Hoa loa kèn tinh khôi gọi mùa hạ mỗi góc phố Hà Nội

Nguyễn Huế |

Những ngày này, khắp các con đường, ngõ phố của Hà Nội lại được tô điểm bởi sắc trắng tinh khôi của những bông hoa loa kèn.
Trên các tuyến đường như Thụy Khuê, Phan Đình Phùng, Láng Hạ, Thanh Niên,… các xe hoa bắt đầu tràn ngập những bông hoa loa kèn.
Trên các tuyến đường như Thụy Khuê, Phan Đình Phùng, Láng Hạ, Thanh Niên,… các xe hoa bắt đầu tràn ngập những bông hoa loa kèn.
Hoa loa kèn còn có tên gọi khác là hoa huệ tây hay hoa bách hợp…, là loài hoa chỉ nở ngắn ngủi vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4. Chính vì vậy hoa loa kèn được ví như loài hoa giao mùa, đưa mùa hạ tới.
Hoa loa kèn còn có tên gọi khác là hoa huệ tây hay hoa bách hợp…, là loài hoa chỉ nở ngắn ngủi vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4. Chính vì vậy hoa loa kèn được ví như loài hoa giao mùa, đưa mùa hạ tới.
Tuy không rực rỡ, thơm ngát như nhiều loài hoa khác nhưng chính sắc trắng giản dị, tinh khiết của loa kèn lại khiến rất nhiều người yêu thích.
Tuy không rực rỡ, thơm ngát như nhiều loài hoa khác nhưng chính sắc trắng giản dị, tinh khiết của loa kèn lại khiến rất nhiều người yêu thích.
Đạp xe quanh các con phố, chị Ngô Thị Thanh Hiền (Long Biên) cho hay đang vào mùa hoa, trung bình mỗi ngày chị bán khoảng 600 cành. Chị cũng cho biết đa phần khách thích cắm thành bình hoa to 20 - 30 bông nên thích những cành hoa dài.
Đạp xe quanh các con phố, chị Ngô Thị Thanh Hiền (Long Biên) cho hay đang vào mùa hoa, trung bình mỗi ngày chị bán khoảng 600 cành. Chị cũng cho biết đa phần khách thích cắm thành bình hoa to 20 - 30 bông nên thích những cành hoa dài.
Chị Ngọc Anh (Cầu Giấy) chia sẻ: “Trước đó tôi không có ý định mua hoa nhưng khi đi qua hàng hoa lại bị thu hút bởi hoa loa kèn nên lại ghé vào mua. Tôi chọn những cành hoa đơn để có thể dễ dàng cắm và cho hoa nở đều”.
Chị Ngọc Anh (Cầu Giấy) chia sẻ: “Trước đó tôi không có ý định mua hoa nhưng khi đi qua hàng hoa lại bị thu hút bởi hoa loa kèn nên lại ghé vào mua. Tôi chọn những cành hoa đơn để có thể dễ dàng cắm và cho hoa nở đều”.
Loa kèn không phải giống hoa khó trồng, khó chăm sóc nhưng để hoa được đẹp và tươi, người bán phải tưới hoa cho đẫm nước.
Loa kèn không phải giống hoa khó trồng, khó chăm sóc nhưng để hoa được đẹp và tươi, người bán phải tưới hoa cho đẫm nước.
Theo tiểu thương tại chợ hoa Quảng An, hoa loa kèn năm nay có mức tiêu thụ chậm hơn so với mọi năm. Giá hoa loa kèn không tăng so với mọi năm, dao động từ 30 - 40 nghìn một bó gồm 10 bông.
Theo tiểu thương tại chợ hoa Quảng An, hoa loa kèn năm nay có mức tiêu thụ chậm hơn so với mọi năm. Giá hoa loa kèn không tăng so với mọi năm, dao động từ 30 - 40 nghìn một bó gồm 10 bông.
Hoa loa kèn dễ cắm nên thường được mua về để trang trí các quán cà phê, trong nhà, văn phòng, công sở… Để hoa loa kèn tươi lâu, nở đều đẹp, nên chọn những bông to, đều nhau, cánh dày, thường thì hoa cành đơn sẽ nở đều hơn hoa chùm. Nên chọn những cành hoa cứng, nhiều gân, dày lá là hoa đã già, nở căng, thơm và tươi lâu hơn.
Hoa loa kèn dễ cắm nên thường được mua về để trang trí các quán cà phê, trong nhà, văn phòng, công sở… Để hoa loa kèn tươi lâu, nở đều đẹp, nên chọn những bông to, đều nhau, cánh dày, thường thì hoa cành đơn sẽ nở đều hơn hoa chùm. Nên chọn những cành hoa cứng, nhiều gân, dày lá là hoa đã già, nở căng, thơm và tươi lâu hơn.
Trên con phố Phan Đình Phùng, những bông hoa bung nở được các tiểu thương bó gọn gàng cùng những nụ hoa để dễ dàng phục vụ những khách mua để chụp ảnh tại đây. Có thể nói sắc phố phường Hà Nội thay đổi theo các mùa hoa. Chính vì vậy những người yêu hoa ưu ái chọn cho mình chiếc áo dài trắng để lưu lại khoảnh khắc nên thơ của Thủ đô trong mùa loa kèn.
Trên con phố Phan Đình Phùng, những bông hoa bung nở được các tiểu thương bó gọn gàng cùng những nụ hoa để dễ dàng phục vụ những khách mua để chụp ảnh tại đây. Có thể nói sắc phố phường Hà Nội thay đổi theo các mùa hoa. Chính vì vậy những người yêu hoa ưu ái chọn cho mình chiếc áo dài trắng để lưu lại khoảnh khắc nên thơ của Thủ đô trong mùa loa kèn.
Nguyễn Huế
TIN LIÊN QUAN

Xuất hiện đường hoa phong linh mới, người dân lại ùn ùn đổ về check-in

Dương Diễm Quỳnh |

Hà Nội - Ngay khi “con đường vàng” hoa phong linh ở khu đô thị Park City (Hà Đông) đóng cửa, nhiều người dân đã phát hiện được con đường hoa phong linh mới đẹp không kém.

Đóng cửa đường hoa phong linh đang "làm mưa, làm gió" ở Hà Nội

Thế Kỷ |

Hà Nội - Con đường hoa phong linh (Hà Đông, Hà Nội) chính thức đóng cửa từ ngày 19.3.

Đổ xô "check in" đường hoa phong linh ở Hà Nội: Quận Hà Đông chỉ đạo xử lý

Phạm Đông |

Hà Nội - Cung đường hoa phong linh vàng óng trong một khu đô thị ở quận Hà Đông trở thành địa điểm tham quan, chụp ảnh của nhiều người trong thời gian gần đây. Quận Hà Đông đã chỉ đạo khẩn sau những ngày đường hoa phong linh tấp nập người dân kéo đến check-in.

Đường hoa gạo, hoa phong linh dài nhất Thủ đô nở đẹp như phim Hàn

Nguyễn Huế |

Hà Nội -  Hàng trăm cây hoa gạo và phong linh đồng loạt nở rực rỡ ở khu đô thị thuộc quận Hà Đông thu hút mọi người tới tham quan và check-in.

Hà Nội: Hoa loa kèn từ vườn xuống phố

Du Hải - Văn Đức |

Hoa loa kèn được người dân ví như loài hoa của tháng tư, loài hoa của tiết trời giao mùa (giữa mùa Xuân và mùa Hạ). Những ngày đầu tháng tư, loài hoa này đang được người dân ngoại thành Hà Nội hối hả thu hoạch, mang đến từng con phố để phục vụ người dân.

Vào mùa hoa loa kèn nhưng hoa "baby gạo" lại bất ngờ hút khách mua ở Hà Nội

Ngọc Lê |

Dọc các tuyến phố Hà Nội, những chiếc xe hoa chở đầy hoa baby gạo, đây là loại hoa nhập nhưng lại rất hút khách mua.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Xuất hiện đường hoa phong linh mới, người dân lại ùn ùn đổ về check-in

Dương Diễm Quỳnh |

Hà Nội - Ngay khi “con đường vàng” hoa phong linh ở khu đô thị Park City (Hà Đông) đóng cửa, nhiều người dân đã phát hiện được con đường hoa phong linh mới đẹp không kém.

Đóng cửa đường hoa phong linh đang "làm mưa, làm gió" ở Hà Nội

Thế Kỷ |

Hà Nội - Con đường hoa phong linh (Hà Đông, Hà Nội) chính thức đóng cửa từ ngày 19.3.

Đổ xô "check in" đường hoa phong linh ở Hà Nội: Quận Hà Đông chỉ đạo xử lý

Phạm Đông |

Hà Nội - Cung đường hoa phong linh vàng óng trong một khu đô thị ở quận Hà Đông trở thành địa điểm tham quan, chụp ảnh của nhiều người trong thời gian gần đây. Quận Hà Đông đã chỉ đạo khẩn sau những ngày đường hoa phong linh tấp nập người dân kéo đến check-in.

Đường hoa gạo, hoa phong linh dài nhất Thủ đô nở đẹp như phim Hàn

Nguyễn Huế |

Hà Nội -  Hàng trăm cây hoa gạo và phong linh đồng loạt nở rực rỡ ở khu đô thị thuộc quận Hà Đông thu hút mọi người tới tham quan và check-in.

Hà Nội: Hoa loa kèn từ vườn xuống phố

Du Hải - Văn Đức |

Hoa loa kèn được người dân ví như loài hoa của tháng tư, loài hoa của tiết trời giao mùa (giữa mùa Xuân và mùa Hạ). Những ngày đầu tháng tư, loài hoa này đang được người dân ngoại thành Hà Nội hối hả thu hoạch, mang đến từng con phố để phục vụ người dân.

Vào mùa hoa loa kèn nhưng hoa "baby gạo" lại bất ngờ hút khách mua ở Hà Nội

Ngọc Lê |

Dọc các tuyến phố Hà Nội, những chiếc xe hoa chở đầy hoa baby gạo, đây là loại hoa nhập nhưng lại rất hút khách mua.