Hoa dã quỳ đã nở rộ ngay giữa lòng thành phố Hà Nội

Tô Thế |

Hà Nội - Dù không bạt ngàn như ở Ba Vì hay Đà Lạt, nhưng một vườn hoa dã quỳ tại quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) vẫn đủ không gian để du khách thỏa sức "check-in".
 
Nằm ngay giữa lòng thành phố với các tòa nhà cao tầng bao quanh, vườn hoa dã quỳ ở Bắc Từ Liêm (Hà Nội) gần đây đã nở rộ, thu hút nhiều du khách đến tham quan, chụp ảnh.
 
Theo quản lý của khu vườn trên, hoa dã quỳ đã được anh lên Ba Vì mua về ươm, trồng cách đây 2 năm, đến thời điểm này mới bắt đầu ra hoa.
 
Mật độ hoa dày đặc nên du khách có nhiều lựa chọn về góc chụp.
 
Hệ thống cầu tre được bố trí chạy ôm lấy con đường hoa. Đây cũng là vị trí được nhiều du khách lựa chọn để có những tấm ảnh đẹp, bởi trong bức ảnh thấy được cả nước và hoa.
 
 
Dã quỳ thường được biết đến là một trong những loài hoa dại đẹp nổi tiếng của khắp núi rừng Tây Nguyên và nhiều tỉnh miền núi Tây Bắc. Hoa sẽ bắt đầu nở rộ từ đầu tháng 11 và rụng vào giữa tháng 12.
 
Ngoài Ba Vì thì vườn hoa dã quỳ nằm ngay giữa lòng thành phố Hà Nội hứa hẹn sẽ là điểm đến quen thuộc của những người yêu thích vẻ đẹp của loài hoa này.
 
"Cũng khá tiện khi không phải đi tận Ba Vì hay Đà Lạt mới có thể ngắm hoa dã quỳ. Tuy nhiên hôm nay chỉ tiếc không chuẩn bị thêm áo dài trắng, lần sau có cơ hội đến tiếp tôi sẽ chuẩn bị kỹ để có những bức ảnh ưng ý hơn", chị Hà Trinh (Hà Nội) chia sẻ.
 
Do chưa nhiều người biết đến nên vườn hoa này vẫn còn khá thưa khách. Ngoài ra, thực hiện quy định phòng dịch, hiện mỗi lần vườn chỉ nhận 30 khách vào tham quan. Du khách sẽ gửi xe miễn phí ngoài cổng, bắt buộc phải khai báo y tế tại các điểm khai báo y tế điện tử được gắn ngay lối ra vào.
 
Một góc con đường hoa dã quỳ nhìn từ trên cao. Được biết khu vườn sẽ mở cửa từ 6h30 đến 19h hàng ngày.
Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

"Vườn hoa trong phố" hút khách ngày cuối tuần

Minh Ánh |

Hà Nội - Vào mỗi dịp cuối tuần, người dân lại nô nức kéo nhau đi chụp ảnh với những loài hoa "nổi tiếng" của mùa đông. Địa điểm phổ biến mà người dân chọn thường là những phim trường - nơi trồng vô vàn các loài hoa.

Dã quỳ khoe sắc rực rỡ, nhưng Gia Lai dừng lễ hội Chư Đăng Ya vì dịch bệnh

THANH TUẤN |

Gia Lai – Ngày 23.11, tin từ UBND huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai cho biết, do dịch bệnh ở trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp, có nhiều ca cộng đồng nên năm nay không tổ chức lễ hội Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya năm 2021.

Kết thúc mùa mưa, hoa dã quỳ nở vàng rực núi lửa Chư Đăng Ya

THANH TUẤN |

Gia Lai - Những ngày này, quanh núi lửa Chư Đăng Ya, hoa dã quỳ nở vàng khoe sắc thắm. Hoa nở quanh các sườn núi, thu hút nhiều du khách tìm đến để ngắm hoa và chụp ảnh lưu niệm.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

"Vườn hoa trong phố" hút khách ngày cuối tuần

Minh Ánh |

Hà Nội - Vào mỗi dịp cuối tuần, người dân lại nô nức kéo nhau đi chụp ảnh với những loài hoa "nổi tiếng" của mùa đông. Địa điểm phổ biến mà người dân chọn thường là những phim trường - nơi trồng vô vàn các loài hoa.

Dã quỳ khoe sắc rực rỡ, nhưng Gia Lai dừng lễ hội Chư Đăng Ya vì dịch bệnh

THANH TUẤN |

Gia Lai – Ngày 23.11, tin từ UBND huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai cho biết, do dịch bệnh ở trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp, có nhiều ca cộng đồng nên năm nay không tổ chức lễ hội Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya năm 2021.

Kết thúc mùa mưa, hoa dã quỳ nở vàng rực núi lửa Chư Đăng Ya

THANH TUẤN |

Gia Lai - Những ngày này, quanh núi lửa Chư Đăng Ya, hoa dã quỳ nở vàng khoe sắc thắm. Hoa nở quanh các sườn núi, thu hút nhiều du khách tìm đến để ngắm hoa và chụp ảnh lưu niệm.