Hoa đào trái vụ được tiểu thương nhập về bày bán dù kén người chơi

Nguyễn Long |

Hà Nội - Mặc dù đã là đầu tháng 3, nhưng tại chợ hoa Quảng An vẫn còn rất nhiều tiểu thương bán hoa đào, hoa lê nở trái mùa để phục vụ nhu cầu chơi hoa của người dân.

 
Hoa đào là loài hoa đặc trưng trong dịp Tết. Tuy nhiên, ở chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), nhiều thương lái hiện vẫn nhập hoa đào về kinh doanh.
 
Tiểu thương tại chợ hoa Quảng An cho hay, do thời tiết lạnh nên hoa nở trái mùa, và chỉ có số lượng ít.
 
Mỗi cành đào hiện có giá khá rẻ, chỉ từ 100.000 đồng một cành to và 50.000 cho một bó nhỏ.
 
Tuy nhiên, do đã hết mùa đào nên số lượng người mua không nhiều.
 
Ngoài bán những cành đào nhỏ, ở đây cũng bán những cành đào rừng cổ thụ được tạo dáng đẹp mắt nhằm thu hút người chơi hoa.
 
“Hoa đào tuy nở trái vụ, nhưng vẫn có rất nhiều cành lộc, mình mua về để trưng trong nhà vẫn rất đẹp lại như giữ được chút xuân”, chị Nguyễn Hải Vân (Long Biên, Hà Nội) - một người mua hoa chia sẻ.
 
 
Ngoài hoa đào, hoa lê trắng cũng được các thương lái bày bán. Theo chia sẻ của các tiểu thương, hoa lê năm nay cũng được nhập về cùng hoa đào từ đầu tháng một tới nay.
 
Sắc trắng tinh khôi từ loài hoa của núi rừng như giúp mùa Xuân thêm hương vị, ở lại lâu hơn nơi Hà thành.
Nguyễn Long
TIN LIÊN QUAN

Nông dân “kêu trời” vì phân bón đắt đỏ, làm ruộng chỉ còn lấy công làm lãi

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Giá phân bón như đạm, lân tăng cao khiến nông dân tăng thêm chi phí đầu tư, trong khi làm ruộng vất vả, chân lấm tay bùn nhưng thu nhập thấp, chỉ lấy công làm lãi.

Mẹo giúp hoa đào nở nhanh và đẹp vào dịp Tết Nhâm Dần

Hương Lê |

Tham khảo mẹo sau giúp những cây hoa đào còn nụ hay mầm khi mua về sẽ trở nên tươi tắn, đâm chồi, nảy lộc, nở nhiều hoa dịp Tết.

Hà Nội: Hoa lê, hoa đào tiền triệu rục rịch xuống phố đón Tết

Minh Ánh |

Hà Nội - Dù còn cách Tết Nguyên đán khoảng 2 tháng, nhưng nhiều tiểu thương đã đánh hoa lê, hoa đào rừng từ vùng cao đem bày bán tại chợ hoa Quảng An, quận Tây Hồ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nông dân “kêu trời” vì phân bón đắt đỏ, làm ruộng chỉ còn lấy công làm lãi

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Giá phân bón như đạm, lân tăng cao khiến nông dân tăng thêm chi phí đầu tư, trong khi làm ruộng vất vả, chân lấm tay bùn nhưng thu nhập thấp, chỉ lấy công làm lãi.

Mẹo giúp hoa đào nở nhanh và đẹp vào dịp Tết Nhâm Dần

Hương Lê |

Tham khảo mẹo sau giúp những cây hoa đào còn nụ hay mầm khi mua về sẽ trở nên tươi tắn, đâm chồi, nảy lộc, nở nhiều hoa dịp Tết.

Hà Nội: Hoa lê, hoa đào tiền triệu rục rịch xuống phố đón Tết

Minh Ánh |

Hà Nội - Dù còn cách Tết Nguyên đán khoảng 2 tháng, nhưng nhiều tiểu thương đã đánh hoa lê, hoa đào rừng từ vùng cao đem bày bán tại chợ hoa Quảng An, quận Tây Hồ.