Hoa phượng tím đặc sản của Đà Lạt bung sắc giữa lòng Hà Nội

Ngọc Lê |

Khác với hình ảnh hoa phượng nở đỏ rực vào mỗi độ hè về ở Hà Nội thì màu tím biếc hoa phượng buông lơi giữa lòng Thủ Đô khiến nhiều người dân cảm thấy thích thú.

Những ngày này dọc các tuyến đường tại Hà Nội như đường Láng, Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy), Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng),... nhiều người dân không khỏi ngạc nhiên trước hàng phượng tím đang bung sắc.
Những ngày này dọc các tuyến đường tại Hà Nội như đường Láng, Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy), Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng),... nhiều người dân không khỏi ngạc nhiên trước hàng phượng tím đang bung sắc.
Phượng tím lần đầu tiên du nhập vào nước ta là năm 1960 tại TP Đà Lạt và trở thành loại cây đặc sản của thành phố ngàn hoa.
Phượng tím lần đầu tiên du nhập vào nước ta là năm 1960 tại TP Đà Lạt và trở thành loại cây đặc sản của thành phố ngàn hoa.
Hoa phượng tím ở Đà Lạt nở vào độ cuối tháng 3, đầu tháng 4 thì tại Hà Nội loại hoa này lại khoe sắc vào độ giữa tháng 5 đầu tháng 6.
Hoa phượng tím ở Đà Lạt nở vào độ cuối tháng 3, đầu tháng 4 thì tại Hà Nội loại hoa này lại khoe sắc vào độ giữa tháng 5 đầu tháng 6.
Tại tuyến đường Trần Khát Chân, ngoài con đường hoa phượng vĩ nở đỏ rực, nay còn có thêm mùa hoa phượng tím. Bà Nguyễn Thị Ánh sống tại đường Trần Khát Chân cho biết: “Hoa phượng tím được trồng tại đây từ mấy năm trước, từ năm ngoái bắt đầu cho hoa bói đến năm nay thì bắt đầu có một vài cây nở rộ. Người dân qua đây chỉ nghĩ chúng cũng chỉ như những cây phượng vĩ ra hoa màu đỏ chứ chẳng có gì lấy làm lạ, ấy thế mà nở hoa lại đẹp và lạ“.
Tại tuyến đường Trần Khát Chân, ngoài con đường hoa phượng vĩ nở đỏ rực, nay còn có thêm mùa hoa phượng tím. Bà Nguyễn Thị Ánh sống tại đường Trần Khát Chân cho biết: “Hoa phượng tím được trồng tại đây từ mấy năm trước, từ năm ngoái bắt đầu cho hoa bói đến năm nay thì bắt đầu có một vài cây nở rộ. Người dân qua đây chỉ nghĩ chúng cũng chỉ như những cây phượng vĩ ra hoa màu đỏ, ấy thế mà nở hoa lại đẹp và lạ“.
Dọc đường Láng một số cây phượng tím cũng bắt đầu nở rộ. Con đường chạy dài từ Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở (đường Láng) có tổng chiều dài 4km được phủ xanh với hơn 1.100 cây bóng mát trong đó đặc biệt có hoa phượng tím thuộc “hàng hiếm” ở đất Bắc.
Dọc đường Láng một số cây phượng tím cũng bắt đầu nở rộ. Con đường chạy dài từ Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở (đường Láng) có tổng chiều dài 4km được phủ xanh với hơn 1.100 cây bóng mát trong đó đặc biệt có hoa phượng tím thuộc “hàng hiếm” ở đất Bắc.
Được biết, cây phượng tím có nguồn gốc từ Châu Mỹ, là cây thân gỗ lớn thô nhám, cao từ 10-15m, tán cây khi phát triển có thể phủ rộng với đường kính 5-7m, phượng tím có lá giống như phượng vĩ, phượng vàng.
Được biết, cây phượng tím có nguồn gốc từ Châu Mỹ, là cây thân gỗ lớn thô nhám, cao từ 10-15m, tán cây khi phát triển có thể phủ rộng với đường kính 5-7m, phượng tím có lá giống như phượng vĩ, phượng vàng.
Phượng tím khi nở có hình ống, dài 4-5cm và mọc thành từng chùm.
Phượng tím khi nở có hình ống, dài 4-5cm và mọc thành từng chùm.
Không rực rỡ như hoa phượng đỏ, phượng tím mang lại sự thanh tao, dịu mát, xoa đi cái nắng nóng, oi bức của mùa hè trên phố phường Thủ đô.
Không rực rỡ như hoa phượng đỏ, phượng tím mang lại sự thanh tao, dịu mát, xoa đi cái nắng nóng, oi bức của mùa hè trên phố phường Thủ đô.
Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng sẽ có bắn pháo hoa

Mai Dung |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý UBND TP.Hải Phòng tổ chức bắn pháo hoa tại Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2021.

Người dân thành phố Hoa Phượng Đỏ lo ngại "phong trào" chặt hạ phượng vĩ

Đặng Luân |

Được mệnh danh là “thành phố Hoa Phượng Đỏ”, Hải Phòng hiện có hàng chục nghìn cây phượng, riêng trung tâm thành phố có hơn 10.000 cây. Trước sự việc thương tâm cây phượng đổ khiến 1 học sinh tử vong tại TP Hồ Chí Minh, người dân Hải Phòng lo ngại tới đây hàng loạt cây phượng bị đốn gục.

Trải nghiệm "con đường hoa phượng" đẹp nao lòng giữa Thủ đô

Trần Kiều |

Đường Thanh Niên được mệnh danh là một trong những con đường đẹp và lãng mạn nhất của Hà Nội. Bước vào mùa hè oi bức, những hàng cây phượng xanh mướt, điểm xuyết thêm nhiều chùm hoa đỏ rực càng làm con đường thêm cuốn hút.

Lứa cầu thủ trẻ trưởng thành dưới bàn tay của ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Lứa cầu thủ tham dự SEA Games 32 tới đây cũng chính là những "viên ngọc thô" mà huấn luyện viên Philippe Troussier từng mài giũa ở các đội tuyển trẻ.

Podcast: Con yêu sớm, cha mẹ trăn trở

Nhóm PV |

Việc có nên đồng ý cho con yêu sớm hay không là nỗi trăn trở của biết bao người làm cha mẹ. Có những người chọn đồng hành cùng con, đồng ý cho con có những trải nghiệm tình cảm thời học sinh. Nhưng có những người lại không.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Bản tin công đoàn: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc; Công ty PouYuen không tái ký HĐLĐ với 3.000 lao động; Niềm vui Mái ấm Công đoàn trước thềm 27.2 của đoàn viên ngành y tế Cần Thơ...


Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn vì xe “độ chế” trung chuyển du khách tại Kỳ Co

Hoài Luân |

Bình Định - Để trung chuyển du khách từ đỉnh đèo xuống đến bãi biển tại Dự án điểm du lịch Kỳ Co, chủ đầu tư dùng các xe "độ chế", không có dây an toàn khiến nhiều người ngồi trên xe cảm thấy lo lắng, bất an.

Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng sẽ có bắn pháo hoa

Mai Dung |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý UBND TP.Hải Phòng tổ chức bắn pháo hoa tại Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2021.

Người dân thành phố Hoa Phượng Đỏ lo ngại "phong trào" chặt hạ phượng vĩ

Đặng Luân |

Được mệnh danh là “thành phố Hoa Phượng Đỏ”, Hải Phòng hiện có hàng chục nghìn cây phượng, riêng trung tâm thành phố có hơn 10.000 cây. Trước sự việc thương tâm cây phượng đổ khiến 1 học sinh tử vong tại TP Hồ Chí Minh, người dân Hải Phòng lo ngại tới đây hàng loạt cây phượng bị đốn gục.

Trải nghiệm "con đường hoa phượng" đẹp nao lòng giữa Thủ đô

Trần Kiều |

Đường Thanh Niên được mệnh danh là một trong những con đường đẹp và lãng mạn nhất của Hà Nội. Bước vào mùa hè oi bức, những hàng cây phượng xanh mướt, điểm xuyết thêm nhiều chùm hoa đỏ rực càng làm con đường thêm cuốn hút.