Hoa hậu Lý Kim Thảo giảm 6kg, khoe vòng eo 59 sau 3 tháng đăng quang

ĐÔNG DU |

Lý Kim Thảo vừa thực hiện bộ hình mới đánh dấu sự thay đổi về vóc dáng nhờ quãng thời gian tập luyện tích cực sau hơn hai tháng đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu.
Với vòng eo nhỏ nhắn 59 cm, người đẹp tự tin diện loạt trang phục cắt khoét, chiết eo của nhà thiết kế Chung Thanh Phong, khoe hình thể gợi cảm. Những thiết kế cắt xẻ, ôm sát mà mỹ nhân quê Bạc Liêu diện không quá táo bạo mà tiết chế bằng những khoảnh hở vừa đủ hay những đường xếp nếp nhẹ nhàng, thể hiện sự nữ tính. Gam màu cô lựa chọn chủ yếu là tone trắng, beige theo phong cách Địa Trung Hải.
Với vòng eo nhỏ nhắn 59 cm, người đẹp tự tin diện loạt trang phục cắt khoét, chiết eo của nhà thiết kế Chung Thanh Phong, khoe hình thể gợi cảm. Những thiết kế cắt xẻ, ôm sát mà mỹ nhân quê Bạc Liêu diện thể hiện sự nữ tính. Gam màu cô lựa chọn chủ yếu là tone trắng, beige theo phong cách Địa Trung Hải.
Ở hậu trường chụp hình, Lý Kim Thảo mang giày cao gót và mặc váy áo cầu kỳ, chụp liên tiếp trong sáu tiếng. Người đẹp chịu nóng liên tục suốt nhiều giờ để có những bức ảnh ấn tượng. Cô trang điểm đậm, tóc vuốt ngược về phía sau, thần thái phảng phất nét quý phái, sang trọng.
Người đẹp chịu nóng liên tục suốt nhiều giờ để có những bức ảnh ấn tượng. Cô trang điểm đậm, tóc vuốt ngược về phía sau, thần thái phảng phất nét quý phái, sang trọng.
Gần đây, cô được đánh giá cao nhờ gu thời trang ngày càng sang chảnh, thời thượng. Thân hình đồng hồ cát, vòng eo con kiến chính là điểm mạnh, giúp cô tự tin thử sức với nhiều phong cách khác nhau.   Lý K
Gần đây, cô được đánh giá cao nhờ gu thời trang ngày càng sang chảnh, thời thượng. Thân hình đồng hồ cát, vòng eo con kiến chính là điểm mạnh, giúp cô tự tin thử sức với nhiều phong cách khác nhau.
im Thảo cho biết cô không hướng đến một hình ảnh cụ thể mà sẽ trải nghiệm nhiều phong cách. Tự nhận bản thân là người yêu thích thời trang cao cấp, song cô luôn cố gắng cân bằng giữa sở thích với khả năng tài chính của bản thân.
Lý Kim Thảo cho biết cô không hướng đến một hình ảnh cụ thể mà sẽ trải nghiệm nhiều phong cách.
Chia sẻ về sự thay đổi cuộc sống sau khi trở thành hoa hậu, người đẹp 27 tuổi nói: “Có lẽ, thay đổi lớn nhất nằm ở khối lượng công việc. Hàng ngày, tôi thường thức dậy từ 5 rưỡi sáng để make-up, thực hiện những công việc đã lên kế hoạch từ trước. Hai tháng qua, tôi được gặp gỡ truyền thông, đi nhiều nơi, tham gia nhiều chuyến công tác thiện nguyện, tiếp xúc với nhiều người mới. Họ đã, đang truyền cho tôi rất nhiều cảm hứng sống, năng lượng tích cực.
Chia sẻ về sự thay đổi cuộc sống sau khi trở thành hoa hậu, người đẹp 27 tuổi nói: “Có lẽ, thay đổi lớn nhất nằm ở khối lượng công việc. Hằng ngày, tôi thường thức dậy từ 5 rưỡi sáng để make-up, thực hiện những công việc đã lên kế hoạch từ trước. Hai tháng qua, tôi được gặp gỡ truyền thông, đi nhiều nơi, tham gia nhiều chuyến công tác thiện nguyện, tiếp xúc với nhiều người mới. Họ đã, đang truyền cho tôi rất nhiều cảm hứng sống, năng lượng tích cực".
 
Do lịch trình dày đặc, Lý Kim Thảo sụt 6 kg. Hiện cô đang cố gắng ăn uống điều độ, thực hiện chế độ tập luyện nghiêm ngặt để cải thiện vóc dáng.
Những trải nghiệm ấy sẽ là hành trang, khiến tuổi thanh xuân của tôi mới mẻ, tuyệt vời hơn. Tôi không gồng mình với danh hiệu mới. Tôi vẫn là tôi một cách tự tin, thoải mái nhất. Ra đường, nhiều người nhận ra tôi là Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu. Mọi người chú ý nhiều hơn nhưng tôi không khó chịu. Tôi nghĩ mình cứ cư xử lễ phép, mực thước thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ“.
Nói về việc chuẩn bị tâm lý đón nhận những lời gạ gẫm sau khi đăng quang, Lý Kim Thảo thấy mình may mắn vì được công ty quản lý chặt chẽ. Do đó, hầu hết các đối tác đều làm việc qua êkíp của người đẹp Bạc Liêu.
Do lịch trình dày đặc, Lý Kim Thảo sụt 6 kg. Hiện cô đang cố gắng ăn uống điều độ, thực hiện chế độ tập luyện nghiêm ngặt để cải thiện vóc dáng.
“Tôi có xuất phát điểm trong một gia đình không quá khó khăn, thậm chí là thoải mái về kinh tế nên không bị ảnh hưởng về vấn đề này. Mình là một người đẹp, khi người ta thích thì sẽ mời mình đi ăn tối, cà phê. Tôi cứ lịch sự từ chối thôi. Bây giờ mình đã lớn rồi nên quan trọng nhất vẫn là cách cư xử của mình“, cô nói.
Nói về việc chuẩn bị tâm lý đón nhận những lời gạ gẫm sau khi đăng quang, Lý Kim Thảo thấy mình may mắn vì được công ty quản lý chặt chẽ. Do đó, hầu hết các đối tác đều làm việc qua êkíp của người đẹp Bạc Liêu. “Tôi có xuất phát điểm trong một gia đình không quá khó khăn, thậm chí là thoải mái về kinh tế nên không bị ảnh hưởng về vấn đề này. Mình là một người đẹp, khi người ta thích thì sẽ mời mình đi ăn tối, cà phê. Tôi cứ lịch sự từ chối thôi. Bây giờ mình đã lớn rồi nên quan trọng nhất vẫn là cách cư xử của mình“, cô nói.
Theo Lý Kim Thảo, danh hiệu hoa hậu sẽ là bước đệm để cô phát triển con đường trở thành diễn viên chuyên nghiệp. Sắp tới, cô sẽ tham dự Tuần lễ thời trang vì cộng đồng cùng NTK Phương Hồ tại Đà Lạt.
Theo Lý Kim Thảo, danh hiệu hoa hậu sẽ là bước đệm để cô phát triển con đường trở thành diễn viên chuyên nghiệp. Sắp tới, cô sẽ tham dự Tuần lễ thời trang vì cộng đồng cùng NTK Phương Hồ tại Đà Lạt. Đây là một show diễn vì mục đích thiện nguyện, giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Ngày 20/8, cô trình diễn vedette trong một show thời trang tại Hoàng thành Thăng Long. Cô cũng muốn dùng sức lan tỏa của mình để giúp đỡ những cụ già có hoàn cảnh khó khăn có được cuộc sống tốt hơn, các em nhỏ được đến trường. Đó là động lực lớn nhất thúc đẩy cô cố gắng mỗi ngày.
Lý Kim Thảo sinh năm 1996, được khen có hình thể đẹp với chiều cao 1,72 m, số đo ba vòng 86-59-93 cm. Cô từng giành danh hiệu á hậu tại Hoa hậu Việt Nam châu Á 2018 trước khi trở thành Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu hôm 21.5.
Lý Kim Thảo sinh năm 1996, được khen có hình thể đẹp với chiều cao 1,72 m, số đo ba vòng 86-59-93 cm. Cô từng giành danh hiệu á hậu tại Hoa hậu Việt Nam châu Á 2018 trước khi trở thành Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu hôm 21/5. Cô hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực người mẫu, diễn viên trước đăng quang.
Cô hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực người mẫu, diễn viên trước đăng quang.

ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

Hoa hậu Phạm Hương: Tôi dành hết thời gian cho con, không thể làm việc khác

Việt Phong |

“Là người phụ nữ đã có con, Phạm Hương nghĩ rằng hào quang lớn nhất của mình hiện tại chính là nhìn thấy con cái khỏe mạnh, trưởng thành hơn mỗi ngày" - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 chia sẻ.

Học vấn "khủng" của Á hậu 1 - Hoa hậu Thể thao Lê Phương Thảo

Việt Phong |

Giành ngôi vị Á hậu 1 cuộc thi “Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022” - Lê Phương Thảo - khẳng định, đây là thành quả xứng đáng sau quá trình nỗ lực và sẽ tiếp tục lan tỏa thông điệp tích cực với cộng đồng.

Lý Kim Thảo lên tiếng về tin đồn mua giải Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu

DI PY |

Sau nhiều tháng tham gia tranh tài, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu 2021 đã chính thức tìm ra chủ nhân của chiếc vương miện. Người đẹp Lý Kim Thảo (Bạc Liêu) đăng quang hoa hậu. Tại sự kiện gặp gỡ truyền thông, cô thẳng thắn trả lời về thông tin mua giải.

Trực tiếp U20 Việt Nam vs U20 Iran: Quốc Việt dự bị

NHÓM PV |

Trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Iran ở lượt trận cuối bảng B vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Ninh Bình: Hơn 1.000 trường hợp bị xử lý nồng độ cồn, tước giấy phép lái xe

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Nhằm góp phần hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn giao thông, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Ninh Bình đã tăng cường, tuần tra, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, đặc biệt là tại các cung đường có nhiều quán ăn, nhà hàng.

Đà Nẵng: Vướng điều chỉnh, 2 dự án y tế trọng điểm chậm tiến độ

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Hai dự án y tế trọng điểm đầu tư cho Bệnh viện Đà Nẵng do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị thành phố làm chủ đầu tư đang chậm tiến độ 4 tháng so với hợp đồng.

TP Quy Nhơn: Điểm nóng của những công trình trái phép

Hoài Luân |

Mặc dù UBND tỉnh Bình Định đã có nhiều văn bản chỉ đạo việc xử lý tình trạng xây dựng công trình trái phép trước đó, thế nhưng đến nay, trên địa bàn TP Quy Nhơn vẫn còn hàng loạt công trình "chui" tồn tại.

Cựu huấn luyện viên U20 Iran nhận định U20 Việt Nam có hàng công sắc bén

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Korosh Barmak - người từng dẫn dắt các đội tuyển trẻ của bóng đá Iran - nhận định, đội tuyển U20 Iran sẽ đối diện với nhiều khó khăn trước lối chơi tấn công nguy hiểm và sắc bén của U20 Việt Nam.

Hoa hậu Phạm Hương: Tôi dành hết thời gian cho con, không thể làm việc khác

Việt Phong |

“Là người phụ nữ đã có con, Phạm Hương nghĩ rằng hào quang lớn nhất của mình hiện tại chính là nhìn thấy con cái khỏe mạnh, trưởng thành hơn mỗi ngày" - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 chia sẻ.

Học vấn "khủng" của Á hậu 1 - Hoa hậu Thể thao Lê Phương Thảo

Việt Phong |

Giành ngôi vị Á hậu 1 cuộc thi “Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022” - Lê Phương Thảo - khẳng định, đây là thành quả xứng đáng sau quá trình nỗ lực và sẽ tiếp tục lan tỏa thông điệp tích cực với cộng đồng.

Lý Kim Thảo lên tiếng về tin đồn mua giải Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu

DI PY |

Sau nhiều tháng tham gia tranh tài, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu 2021 đã chính thức tìm ra chủ nhân của chiếc vương miện. Người đẹp Lý Kim Thảo (Bạc Liêu) đăng quang hoa hậu. Tại sự kiện gặp gỡ truyền thông, cô thẳng thắn trả lời về thông tin mua giải.