Hoa hậu Việt Nam đăng quang trẻ nhất lịch sử sau 28 năm giờ ra sao?

ĐÔNG DU |

Hoa hậu Việt Nam 1992 Hà Kiều Anh là người đẹp đăng quang trẻ nhất. Cô giành vương miện khi chỉ mới 16 tuổi. Sau 28 năm, nàng hậu đang có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn.

Hoa hậu Việt Nam 1992 vẫn giữ được vẻ sang trọng, xinh đẹp, phong cách ngày càng hoàn thiện.  Hà Kiều Anh sinh năm 1976 tại Hà Nội. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1992 khi mới 16 tuổi và trở thành hoa hậu trẻ nhất trong lịch sử cuộc thi.
Hà Kiều Anh sinh năm 1976 tại Hà Nội. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1992 khi mới 16 tuổi và trở thành hoa hậu trẻ nhất trong lịch sử cuộc thi.
Người đẹp sở hữu gương mặt hài hòa, quý phái với đường nét cân đối. Lúc đăng quang, cô để tóc ngang vai, mái lệch uốn phồng - kiểu tóc đặc trưng của phụ nữ thập niên 1990.
Người đẹp sở hữu gương mặt hài hòa, quý phái với đường nét cân đối. Lúc đăng quang, Hà Kiều Anh nhận được nhiều lời khen vì nhan sắc thanh tú của mình.
Trong giai đoạn 1992 - 1999, Hà Kiều Anh gây ấn tượng với phong cách mặc chỉn chu, sử dụng phụ kiện tạo điểm nhấn cho ngoại hình. Chiếc kính mắt gọng tròn đậm hơi thở hippie được cô phối với khuyên tai kim loại bản lớn, toát lên vẻ cá tính.  Nhan sắc Hà Kiều Anh cuối thập niên 1990 với mái tóc xoăn rối.
Trong giai đoạn 1992 - 1999, Hà Kiều Anh gây ấn tượng với phong cách mặc chỉn chu. Kể từ khi đăng quang, cô tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng tạo được nhiều thiện cảm với công chúng.
Hình ảnh của Hà Kiều Anh năm 2008 với vóc dáng đậm hơn trước. Cô chuộng những bộ váy áo phong cách công sở làm bằng lụa, xếp bèo nhún...
Hình ảnh của Hà Kiều Anh năm 2008 với vóc dáng có phần đầy đặn hơn. Lúc này người đẹp thay đổi phong cách thời trang sang hình ảnh gợi cảm, nóng bỏng hơn.
Năm 2009, người đẹp xuất hiện gợi cảm trong một sự kiện với bộ đầm xẻ ngực sâu, mái tóc ngắn trẻ trung.
Người đẹp có cuộc sống khá kín tiếng. Cô chọn hướng đi chậm mà chắc chứ không vội vã.
Hà Kiều Anh của năm 2010 toát lên vẻ sang trọng.
Hà Kiều Anh của năm 2010 lại toát lên vẻ đẹp quý phái, cổ điển.
Khoảnh khắc tái xuất của người đẹp sau khi sinh con năm 2011.  Danh hiệu Hoa hậu là cao quý và theo mình suốt đời. Vì vậy, khi đã có được, mình cần cố gắng sống sao cho xứng đáng với những nỗ lực đã bỏ ra”, chị tâm sự.  Gia đình hạnh phúc của Hoa hậu Hà Kiều Anh.  Sống xứng đáng với những gì được trao
Cô nói rằng danh hiệu Hoa hậu rất cao quý, chính vì thế Hà Kiều Anh (bên trái) luôn tự nhủ bản thân phải cố gắng, không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân.
Hà Kiều Anh của hiện tại không còn là cô bé mới đăng quang ngày nào. Nếu lúc trẻ chị thích mạo hiểm, phiêu lưu cho dù có thất bại cũng cam tâm tình nguyện thì khi có gia đình, con cái chị chỉ mong 2 chữ bình an. Chị nói, bản thân thấy mình thật may mắn khi được sống theo cách mình muốn. Đó là được làm công việc kinh doanh mình yêu thích, được tham gia đồng hành một số chương trình nghệ thuật và được chăm sóc gia đình theo cách mình muốn.   Nói về cú hích ấy, chị trải lòng: “Thời điểm đó Kiều Anh chỉ là một cô học sinh 16 tuổi rất bình thường chưa biết thế nào là kiếm tiền và làm người nổi tiếng. Kiều Anh chỉ nghĩ, đi thi cùng bạn bè cho vui, được học hỏi thêm kinh nghiệm và chưa bao giờ dám mơ được trở thành Hoa hậu. Nhưng, không ngờ may mắn lại đến với mình (cười). Đội trên đầu vương miện Hoa hậu thật sự là điều bất ngờ và choáng ngợp nhất trong cuộc đời Kiều Anh. Chỉ trong một đêm từ một cô gái học sinh 16 tuổi bình thường đã trở thành người của công chúng. Từ lời ăn, tiếng nói đến mọi hành vi của mình đều phải chuẩn mực để xứng đáng là Hoa hậu”.  Với một cô gái 16 tuổi, làm Hoa hậu chẳng hề dễ dàng. Thời ấy, chị vừa đi diễn vừa đi học và thường xuyên được thầy cô gọi lên trả bài. Và để không bị xấu hổ, Hà Kiều Anh luôn phải cố gắng học thật tốt, bài vở thật chỉn chu để không bị nói “Hoa hậu mà học dốt”. Ở cái tuổi muốn được lê la quán xá cùng bạn bè, chị cũng không dám làm vậy, bởi “không lẽ Hoa hậu lại ngồi vỉa hè ăn chân gà”. Gánh nặng của vương miện khiến Hà Kiều Anh phải sống khác đi, sống cho xứng đáng với chiếc vương miện. Nhưng, với chị, áp lực ấy cũng là điều tốt để bản thân cố gắng học hỏi và tự hoàn thiện mình mỗi ngày. Tuy cuộc sống có nhiều áp lực nhưng bù lại chị nhờ đó mà sống tốt hơn.  “Mọi con đường đi đến thành công đều phải vượt qua khó khăn và thử thách. Điều quan trọng là chúng ta hãy luôn nỗ lực, cố gắng hết mình để thực hiện ước mơ. Dù được hay mất cũng đem lại cho mình những bài học quý giá để trưởng thành.
Hà Kiều Anh của hiện tại không còn là cô bé mới đăng quang ngày nào. Nếu lúc trẻ nàng hậu thích mạo hiểm, phiêu lưu cho dù có thất bại cũng cam tâm tình nguyện thì khi có gia đình, con cái, cô chỉ mong 2 chữ bình an.
Hà Kiều Anh tâm sự, chị yêu thích và hợp với việc kinh doanh nhưng không phải là đại gia bất động sản như người ta đồn thổi. “Chưa đi hết đoạn đường còn lại của cuộc đời Kiều Anh không dám nhận mình đã thành công, vì thương trường như chiến trường, bất kể phút giây nào cũng có thể xảy ra những việc bất ngờ. Nó có thể giúp mình một bước thành công và cũng có thể khiến mình một bước thất bại. Để đạt được sự thành công, mình phải luôn tỉnh táo để đưa ra những quyết định thật chính xác, có đầu óc phân tích sắc bén để nắm bắt cơ hội tốt và cộng thêm một chút may mắn”, Hà Kiều Anh trải lòng.
Cô nói cảm thấy hạnh phúc vì được làm nghề mình yêu thích là kinh doanh. Nàng hậu vinh dự mang trên mình danh hiệu hoa hậu và nó giúp cô làm được nhiều dự án cộng đồng ý nghĩa và tham gia các hoạt động nghệ thuật.
Với chị, tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, thế nên ước mong của Hà Kiều Anh rất giản đơn, đó là có đủ tiền đề nuôi con ăn học. Tuy nhiên, chị hiểu trách nhiệm của mình. Chị biết, mình không những phải mang đến sự ổn định cho bản thân mà còn phải có trách nhiệm mang đến cho nhân viên một cuộc sống không phải lo lắng. Đó chính là lý do Hà Kiều Anh luôn khắt khe, tỉ mỉ trong công việc. Bởi, chị hiểu, mình không được phép thất bại.
Ở tuổi U50, Hà Kiều Anh, người đẹp hướng đến vẻ đẹp quý phái và chuộng gout thời trang tinh tế, tôn dáng vóc.
Là Hoa hậu, là người nổi tiếng, chị biết mình phải có trách nhiệm với những danh xưng được trao. Trải qua nhiều biến cố và đã có được những thành công đáng ngưỡng mộ nhưng chị không cho phép mình dừng lại. Chị phải luôn học hỏi, hoàn thiện mình để sống tốt hơn, xứng đáng với những điều may mắn cuộc đời đã trao tặng. Chị cũng muốn mình sẽ trở thành một hình mẫu và tấm gương cho các con noi theo.  Một trong những điều ở Hà Kiều Anh mà công chúng đặc biệt ngưỡng mộ chính là cuộc hôn nhân hạnh phúc gần 2 thập kỷ. Chị cùng ông xã hiện tại đã có 3 người con vô cùng đáng yêu. Là Hoa hậu, Hà Kiều Anh chẳng thiếu những lời mời gọi từ các đại gia lắm tiền nhiều của, nhưng cũng giống như nhiều phụ nữ khác, chị muốn bên cạnh người đàn ông chân thành. Và, chị đã tìm thấy điều ấy ở người chồng hiện tại. Nói về bí quyết giữ lửa hôn nhân, Hà Anh chia sẻ: “Hôn nhân là không trói buộc, đừng bắt cả hai phải sống chịu đựng nhau. Vợ chồng phải biết yêu thương và chia sẻ. Để đi được đoạn đường dài lâu, hai người cần tôn trọng nhau. Đó là quan điểm hôn nhân của Kiều Anh”.
Cô là một trong những nàng hậu thường xuyên đồng hành với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam trong nhiều năm qua. Hà Kiều Anh tham gia làm giám khảo, tuyển chọn các thế hệ kế cận cho chiếc vương miện danh giá.
Đăng quang từ cách đây 27 năm nhưng Hà Kiều Anh vẫn là Hoa hậu giữ được sức hút. Nhìn chị hẳn người phụ nữ nào cũng sẽ ngưỡng mộ, một người phụ nữ ngập tràn niềm vui trong 2 từ hạnh phúc. Một năm sau, cô lấy lại vóc dáng thon thả, nhan sắc ngày càng mặn mà hơn trước.  Năm 2013, Hà Kiều Anh thay đổi nhiều phong cách. Có lúc, người đẹp chọn vẻ thanh lịch trong bộ đầm tối giản, khi lại quyến rũ với đầm khoét ngực.  Hoa hậu Việt Nam 1992 bị chê mặc sến, chưa phù hợp lứa tuổi vào năm 2014.  Phong độ trồi sụt thất thường của Hà Kiều Anh trong các sự kiện của làng giải trí năm 2015. Cô nhiều lần mắc lỗi thời trang khi để lộ nội y với váy xuyên thấu. Hoa hậu đặc biệt phù hợp với loại váy áo giấu đường cong, cắt cúp tối giản để tôn vẻ sang trọng của gương mặt.  Sau 24 năm đăng quang, Hà Kiều Anh không có quá nhiều thay đổi sắc vóc. Cô vẫn được khen ngợi trẻ trung, gương mặt hồn hậu toát lên vẻ tự nhiên. Gu thời trang của hoa hậu vẫn đa dạng và bắt kịp xu hướng.  Với công chúng, Hà Kiều Anh là một nhan sắc ấn tượng. Ở tuổi 43 chị vẫn rực rỡ, không mấy người tin nhan sắc ấy 3 con và đã phải trải qua những đoạn trường. Để có được cuộc sống viên mãn hôm nay, chị đã nỗ lực gồng mình gìn giữ hai chữ hạnh phúc. Cuộc sống vốn dĩ chẳng đơn giản, với những cô gái đẹp và nổi tiếng sớm như Hà Kiều Anh mọi thứ còn khó khăn hơn. Đã có lúc chị gục ngã trước số phận, muốn buông xuôi tất cả nhưng rồi sau tất cả Hà Kiều Anh đã đứng dậy và vững vàng bước tiếp. Chị hiểu, chẳng thể hái hoa hồng mà không bị gai đâm.  ADVERTISING  Gặp chị tại một cuộc thi nhan sắc, nơi chị giữ cương vị Phó ban tổ chức, người viết muốn được trò chuyện thật lâu cùng chị và lên kế hoạch “khai thác” toàn diện người đẹp được coi là biểu tượng này. Thế nhưng, chúng tôi chỉ có thể gặp nhau trong quãng thời gian nghỉ ngắn ngủi giữa các cuộc họp triền miên của chị.  Chúng tôi bắt đầu cuộc trò chuyện cùng nụ cười rất duyên và nét mặt rạng rỡ của Hà Kiều Anh, người phụ nữ đang có cuộc sống viên mãn. Chị tâm sự, cuộc sống sướng hay khổ là do cách nhìn nhận của mỗi người. Thái độ sống lạc quan và biết chia sẻ chính là bí quyết hạnh phúc của chị. Dù có như thế nào, cuộc sống đưa đến điều gì thì ta cũng hãy tự tin đón nhận. Nếu mình may mắn hơn những người khác, hãy biết yêu thương và sẻ chia. Còn nếu mình không may bằng những người khác, hãy học cách chấp nhận và lạc quan với những gì mình đang có.  Hoa hậu Hà Kiều Anh đăng quang năm 16 tuổi.  Tuổi thơ nhọc nhằn nuôi dưỡng bản lĩnh
Về cuộc sống hiện tại, Hà Kiều Anh là một trong những doanh nhân giàu có. Cô còn có cuộc sống hôn nhân viên mãn. Với người đẹp đây là một điều hạnh phúc mà bản thân cô phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách mới có được.
Hà Kiều Anh là một trong những người đẹp hiếm hoi trong showbiz Việt xuất thân trong gia đình “trâm anh thế phiệt”. Ông nội chị là Hà Văn Lâu - nguyên Đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc và ông ngoại là Vương Quốc Mỹ - nguyên Thứ trưởng bộ Xây dựng. Thế nhưng, chị lại không được sống trong nhung lụa như nhiều người lầm tưởng.  –– ADVERTISEMENT ––  Hà Kiều Anh tâm sự, bố mẹ chia tay từ năm chị học cấp 1. Khi ấy, vì muốn quên đi chuyện buồn hôn nhân nên mẹ đã đưa con gái vào TP.HCM sinh sống. Cô bé Hà Kiều Anh cảm nhận được cái khổ ngay từ chuyến tàu rời đi ấy. Trên chuyến tàu làm lại cuộc đời này, mẹ chị bị lừa mất hết tài sản, tiền bạc và thế là trong một thời gian dài, 2 mẹ con phải ăn cơm chan với nước. Lâu lâu mới có được quả trứng vịt luộc nên hai mẹ con chia nhau, nhưng đa phần mẹ nhường cho con. Sống trong hoàn cảnh khó khăn ấy, Hà Kiều Anh ý thức được giá trị của đồng tiền và hiểu mình phải chung tay giúp mẹ xây dựng cuộc sống. Sau những buổi đi học, Hà Kiều Anh phải làm thêm nhiều việc chân tay như đan lồng đèn đỡ đần mẹ.  Cuộc sống nhọc nhằn là vậy nhưng chị chưa bao giờ oán trách cuộc đời mà ngược lại luôn trân trọng những ngày tháng gian khó ấy. “Có trải qua những tháng ngày khó khăn mới thấy quý trọng những phút giây hạnh phúc. Những ngày tháng tuổi thơ tuy nhọc nhằn, nhưng đó cũng là những ngày tháng giúp Kiều Anh trau dồi kỹ năng sống, giúp mình học hỏi được nhiều hơn. Đó là những lúc chạy xe đạp mòn mỏi đi học chữ rồi học đàn, học vẽ, học nấu nướng, cắm hoa... Hơn 10 tuổi, Kiều Anh đã nghĩ ra việc làm thêm để kiếm tiền. Kiều Anh tin rằng tinh thần lạc quan, sự ham học hỏi sẽ quyết định mọi thứ. Những lúc khó khăn, nhờ tinh thần lạc quan đó, cộng với kinh nghiệm sống giúp Kiều Anh có bản lĩnh hơn, chín chắn hơn để vượt qua mọi thử thách”, chị tâm sự.  Vương miện lấp lánh  Hà Kiều Anh có lẽ là người đẹp đăng quang Hoa hậu trẻ nhất trong lịch sử các cuộc thi nhan sắc Việt. Cô nữ sinh lớp 10 khi ấy đã trở thành Hoa hậu đầy thuyết phục. Cô bé 16 tuổi trở thành Hoa hậu, có xuất thân danh giá trở thành đề tài khiến dư luận xôn xao suốt một thời gian dài.
Mới đây, cô xuất hiện tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020. Nàng hậu diện thiết kế cúp ngực, tông trắng. Dù đã 44 tuổi nhưng cô vẫn trẻ trung, gợi cảm. Ảnh: SV.

ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà hiếm hoi diện đồ gợi cảm, catwalk chuyên nghiệp

ĐÔNG DU |

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020 gồm Đỗ Thị Hà, Á hậu Phương Anh, Ngọc Thảo có dịp đứng trên sàn diễn thời trang cùng đàn chị Thanh Hằng. Các người đẹp mang đến những thiết kế nữ tính nhưng không kém phần gợi cảm.

Văn Phượng "Mẹ ghẻ": "Giải Mai Vàng có ý nghĩa rất lớn với tôi"

ĐÔNG DU |

Lần đầu được đề cử giải Mai Vàng 2020 với vai diễn Diệu trong Mẹ ghẻ, Văn Phượng cho biết cô đặt nhiều kì vọng. Nếu đạt giải thì đây là sự tri ân rất lớn mà nữ diễn viên muốn dành cho khán giả của mình.

Khám phá ngôi biệt thự mà hoa hậu Phạm Hương tạm rời xa để định cư ở Mỹ

ĐÔNG DU |

Hoa hậu Phạm Hương từng sống cùng gia đình trong một căn biệt thự khang trang ở Hải Phòng trước khi sang Mỹ lập nghiệp.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà hiếm hoi diện đồ gợi cảm, catwalk chuyên nghiệp

ĐÔNG DU |

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020 gồm Đỗ Thị Hà, Á hậu Phương Anh, Ngọc Thảo có dịp đứng trên sàn diễn thời trang cùng đàn chị Thanh Hằng. Các người đẹp mang đến những thiết kế nữ tính nhưng không kém phần gợi cảm.

Văn Phượng "Mẹ ghẻ": "Giải Mai Vàng có ý nghĩa rất lớn với tôi"

ĐÔNG DU |

Lần đầu được đề cử giải Mai Vàng 2020 với vai diễn Diệu trong Mẹ ghẻ, Văn Phượng cho biết cô đặt nhiều kì vọng. Nếu đạt giải thì đây là sự tri ân rất lớn mà nữ diễn viên muốn dành cho khán giả của mình.

Khám phá ngôi biệt thự mà hoa hậu Phạm Hương tạm rời xa để định cư ở Mỹ

ĐÔNG DU |

Hoa hậu Phạm Hương từng sống cùng gia đình trong một căn biệt thự khang trang ở Hải Phòng trước khi sang Mỹ lập nghiệp.