Hoà Bình: Rác thải chất thành núi sau vài tháng "chia sẻ khó khăn"

Trần Trọng |

Hòa Bình - Hàng trăm người dân lo lắng về sự ô nhiễm khi bãi rác của xã nay trở thành điểm tập kết chất thải của nhiều nơi khác.

Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân tại xóm Vó Dò, xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình vô cùng bức xúc về tình trạng ô nhiễm tại bãi tập kết rác của xã.
Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân tại xóm Vó Dò, xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình vô cùng bức xúc về tình trạng ô nhiễm tại bãi tập kết rác của xã. Ảnh: Trần Trọng.
Di chuyển từ TP Hòa Bình với quãng đường gần 100 km, PV đã có mặt tại bãi rác xã Nhân Nghĩa. Qua quan sát, một “ngọn núi” cao được hình thành từ rác lấp đầy khoảng đất rộng gần 1ha.
Di chuyển từ TP Hòa Bình với quãng đường gần 100 km, PV đã có mặt tại bãi rác xóm Vó Dò. Qua quan sát, “ngọn núi” rác nằm trên diện rộng khoảng 1ha, cách hộ dân gần nhất chỉ hơn 100m.
Một lò đốt rác với công suất nhỏ thực hiện quá trình xử lý rác thải.
Trong khuôn viên, một lò đốt với công suất nhỏ đang thực hiện quá trình xử lý rác thải.
Xung quanh mùi hôi bốc lên nồng nặc, cùng với đó lượng ruồi, côn trùng lớn bay xung quanh PV.
Xung quanh mùi hôi bốc lên nồng nặc, cùng với đó lượng ruồi, côn trùng lớn bay xung quanh PV.
Có nhiều loại rác thải không thể xử lý bằng quá trình đốt.
Có nhiều loại rác thải không thể xử lý bằng quá trình đốt.
Anh L.Đ.H (29 tuổi, người dân xóm Vó Dò) chia sẻ: “Bãi rác này trước giờ chỉ phục vụ riêng xã Nhân Nghĩa, nhiều tháng nay thấy có nhiều xe chuyên dụng chở rác vào đây đổ khiến lượng rác ồn ức không thể xử lý hết“.
Anh L.Đ.H (29 tuổi, người dân xóm Vó Dò) chia sẻ: “Bãi rác này trước giờ chỉ phục vụ riêng xã Nhân Nghĩa, nhiều tháng nay thấy có nhiều xe chuyên dụng chở rác vào đây đổ khiến lượng rác ồn ức không thể xử lý hết và ô nhiễm ảnh hưởng đến hàng trăm người dân sống xung quanh“.
Người dân trong xóm cũng cho biết, trước đây lượng rác trong xã rất ít chỉ khoảng 4-5 xe rác/tuần nên lò đốt xử lý hết. Tuy nhiên, hơn nửa năm nay mỗi ngày có tới hơn 10 xe rác tập kết tại đây.
Người dân trong xóm cũng cho biết, trước đây lượng rác trong xã rất ít chỉ khoảng 4-5 xe rác/tuần nên lò đốt xử lý hết. Tuy nhiên, hơn nửa năm nay mỗi ngày có tới hơn 10 xe rác tập kết tại đây.
Rác tồn đọng không kịp xử lý gây ô nhiễm, côn trùng sinh sôi rất nhiều, người dân xung quanh bãi rác ngày ngày phải sống trong cảnh ruồi mỗi bay vo ve xung quanh.
Rác tồn đọng không kịp xử lý gây ô nhiễm, côn trùng sinh sôi rất nhiều, người dân xung quanh bãi rác ngày ngày phải sống trong cảnh ruồi mỗi bay vo ve xung quanh.
Cuối tháng 12.2021, người dân xóm Vó Dò đã tập trung làm rào chắn, chặn xe chở rác từ nơi khác vào địa phương mình nhằm ngăn sự gia tăng ảnh hưởng của rác thải đến môi trường và người dân xung quanh.
Cuối tháng 12.2021, người dân xóm Vó Dò đã tập trung làm rào chắn, chặn xe chở rác từ nơi khác vào địa phương mình nhằm ngăn sự gia tăng ảnh hưởng của rác thải đến môi trường và người dân xung quanh.
Trao đổi với PV, ông Bùi Lý Tưởng - Chủ tịch UBND xã Nhân Nghĩa cho biết: “Bãi rác xóm Vó Dò được xây dựng từ năm
Trao đổi với PV, ông Bùi Lý Tưởng - Chủ tịch UBND xã Nhân Nghĩa cho biết: “Bãi rác xóm Vó Dò được xây dựng từ năm 2012 với mục đích phục vụ trên địa bàn xã. Tuy nhiên, đến tháng 5.2021 bãi rác trên địa bàn thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) quá tải nên địa phương đã chia sẻ khó khăn, cho phép đưa rác từ thị trấn tập kết tại đây".
Liên quan đến vần đề trên, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lạc Sơn cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin người dân xã Nhân Nghĩa phản đối việc tập kết rác từ nơi khác đến, đơn vị đã chỉ đạo dừng ngay hoạt động này.
Liên quan đến vần đề trên, Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) huyện Lạc Sơn cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin người dân xã Nhân Nghĩa phản đối việc tập kết rác từ nơi khác đến, đơn vị đã chỉ đạo dừng ngay hoạt động này.
Đồng thời, đưa ra các biện pháp như: dùng chế phẩm sinh học khử mùi, diệt côn trùng nhằm giảm ảnh hưởng đến người dân sống xung quanh. Đối với lượng rác còn lại, Phòng
Đồng thời, đưa ra các biện pháp như: dùng chế phẩm sinh học khử mùi, diệt côn trùng nhằm giảm ảnh hưởng đến người dân sống xung quanh. Đối với lượng rác còn lại sẽ được xử lý bằng cách đốt hoặc chôn lấp tại chỗ.
Video ghi nhận tại bãi rác xóm Vó Dò, xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Trần Trọng
TIN LIÊN QUAN

Hòa Bình: Doanh nghiệp thưởng Tết cao nhất 113 triệu đồng

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Ngày 11.1, Sở LĐTBXH tỉnh Hòa Bình cho biết, hiện đã có 44 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn có báo cáo về tình hình lao động, tiền lương năm 2021 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2022 cho người lao động.

Tìm giải pháp cho thực trạng thuyền chở học sinh ở vùng lòng hồ Hòa Bình

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra và có giải pháp về tình trạng những chiếc thuyền chở học sinh không mặc áo phao ở vùng lòng hồ.

Bãi rác tự phát rải khắp đường

Đặng Đức |

TPHCM - Khoảng vài tuần trở lại đây, cuối đường Tô Ngọc Vân (đoạn tiếp giáp với Quốc lộ 1A-Phường Tam Bình, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) hình thành lên một bãi rác tự phát “khủng” khiến ai đi ngang qua trông thấy cũng ngao ngán lắc đầu bởi hình ảnh mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hòa Bình: Doanh nghiệp thưởng Tết cao nhất 113 triệu đồng

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Ngày 11.1, Sở LĐTBXH tỉnh Hòa Bình cho biết, hiện đã có 44 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn có báo cáo về tình hình lao động, tiền lương năm 2021 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2022 cho người lao động.

Tìm giải pháp cho thực trạng thuyền chở học sinh ở vùng lòng hồ Hòa Bình

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra và có giải pháp về tình trạng những chiếc thuyền chở học sinh không mặc áo phao ở vùng lòng hồ.

Bãi rác tự phát rải khắp đường

Đặng Đức |

TPHCM - Khoảng vài tuần trở lại đây, cuối đường Tô Ngọc Vân (đoạn tiếp giáp với Quốc lộ 1A-Phường Tam Bình, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) hình thành lên một bãi rác tự phát “khủng” khiến ai đi ngang qua trông thấy cũng ngao ngán lắc đầu bởi hình ảnh mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường.