Hoa ban Tây Bắc bung nở đẹp nao lòng trên đường phố Hà Nội

Tô Thế |

Hoa ban - loài hoa mang hơi thở của núi rừng Tây Bắc dường như xua tan cái âm u, xám xịt của tiết trời se lạnh tại Hà Nội. Tạo nên vẻ đẹp mộng mơ, nao lòng.
Hoa ban là loài hoa đặc trưng của vùng núi Tây Bắc. Cứ đến khoảng sau Tết Âm lịch, hoa ban bắt đầu nở rộ.
Hoa ban có màu trắng xen lẫn hồng tím, màu sắc dịu dàng luôn khiến nhiều người yêu thích.
Là “đặc sản” của Tây Bắc nhưng hoa ban đã xuất hiện ở Hà Nội từ nhiều năm nay. Những sắc hoa ban đang bung tỏa nhiều tuyến phố, trong công viên làm cho Hà Nội trở nên thơ mộng hơn.
Dọc các tuyến phố Bắc Sơn, Hoàng Diệu, Giảng Võ… hình ảnh hoa ban nở rộ khoe sắc rực rỡ mỗi độ xuân về đã không còn xa lạ với người Hà Nội.
Năm nay thời tiết ấm hơn khiến những cây hoa ban trên đường phố Hà Nội nở sớm khoảng 3 tuần so với các năm trước.
Hoa ban (hay còn gọi là ban Tây Bắc, ban sọc, móng bò sọc) là 1 loài thực vật có hoa trong họ Đậu, nguồn gốc ở miền đông nam châu Á (từ miền nam Trung Quốc kéo dài về phía tây tới Ấn Độ).
Trên tuyến đường Bắc Sơn - Hoàng Diệu, nơi gắn liền với hình ảnh hoa ban thu hút đông đảo người dân tới để chụp ảnh, lưu giữ kỷ niệm.
Dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp nên người dân khi tới đây check-in vẫn tuân thủ các biện pháp phòng dịch.
Truyền thuyết hoa ban được gắn với câu chuyện tình yêu mãnh liệt nhưng cũng đầy nước mắt của nàng Ban và chàng Khum ở núi rừng Tây Bắc. Bởi vậy, người ta vẫn ví hoa ban là loài hoa biểu tượng của tình yêu.
Loài hoa mang hơi thở của núi rừng Tây Bắc dường như xua tan cái âm u, xám xịt của tiết trời se lạnh tại Hà Nội. Tạo nên vẻ đẹp mộng mơ, nao lòng.
Hoa ban bắt đầu nở lác đác vào đầu mùa xuân, khoảng tháng 3, nở rộ nhất vào đầu tháng 4 và lụi tàn khi tháng 5 về.
Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Người Hà Nội chi tiền triệu chơi hoa lê sau Tết Nguyên đán

KIM ANH |

Sau Tết Nguyên đán, mặc dù những cành hoa lê có giá lên tới vài triệu đồng nhưng thú chơi hoa lê vẫn được người Hà Nội yêu thích và săn tìm.

Ngỡ ngàng sắc hoa thạch thảo đẹp mê hồn giữa lòng thành phố

Bạch Cúc - Đặng Triều |

Vườn hoa thạch thảo nằm trong khuôn viên quán cà phê Hoa Hồng, quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ đang là điểm tham quan, chụp ảnh thu hút đông đảo du khách.

Thú chơi loài hoa "chén ngọc đĩa ngà" của người Hà Nội dịp Tết

Tô Thế |

Hoa thủy tiên là một loài hoa quý phái, được ví như "chén ngọc đĩa ngà", khi nở có mùi hương tinh khiết, quyến rũ và rất cao sang. Mỗi dịp Tết đến, trong nhiều gia đình người Hà Nội thường có bát hoa thủy tiên để trưng bày, vị trí đặt cũng là một nơi trang trọng nhất để mọi người cùng uống trà, thưởng hoa.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người Hà Nội chi tiền triệu chơi hoa lê sau Tết Nguyên đán

KIM ANH |

Sau Tết Nguyên đán, mặc dù những cành hoa lê có giá lên tới vài triệu đồng nhưng thú chơi hoa lê vẫn được người Hà Nội yêu thích và săn tìm.

Ngỡ ngàng sắc hoa thạch thảo đẹp mê hồn giữa lòng thành phố

Bạch Cúc - Đặng Triều |

Vườn hoa thạch thảo nằm trong khuôn viên quán cà phê Hoa Hồng, quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ đang là điểm tham quan, chụp ảnh thu hút đông đảo du khách.

Thú chơi loài hoa "chén ngọc đĩa ngà" của người Hà Nội dịp Tết

Tô Thế |

Hoa thủy tiên là một loài hoa quý phái, được ví như "chén ngọc đĩa ngà", khi nở có mùi hương tinh khiết, quyến rũ và rất cao sang. Mỗi dịp Tết đến, trong nhiều gia đình người Hà Nội thường có bát hoa thủy tiên để trưng bày, vị trí đặt cũng là một nơi trang trọng nhất để mọi người cùng uống trà, thưởng hoa.