.1, thông tin từ UBND tỉnh cho biết đã ban hành kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 ứng phó với biến thể Omicron SARS-CoV-2 tại địa phương, nhằm chủ động các phương án đảm bảo sức khỏe cho người dân.

Nhiều lao động ngành dịch vụ ở Vũng Tàu không về quê, ở lại làm việc Tết

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Tại nhiều doanh nghiệp dịch vụ du lịch, lưu trú, ăn uống... trên địa bàn TP.Vũng Tàu, hầu hết người lao động ngoại tỉnh đã chọn ở lại, đăng ký với công ty tiếp tục làm việc chứ không về quê trong dịp Tết Nguyên đán.

Bà Rịa - Vũng Tàu xuất hiện ca nhập cảnh đầu tiên mắc biến chủng Omicron

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 24.1, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh cho biết, đã xuất hiện ca mắc COVID-19 với biến chủng mới Omicron trên địa bàn. Qua truy vết cho thấy bệnh nhân này không tiếp xúc bất kỳ F1 nào.