Hoa lê trắng vùng cao được dân Thủ đô săn lùng hậu Tết Nguyên Đán

Hoàng Vũ - Thiện Nhân |

Hà Nội - Sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, những cánh hoa đào bung nở và bắt đầu tàn, người dân Thủ đô lại tấp nập tìm đến các phố hoa để “săn” hoa lê trắng do chính những người dân miền núi mang xuống thành phố buôn bán.
 
Những ngày này, dọc các tuyến đường ở Hà Nội như Lạc Long Quân, Yên Phụ, chợ hoa Quảng An… bày bán những cành hoa lê trắng muốt hút mắt người đi đường.
 
Nhiều người yêu thích chơi hoa lê bởi sắc trắng tinh khiết của loài hoa này và loài hoa này mang lại nhiều ý nghĩa. Hoa lê được biết đến là loài hoa mang đến sự bình yên cho mọi người trong gia đình.
 
Ghi nhận ngày 11.2, tại chợ hoa trên đường Lạc Long Quân tấp nập người dân xuống phố mua hoa lê để chơi xuân.
 
 
Ai cũng tỉ mỉ lựa chọn cho gia đình một cành hoa ưng ý nhất để mang về.
 
Các tiểu thương tại khu vực này cho biết, năm nay do dịch COVID-19 nên giá hoa lê không được cao như mọi năm. Những cành hoa nhỏ được bán với giá từ 20 – 80.000 đồng, còn những cành to và đẹp hơn, giá có thể lên tới 5 - 7 triệu đồng.
 
 
Chia sẻ với Lao Động, anh Nguyễn Đăng Thế (chủ vườn hoa lê, đến từ Sa Pa) cho biết, giá hoa đã rẻ một nửa so với các năm trước vì ảnh hưởng bởi dịch.
 
“Người dân Thủ đô đa phần mua cành to vì nhiều nụ và có quả. Hoa nhiều nụ mới bán được, còn hoa đã nở nhiều dù đẹp mấy họ cũng không mua“, anh Thế nói.
 
 
Nhiều người dân Hà Nội đổ xô về khu vực đường Lạc Long Quân (quận Tây Hồ) tìm mua hoa lê chơi đến hết tháng Giêng.
 
Theo những người chơi hoa lê lâu năm, không giống như những loại hoa khác, hoa lê nở nhiều đợt, mỗi đợt từ 10 đến 15 ngày, nếu mua những cành còn nhiều nụ, có thể chơi được từ 1 đến 2 tháng. Hoa lê có màu trắng tinh khôi, khi nở 5 cánh căng nảy bật ra từ thân cành xù xì. Hoa lê rừng không chỉ đẹp mà còn mang ý nghĩa phong thủy đặc biệt, biểu trưng cho sự thanh khiết, bình yên và ấm áp trong cuộc sống.
Hoàng Vũ - Thiện Nhân
TIN LIÊN QUAN

Vía Thần tài 2022: Người đàn ông 10 năm dậy sớm "xông đất" phố vàng Hà Nội

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội - 10 năm qua, ông Tô Hòa Bình (66 tuổi, Đống Đa) giữ thói quen dậy sớm xếp hàng để trở thành người đầu tiên "xông đất" phố vàng Trần Nhân Tông vào ngày vía Thần tài.

Hà Nội: Ngày đầu Phủ Tây Hồ được mở cửa đón khách trở lại

Tạ Quang - Tùng Giang |

Hà Nội - Sáng ngày 9.2, những du khách đầu tiên đã đến lễ tại Phủ Tây Hồ sau thời gian dài địa điểm này tạm đóng cửa để phòng dịch COVID-19.

Cách chọn hoa lê đẹp để chơi sau Tết Nguyên đán 2022

Minh Huy (T/H) |

Khi hoa mai, hoa đào tàn, thì nhiều gia đình lại tìm kiếm những cành hoa lê để chơi sau Tết Nguyên đán 2022.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Vía Thần tài 2022: Người đàn ông 10 năm dậy sớm "xông đất" phố vàng Hà Nội

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội - 10 năm qua, ông Tô Hòa Bình (66 tuổi, Đống Đa) giữ thói quen dậy sớm xếp hàng để trở thành người đầu tiên "xông đất" phố vàng Trần Nhân Tông vào ngày vía Thần tài.

Hà Nội: Ngày đầu Phủ Tây Hồ được mở cửa đón khách trở lại

Tạ Quang - Tùng Giang |

Hà Nội - Sáng ngày 9.2, những du khách đầu tiên đã đến lễ tại Phủ Tây Hồ sau thời gian dài địa điểm này tạm đóng cửa để phòng dịch COVID-19.

Cách chọn hoa lê đẹp để chơi sau Tết Nguyên đán 2022

Minh Huy (T/H) |

Khi hoa mai, hoa đào tàn, thì nhiều gia đình lại tìm kiếm những cành hoa lê để chơi sau Tết Nguyên đán 2022.